Bạn đọc ủng hộ đề xuất giảm định mức tiết dạy cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều bạn đọc của Lao Động đã ủng hộ đề xuất giảm định mức tiết dạy của giáo viên.

Trong bài viết Kiến nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, Báo Lao Động đã đăng tải kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Sửa đổi định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT.

Cử tri cũng đề nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bài viết “Kiến nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông” nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bài viết “Kiến nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông” nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được nhiều bình luận của độc giả.

Bạn đọc Trường bày tỏ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này. Giáo viên sẽ có được nhiều thời gian để chuẩn bị bài giảng cho chu đáo hơn".

Bạn đọc Lê Dung: "Đúng vậy để giáo viên có thời gian cho việc soạn giảng".

"Quá chuẩn nếu được giảm số tiết bởi vì thời gian rất cần cho sự chuẩn bị tiết dạy theo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018" - tài khoản Đặng Thị Tình chia sẻ quan điểm.

Còn bạn đọc Hoa Ngoc Vu: "Đúng vậy, nhất là đổi mới giáo viên, cần có thêm thời gian để soạn giảng, tập huấn".

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Sông viết: "Tôi là giáo viên bộ môn ở tiểu học có nhiều điểm trường, không được hỗ trợ thêm bởi phải dạy trên 50% số tiết mới được hưởng và tôi dạy năm này qua năm khác đã gần 20 năm thì quả là thiệt thòi!".

Bạn đọc Ngọc Anh chia sẻ: "Ủng hộ quyết định này, ngoài ra để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên cần trang bị máy tính để thiết kế bài và giảng bài. Từ trước đến nay giáo viên phải bỏ tiền lương để mua máy tính. Vòng đời của một máy tính là 5 năm, giá trung bình là 10 triệu đồng/máy, vậy giáo viên đã phải chi khoảng 2% thu nhập để mua máy, chưa tính chi phí sửa máy".

"Thêm giảm tiết cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, nên không phân biệt các loại trường", bạn đọc Xuân Nam cho hay.

Chung quan điểm của Xuân Nam, tài khoản Thanh Cao cho rằng: "Tại sao lại chỉ đề nghị giảm định mức cho giáo viên THCS và THPT mà lại không đề nghị cho giáo viên tiểu học nhỉ? Giáo viên tiểu học phải đi dạy suốt cả ngày thì cần có cơ chế để giáo viên giảm số tiết và số buổi trong tuần để có thời gian nghiên cứu và học tập để đáp ứng cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018".

Bạn đọc Huyền Phương chia sẻ khó khăn khi phải dạy quá nhiều tiết với số đông học sinh. "Giáo viên môn tự chọn dạy 23 tiết quá vất vả. Mà học sinh thì toàn vượt quá quy định là 35 học sinh/lớp. Lớp toàn 50,60 học sinh thì ai nghĩ cho ạ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Đặng Thị Bưởi mong muốn tiếp tục giảm sĩ số học sinh trên lớp nữa để giáo viên đỡ vất vả, có thời gian chăm chút hơn cho bài giảng.

Một kiến nghị khác về chế độ nghỉ cho giáo viên. Bạn Trịnh Giáo bình luận: "Hiện nay giáo viên THCS và THPT đang phải làm việc vào ngày thứ bảy, đề nghị cho nghỉ thứ bảy như các công chức, viên chức khác".

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

HUYÊN NGUYỄN |

Cử tri đề nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Định mức giáo viên đứng lớp hiện nay chưa hợp lý

TUỆ NHI |

Nhiều ý kiến cho rằng quy định về định mức giáo viên đứng lớp 1,5 giáo viên/lớp là chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Từ 11.9, quy định chi tiết về định mức giờ dạy của giảng viên Đại học

M.Phương |

Từ ngày 11.9, thời gian làm việc của giảng viên đại học trong năm học là 44 tuần tương đương với 1.760 giờ hành chính dùng để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kiến nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

HUYÊN NGUYỄN |

Cử tri đề nghị giảm định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Định mức giáo viên đứng lớp hiện nay chưa hợp lý

TUỆ NHI |

Nhiều ý kiến cho rằng quy định về định mức giáo viên đứng lớp 1,5 giáo viên/lớp là chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Từ 11.9, quy định chi tiết về định mức giờ dạy của giảng viên Đại học

M.Phương |

Từ ngày 11.9, thời gian làm việc của giảng viên đại học trong năm học là 44 tuần tương đương với 1.760 giờ hành chính dùng để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.