Bạn đọc viết: Sao cứ phải “ngăn sông cấm chợ“?

Nguyễn Duy Xuân |

Ba mươi năm trước, tư duy đổi mới sau đại hội Đảng lần thứ 6 đã "khai tử" việc ngăn sông cấm chợ, nhờ đó nền kinh tế của đất nước được phát triển và ngày càng hội nhập sâu vào khu vực và thế giới. Vậy mà cái tư duy đi ngược với xu thế thời đại đó lại đang có nguy cơ hồi phục trong vài năm gần đây.

Giữa tháng 9.2016, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố dự thảo đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội”. Đề án đưa ra lộ trình từ nay đến 2021 hạn chế tiến dần đến cấm đối với xe máy ngoại tỉnh lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Ngay lập tức, đề án này vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận cũng như của các nhà khoa học, các nhà quản lí, các tổ chức nghề nghiệp bởi một lẽ đơn giản: Hà Nội là thủ đô của cả nước, không có quyền cấm xe máy ngoại tỉnh.

Mấy ngày qua, dư luận lại nóng lên khi chương trình Chuyển động VTV24h Truyền hình Việt Nam liên tục phát các phóng sự về chuyện: Hà Giang cấm người ngoại tỉnh đến địa phương này nuôi ong. Một lần nữa, tỉnh địa đầu tổ quốc lại thêm một sự kiện "hot" cùng với câu chuyện cả họ làm quan vẫn còn khiến dư luận "nóng hầm hập". 

Theo phản ánh của phóng viên, với lí do bảo vệ thương hiệu mật ong hoa bạc hà Hà Giang, hàng loạt văn bản chỉ đạo từ tỉnh đến xã được ban hành, cấm người ngoại tỉnh đến địa bàn Hà Giang nuôi ong; cấm đăng ký tạm trú tại địa phương đối với chủ ong, cấm người dân cho chủ ong thuê đất... 

Trả lời báo chí, ông Hạng Dương Thành, phó chủ tịch huyện Quản Bạ khẳng định huyện không chỉ đạo việc không đăng ký tạm trú tạm vắng, không chỉ đạo công an xã không đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng cho các tổ chức cá nhân đưa ong đến nuôi tại địa bàn. 

Thật khó hiểu, chính quyền ra văn bản chỉ đạo cấp dưới cấm cản người nuôi ong ngoại tỉnh nhưng lại "chối" trách nhiệm. Các chủ ong bị gây khó dễ, thậm chí bị các đối tượng xấu đập phá, hủy hoại đồ nghề nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ. Họ bị trục xuất khỏi địa bàn… Cách hành xử nêu trên khiến những người nuôi ong ngoại tỉnh bức xúc. Chả lẽ vì bảo vệ một thương hiệu của địa phương mà lại "ngăn sông cấm chợ ư? 

Nguồn tham khảo: 

-http://news.zing.vn/de-xuat-cam-xe-may-ngoai-tinh-vao-ha-noi-tu-nam-2021-post682964.html 

-http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/ha-giang-ban-hanh-lenh-cam-nguoi-nuoi-ong-ngoai-tinh-2016100412421968.htm 

-http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/dap-pha-can-tro-nguoi-ngoai-tinh-den-nuoi-ong-tai-ha-giang-20161003143820696.htm 


 

Nguyễn Duy Xuân
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.