Bán hàng rong cho bệnh nhân mắc COVID-19: Thiếu ý thức phòng chống dịch

ANH THƯ |

Bạn đọc bức xúc trước việc một người bán hàng rong cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong khu cách ly tại tỉnh Bạc Liêu.

Một người bán hàng rong vào Khoa Nhiễm, Bệnh viện Bạc Liêu trực tiếp bán thuốc lá, nước uống cho một bệnh nhân mắc COVID-19 đang nằm điều trị tại Khu cách ly Bệnh viện Bạc Liêu.

Sau đó, người này tiếp tục đi bán cho nhiều người khác, có nhậu chung với một người bạn và về gia đình mình sinh sống.

Ngày 20.5 các đối tượng tiếp xúc với người bán hàng rong này đã được cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Bạc Liêu nhận định đây là tình huống phức tạp và đang theo dõi chặt diễn biến.

Về vấn đề này, bạn đọc Nguyễn Dương cho rằng: "Đọc thông tin mà thấy buồn. Trong trường hợp này, khu cách lý đã quản lý lỏng lẻo. Người bán hàng rong thì thiếu ý thức vì cá nhân, lợi nhuận mà vào khu vực cách ly để bán hàng, ảnh hưởng đến cộng đồng".

Đồng quan điểm, bạn đọc Thái Thị Dương nêu: "Đã là khu cách ly thì ai cũng biết và được khuyến cáo là không được tự ý ra vào. Vậy mà người bán hàng rong vẫn chủ động vào bên trong để bán chút hàng, như vậy người này quả là thiếu ý thức".

Không chỉ người bán hàng rong, nhiều bạn đọc cho rằng cần lên án bệnh nhân mắc bệnh mà vẫn còn tiếp xúc người khác. Bạn đọc Đặng Hân bức xúc: "Trong trường hợp này, người đánh trách là ông bị mắc COVID-19, biết bị bệnh mà vẫn còn đến gần người bán hàng mua thuốc hút đến 2 lượt. Ông bệnh nhân thật đáng trách".

Theo bạn đọc Lưu Nam Quang, thời gian vừa qua, cả nước nỗ lực vào cuộc phòng chống COVID-19, nhiều tháng nay không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vậy mà chỉ vì một người thiếu ý thức đã làm khổ biết bao nhiêu người. Bản thân người bán hàng rong đã phải cách ly và kéo theo biết bao người khác tiếp xúc cũng liên luỵ theo.

"Đừng làm công sức chống dịch mấy tháng trời đổ sông đổ biển với những con người vô ý thức như thế này" bạn đọc Vũ Hoàng nói.

Bạn đọc Nguyễn Hữu cho rằng: "Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 cũng xảy ra rất nhiều trường hợp như ăn nhậu trong khu cách ly..., tuy nhiên, trường hợp bán hàng rong trên là phức tạp và gây bức xúc nhất từ trước đến nay. Trách người bán hàng rong kiếm tiền bất chấp, còn người mắc bệnh thì cũng thiếu ý thức, vẫn đi mua đồ. Họ không tính đến nguy cơ lây lan bệnh rất cao".

Để ngăn chặn tình trạng trên, bạn đọc Phong Lan cho hay: "Cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng. Trong trường hợp trên, phạt nặng người bán hàng rong và người bệnh mua hàng để không còn tình trạng tương tự diễn ra".

Ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, Phó ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu - cho biết, những người tiếp xúc với người bán hàng rong có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Theo ông Nam, trường hợp của người bán hàng rong đã vi phạm Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm một cách nghiêm trọng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngành y tế địa phương đã tìm được những người tiếp xúc với người bán hàng rong để cách ly. Chúng tôi đã lấy kết quả xét nghiệm (lần thứ nhất) của những người tiếp xúc này và có kết quả âm tính.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vụ bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Đã có kết quả xét nghiệm lần 1

NHẬT HỒ |

Cả 4 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và tiếp xúc với người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 đều có kết quả âm tính lần 1. Sau kết quả trên, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng vẫn học bình thường; đồng thời tạm thời chưa cách ly cả khu dân cư như đề nghị của Thành phố Bạc Liêu.

Vào khu cách ly bán hàng rong: Xem xét cách ly 1 khu dân cư

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ cách ly người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly, tỉnh Bạc Liêu đang xem xét cách ly một khu dân cư và một trường học tại thành phố Bạc Liêu.

Bị cách ly vì vào khu cách ly, bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19

NHẬT HỒ |

Một người bán hàng rong vào tận Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu nơi đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Người này tiếp xúc trực tiếp và bán hàng cho một bệnh nhân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Đã có kết quả xét nghiệm lần 1

NHẬT HỒ |

Cả 4 người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và tiếp xúc với người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 đều có kết quả âm tính lần 1. Sau kết quả trên, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng vẫn học bình thường; đồng thời tạm thời chưa cách ly cả khu dân cư như đề nghị của Thành phố Bạc Liêu.

Vào khu cách ly bán hàng rong: Xem xét cách ly 1 khu dân cư

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ cách ly người bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly, tỉnh Bạc Liêu đang xem xét cách ly một khu dân cư và một trường học tại thành phố Bạc Liêu.

Bị cách ly vì vào khu cách ly, bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19

NHẬT HỒ |

Một người bán hàng rong vào tận Khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu nơi đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Người này tiếp xúc trực tiếp và bán hàng cho một bệnh nhân.