Bạn đọc khiếu nại đất đang tranh chấp tại tòa vẫn bị chuyển nhượng

P.V |

Báo Lao Động nhận được đơn thư của một bạn đọc phản ánh về tình trạng có tranh chấp đất đai tại TAND TP.Biên Hòa, được toà thụ lý từ năm 2015, nhưng sau đó lại bị xác nhận là đất không có tranh chấp, ảnh hưởng tới quyền lợi.

Báo Lao Động nhận được đơn thư của bạn đọc Nguyễn Thị Lực (SN 1955, ngụ P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, gia đình bà đang có tranh chấp về đất đai tại TAND TP.Biên Hòa, được Tòa án nơi đây thụ lý từ năm 2015, nhưng lại bị xác nhận là đất không có tranh chấp, từ đó ảnh hưởng tới quyền lợi của gia đình bà. 

Vụ việc này, gia đình bà Lực đã chuyển đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng trong tỉnh Đồng Nai nhưng không được giải quyết khiến gia đình bà bức xúc.

Theo bà Lực, tổng diện tích hàng ngàn m2 của gia đình khai phá từ năm 1969, có đăng ký kê khai và nộp thuế đất đầy đủ đã bị thu hồi để xây dựng chợ tạm một thời gian, xây dựng khách sạn…

“Điều đáng nói là đất đang tranh chấp, thưa kiện khắp các cơ quan trong tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn được hợp thức hoá sang tên chuyển nhượng” – bà Lực bức xúc.

Trước đó, ngày 30.8.2017, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có đơn trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lực, về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch P.Tân Hiệp. Với nội dung khiếu nại về việc UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định điều chỉnh diện tích đất gần 4.000m2 giáp ranh chợ truyền thống Tân Hiệp mới từ chức năng đất thương mại dịch vụ sang đất ở dự án; Quyết định định điều chỉnh quy hoạch khu vực sau chợ Tân Hiệp mới này nằm trong khối tài sản đang tranh chấp.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết: Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và quy trình lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.