Bạn đọc hiến kế phương án tuyển sinh vào lớp 10

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca nhiễm chưa dừng lại, TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị 16 nên việc thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10 là cần thiết. Vậy, thay đổi như thế nào, thi tuyển hay xét tuyển, nếu xét tuyển thì chọn phương án nào là vấn đề cần phải tính toán cân nhắc.

Theo ý kiến của thầy cô và phụ huynh đề xuất phương án xét tuyển như sau:

Thứ nhất, nếu dịch bệnh kéo dài chưa kiểm soát được (hết tháng 8) thì phải hủy bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức thi tuyển là điều bắt buộc.

Việc thực hiện phương thức xét tuyển là lựa chọn hợp lý nhất trong lúc này, hình thức xét tuyển đảm bảo sự an toàn, an tâm cho học sinh, phụ huynh; áp lực thi cử được giảm nhẹ các em không phải tốn thời gian ôn luyện; kinh phí cho tổ chức thi tuyển được tiết kiệm rất lớn cho địa phương; tập trung nguồn lực, nhân lực để phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Thứ hai, việc chuyển sang xét tuyển có thể thực hiện phương án xét điểm trung bình cộng 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và điểm trung bình cả năm của năm học lớp 9.

Ví dụ: Toán + Ngữ Văn + Tiếng Anh + Điểm TB cả năm = Điểm xét tuyển (5,0 + 6,0 + 7,0 + 8,0): 4 = 6,5. Phương án này tương đối công bằng vì kết hợp được việc chọn học sinh đã tập trung học ba môn để thi như dự kiến thi tuyển trước đây với học sinh học đều các môn trong năm.

Thứ ba, riêng đối với việc tuyển sinh vào các trường chuyên thì cũng thực hiện phương thức xét tuyển theo công thức tính điểm trung bình cộng cuối năm ba môn Văn, Toán, tiếng Anh cộng với môn chuyên (hệ số 2) của năm học lớp 9.

Như vậy, học sinh nào có điểm vượt trội là được chọn lựa vào học trường lớp chuyên có thể chấp nhận được. Nếu xét tuyển thì nên xét tuyển cả đại trà và lớp chuyên với cùng hoàn cảnh dịch bệnh như nhau chúng ta không thể chủ quan được khi nói rằng số học sinh tham gia thi vào lớp chuyên ít khả năng lây nhiễm không cao là sự suy đoán không có cơ sở.

Thứ tư, TP.HCM đã có đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2 vào ngày 6.8 - 7.8 với lý do việc tổ chức thi đợt 2 không bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Thực tế không có phương thức hay phương án tuyển sinh nào là tuyệt đối công bằng, mỗi phương thức, phương án đều có những tích cực và hạn chế riêng khác nhau, tùy vào tình hình thực tiễn để lựa chọn phương án, phương thức sao cho hợp lý mà thôi.

Trong tình hình dịch bệnh quá phức tạp hiện nay, chúng ta cần phải đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là trên hết và trước hết.

Phụ huynh, học sinh mong lãnh đạo thành phố nên sớm có thông tin chốt phương án chính thức là xét tuyển sinh vào lớp 10 như nói trên để tránh áp lực tâm lý chờ đợi, lo lắng cho các em.

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để giáo viên hợp đồng ngừng việc nhận tiền từ gói 26.000 tỉ đồng

Minh Hương |

Một trong những điều kiện để giáo viên hợp đồng ngừng việc tại Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng là ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 - hết ngày 31.12.2021.

Bị ung thư có được đăng ký bảo hiểm y tế lên tuyến trên không?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế từ tháng 1.2020 ở Bệnh viện Tân Phú, TP.HCM, tháng 8.2020, tôi phát hiện bị bệnh u ác.

Nóng: TPHCM lên 2 phương án tuyển sinh lớp 10, trong đó có xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM đã đề xuất 2 phương án cho tuyển sinh lớp 10 THPT trước diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điều kiện để giáo viên hợp đồng ngừng việc nhận tiền từ gói 26.000 tỉ đồng

Minh Hương |

Một trong những điều kiện để giáo viên hợp đồng ngừng việc tại Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng là ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 - hết ngày 31.12.2021.

Bị ung thư có được đăng ký bảo hiểm y tế lên tuyến trên không?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế từ tháng 1.2020 ở Bệnh viện Tân Phú, TP.HCM, tháng 8.2020, tôi phát hiện bị bệnh u ác.

Nóng: TPHCM lên 2 phương án tuyển sinh lớp 10, trong đó có xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM đã đề xuất 2 phương án cho tuyển sinh lớp 10 THPT trước diễn biến dịch bệnh COVID-19.