Bán hàng online - nghề đắt khách những ngày dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Dịch COVID-19 bùng phát, trong khi nhiều lao động đang mất việc làm, giảm thu nhập thì đây lại là cơ hội cho nhiều lao động khác tăng thu nhập bằng một loại hình nghề nghiệp không mới - nghề bán hàng online.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1998) quê Hà Tĩnh quyết định không theo đuổi nguyện vọng mình từng mong muốn. Chuyến du lịch tại Hàn Quốc khiến chị Hiền thấy đây là “vương quốc” của các loại mỹ phẩm dành cho phụ nữ Châu Á. Chị quyết định buôn bán mỹ phẩm online thay vì quyết tâm theo đuổi ước mơ trước kia.

Mới ra trường, vốn và kinh nghiệm chưa nhiều, vì vậy chị Hiền không thể mở cửa hàng mà chỉ có thể buôn bán qua các trang mạng xã hội. Thời điểm chị Hiền bắt đầu bán mỹ phẩm cũng là lúc dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu mua hàng qua mạng của người dân tăng mạnh.

Chị Hiền phải sắm một chiếc xe đẩy để đưa hàng xuống giao cho các shipper. Ảnh: NVCC.

“Tôi tập trung bán hàng đã được 2 năm, ngay từ khi sinh viên đã tập tành bán rồi. Mọi người mua nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt (skincare) hơn là makeup (trang điểm). Vì nhu cầu ra đường ít đi, mọi người muốn chăm sóc tại nhà nhiều hơn. Trước dịch thu nhập của tôi chỉ khoảng 15 triệu đồng, nhưng bây giờ thu nhập lên 30 đến 40 triệu đồng/tháng là chuyện bình thường”, chị Hiền chia sẻ.

Hiện tại, chị Hiền cho biết khách hàng tăng vọt so với thời kỳ trước dịch. Công nghệ mạng phát triển nên chị không chỉ bán trên facebook mà còn tận dụng hết các kênh như Shopee, lazada, instagram...Với mức thu nhập bình quân như vậy khi vừa mới ra trường, chị Hiền mong muốn sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai trên nền tảng các kênh thương mại điện tử hơn nữa.

Tuy có thu nhập tốt và không bị ảnh hưởng nhiều do dịch COVID-19 nhưng bất cứ ngành nghề nào cũng có rủi ro. Những vùng có dịch bệnh phải cách ly, khách hàng không nhận được hàng do shipper không chuyển đến được. Hàng bị trả lại, chị Hiền phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển và mất thời gian.

Còn chị Thanh Huyền (SN 1996) trú tại Hà Nội đã bán quần áo online từ 4 năm trước. Chị Huyền nhận order hàng từ các hãng lớn trên website từ Châu Âu, Châu Á…

Dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế. Hàng loạt các nghề đặc biệt là ngành dịch vụ thất thu nghiêm trọng do phải đóng cửa hàng, thực hiện giãn cách xã hội. May mắn, nghề bán hàng online lại không bị ảnh hưởng quá nhiều như các nghề khác. Nhiều nhãn hàng lớn “chạy” các chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng, do vậy lượng khách order thông qua chị Huyền cũng tăng đáng kể.

Vì tự chủ kinh doanh nên chị Huyền phải một mình làm tất cả các khâu bao gồm cả khâu đóng hàng gửi ship cho khách. Ảnh: NVCC.
Vì tự chủ kinh doanh nên chị Huyền phải một mình làm tất cả các khâu bao gồm cả khâu đóng hàng gửi ship cho khách. Ảnh: NVCC.

Nhưng gặp khó khăn tương tự chị Hiền, đã nhiều lần chị Huyền rơi vào cảnh khách hàng đặt hàng nhưng hàng không về kịp do cấm biên, không có hàng trả khách. Không chỉ vậy, chị Huyền còn gặp cảnh “dở khóc dở cười” khi có khách hàng đang ở trong vùng dịch hoặc không may phải cách ly y tế. Hàng tồn bị hoàn lại chị Huyền cũng không còn cách nào ngoài việc sale lại với mức giá chỉ còn một nửa.

Có thể gọi nghề bán hàng online là nghề "lên hương" mùa dịch COVID-19, nhưng bất cứ người kinh doanh nào cũng đều hy vọng đại dịch sớm qua, trở lại cuộc sống bình thường như trước, an tâm buôn bán, phát triển kinh tế.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục khai báo thông tin về cư trú mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Điều 19 Luật Cư trú 2020 quy định thủ tục khai báo thông tin về cư trú theo hướng dẫn tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06, hướng dẫn người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cai nghiện ma túy

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có Công điện về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Người bán hàng online cần chuẩn bị gì khi siết chặt quản lý livestream?

Tùng Thư |

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), những quy định mới nhằm quản lý chặt các nội dung livestream bán hàng trên mạng xã hội là cần thiết để thanh lọc thị trường, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường bán hàng online, tạo điều kiện để thương mại điện tử phát triển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tục khai báo thông tin về cư trú mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Điều 19 Luật Cư trú 2020 quy định thủ tục khai báo thông tin về cư trú theo hướng dẫn tại Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06, hướng dẫn người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cai nghiện ma túy

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có Công điện về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Người bán hàng online cần chuẩn bị gì khi siết chặt quản lý livestream?

Tùng Thư |

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), những quy định mới nhằm quản lý chặt các nội dung livestream bán hàng trên mạng xã hội là cần thiết để thanh lọc thị trường, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường bán hàng online, tạo điều kiện để thương mại điện tử phát triển.