Bạn đọc ủng hộ việc dỡ hàng rào, dừng thu phí tại các công viên ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Nhiều bạn đọc chia sẻ sự đồng tình khi không gian Công viên Thống Nhất được chuyển từ "đóng" sang "mở". Đồng thời mong muốn mô hình này sớm được triển khai ở một số công viên khác trên địa bàn thành phố.

Ngày 22.12, hàng rào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) chính thức được dỡ bỏ để kết nối với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông - hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng) sắp được khai trương. Tổng chiều dài hàng rào cần xử lý hạ thấp khoảng 566m.

Theo kế hoạch, quá trình tháo dỡ toàn bộ rào được thực hiện trong hơn 1 tháng, dự kiến đến ngày 28.2 sẽ hoàn thành.

Nhiều bạn đọc chia sẻ sự đồng tình khi không gian công viên được chuyển từ “đóng” sang “mở”.

 
Công nhân tiến hành hạ thấp hàng rào Công viên Thống Nhất. Ảnh: Vĩnh Hoàng

"Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương mở tường rào chắn. Thực tế trước đây, công viên như khu biệt lập và bảo vệ làm việc không có hiệu quả, công viên vẫn nhếch nhác. Hạ rào chắn thành công viên mở sẽ rất tiện lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận với công viên, vườn hoa, phục vụ mục đích thư giãn, giải trí", bạn đọc Tiến Tuấn nói.

Nhiều bạn đọc cho rằng, lẽ ra việc này nên làm lâu rồi. Công viên là nơi phục vụ cho mục đích công cộng mà có rào chắn, bán vé thì phản cảm vô cùng.

“Mở ra thì công viên sẽ gần gũi hơn, người dân sẽ vào nhiều hơn. Thông thoáng thế này cũng tạo ra những vẻ đẹp riêng của nó. Tôi mong rằng không chỉ công viên Thống Nhất mà còn có thể nhân rộng ra cả các công viên khác trên địa bàn thành phố…”, bạn đọc Hữu Nam nói.

Theo bạn đọc Đại Đoàn, đã là công viên thì bất kỳ ai cũng có thể đi dạo được, việc rào chắn và thu phí 4.000 đồng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà còn mất đi cảnh đẹp thiên nhiên của Hà Nội. Cần phải nhìn nhận tích cực hơn để làm đẹp Thủ đô một cách toàn diện hơn.

Việc tụ tập bán hàng rong, đi xe máy, xe đạp điện trên vỉa hè, đi xe trong công viên đang là hiện tượng khá phổ biến tại Hà Nội. Một số bạn đọc cũng bày tỏ sự lo ngại điều đó xảy ra sẽ gây mất mỹ quan, mất an toàn và trật tự, chiếm chỗ của người đi bộ, thể dục trong công viên.

 
Những tấm rào được hạ xuống trong ngày 22.12. Ảnh: Vĩnh Hoàng

"Việc này cần được chấn chỉnh quyết liệt để trả lại mặt bằng và sự an toàn cho người dân, đảm bảo tính chất và chức năng thực sự của công viên tại Thủ đô", bạn đọc Lê Linh nói.

Còn bạn đọc Nguyên Vũ cho rằng, công viên miễn phí cho người dân là đúng, vì nó là phúc lợi xã hội. Còn việc đảm bảo an ninh là trách nhiệm của cơ quan chức năng, có thể tỉa cây, lắp thêm đèn, camera, tăng cường tuần tra chứ không thể nói bỏ hàng rào là an ninh không đảm bảo được. Hàng quán có thể mọc nhưng mọc nơi được cấp phép, có quy định cụ thể.

Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, sau khi phá dỡ hàng rào, đơn vị đã có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho người dân đến vui chơi tại đây.

“Chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với công an các phường giáp ranh để giải quyết vấn đề này. Đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng cường hệ thống chiếu sáng, tuyên truyền để người dân cùng tham gia phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên nhằm đảm bảo an ninh trật tự”, ông Ma Kiên Hán - Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất cho biết.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Dừng thu phí vào công viên Thống Nhất là cần thiết, người dân ủng hộ

MINH HÀ |

Được biết, số tiền bán vé thu về mỗi năm của công viên Thống Nhất là khoảng 700 triệu đồng trong khi đó, chi phí trả lương cho nhân viên bán vé là 1,3 tỉ đồng. Trước thực tế thu không đủ chi, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1.1.2023. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Công viên Thống Nhất thu tiền vé không đủ trả lương cho nhân viên

HỮU CHÁNH |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi năm Công viên Thống Nhất thu được khoảng 700 triệu đồng tiền vé, số tiền này chỉ giải quyết hơn 50% kinh phí trả lương cho nhân viên.

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.

Trái cây ĐBSCL: Kêu gọi giải cứu cam sành, chôm chôm lại tăng giá kỷ lục

Hoàng Lộc |

Hai loại trái cây có giá bán trái ngược nhau ở Vĩnh Long, cam sành bán với giá thấp nhất từ trước tới nay cần phải “giải cứu”, còn chôm chôm tăng giá kỷ lục ở mùa nghịch.

Đề xuất nâng 50% công suất khai thác cát để cung ứng cho các dự án cao tốc

Văn Sỹ |

Tối ngày 14.3, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khi triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý các địa phương, đơn vị khi triển khai phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn các lưu vực sông.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành từ 0,5% -1%

Lan Hương |

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dừng thu phí vào công viên Thống Nhất là cần thiết, người dân ủng hộ

MINH HÀ |

Được biết, số tiền bán vé thu về mỗi năm của công viên Thống Nhất là khoảng 700 triệu đồng trong khi đó, chi phí trả lương cho nhân viên bán vé là 1,3 tỉ đồng. Trước thực tế thu không đủ chi, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1.1.2023. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Công viên Thống Nhất thu tiền vé không đủ trả lương cho nhân viên

HỮU CHÁNH |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mỗi năm Công viên Thống Nhất thu được khoảng 700 triệu đồng tiền vé, số tiền này chỉ giải quyết hơn 50% kinh phí trả lương cho nhân viên.

Dỡ bỏ một phần tường rào Công viên Thống Nhất để kết nối với phố đi bộ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ một phần tường rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), dự kiến khai trương từ ngày 1.1.2023.