Bán thuốc cho trẻ em, tiệm thuốc tây sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngọc Lê |

Theo Luật khám chữa bệnh cũng như các quy định hướng dẫn về việc bán thuốc kê toa và không kê toa, nếu vi phạm theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Vừa qua, bé gái 11 tuổi ở Tiền Giang vì nghĩ bố mẹ hết thương mình đã ra tiệm thuốc tây năn nỉ cô bán thuốc bán cho mình lọ thuốc ngủ trị giá 70.000 đồng, sau đó bé uống để tự tử. Bé gái được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng TPHCM trong tình trạng hôn mê, chức năng gan thận đã bắt đầu bị độc chất liều cao của thuốc ngủ ức chế thần kinh.

Bé gái mua thuốc ngủ ở tiệm thuốc tây để tự tử. Ảnh: BVCC
Bé gái mua thuốc ngủ ở tiệm thuốc tây để tự tử. Ảnh: BVCC

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS.BS Lê Văn Nhân - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự Phòng TPHCM cho biết: "Theo Luật Khám chữa bệnh cũng như hướng dẫn về việc bán thuốc kê toa và không kê toa, nếu vi phạm theo quy định sẽ bị xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Việc bán thuốc cho trẻ em, người chưa đủ năng lực hành vi dân sự, bán thuốc ngủ không có toa thuốc, người bán thuốc đã vi phạm và sẽ bị xử lý theo đúng quy định".

Theo điều 40, mục 2, Nghị định 176 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế năm 2013, việc vi phạm quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc sẽ bị xử lý cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của bác sĩ.

Bên cạnh đó tại khoản 9 Điều 6 Luật trẻ em 2016 cấm thực hiện hành vi “Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.”

Từ những quy định trên cho thấy, ngoài thuốc ngủ hay các loại thuốc, chất kích thích có thể gây hại cho trẻ em thì nhà thuốc cũng không được phép bán cho đối tượng mua là trẻ em.

Hiện việc bán thuốc cho trẻ em, người chưa đủ hành vi dân sự diễn ra vẫn còn phổ biến. Người bán thuốc phải hiểu rõ rằng không được bán cho trẻ em, đặc biệt là các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt được quy định theo Thông tư 20 năm 2017 của Bộ Y tế.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tiệm thuốc tây có được phép bán thuốc ngủ cho trẻ em?

Ngọc Lê |

Theo quy định của Bộ Y tế, người mua thuốc ngủ cần có toa và đủ năng lực hành vi dân sự.

Bé gái 11 tuổi uống thuốc ngủ tự tử vì nghĩ bố mẹ hết thương mình

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bé gái 11 tuổi tự tử bằng thuốc ngủ, nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Bà mẹ "bốc hỏa" uống thuốc ngủ quá liều vì giảng bài mãi con không hiểu

Hải Anh |

Một bà mẹ ở Hồ Bắc, Trung Quốc phải nhập viện vì uống quá liều thuốc ngủ do nóng giận vì giảng mãi mà con trai không hiểu bài số học.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiệm thuốc tây có được phép bán thuốc ngủ cho trẻ em?

Ngọc Lê |

Theo quy định của Bộ Y tế, người mua thuốc ngủ cần có toa và đủ năng lực hành vi dân sự.

Bé gái 11 tuổi uống thuốc ngủ tự tử vì nghĩ bố mẹ hết thương mình

Ngọc Lê |

Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bé gái 11 tuổi tự tử bằng thuốc ngủ, nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Bà mẹ "bốc hỏa" uống thuốc ngủ quá liều vì giảng bài mãi con không hiểu

Hải Anh |

Một bà mẹ ở Hồ Bắc, Trung Quốc phải nhập viện vì uống quá liều thuốc ngủ do nóng giận vì giảng mãi mà con trai không hiểu bài số học.