Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) còn đến ngày 31.1.2022. Hai bên còn có điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm nếu không có ý kiến khác. Khi 2 bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên.
Gắn bó với bóng đá Việt Nam từ cuối năm 2017, ông Park Hang-seo đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuyển Việt Nam lần đầu vào vòng loại cuối cùng của 1 kỳ World Cup, vô địch AFF Cup, vững vàng trong Top 100 thế giới. Ở cấp độ U22, U23 ông cũng giúp đội đoạt Huy chương vàng SEA Games 2019, đoạt ngôi Á quân Giải U23 Châu Á 2018.
Vị thế của bóng đá Việt Nam đã được nâng lên nhờ chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, bóng đá luôn có tính chu kỳ. Ông Park không thể mãi thành công cùng bóng đá Việt Nam. Bản thân chiến lược gia này cũng đã nghĩ đến điều này và sẵn sàng đón nhận tất cả.
Vì thế, việc VFF tính đến lộ trình tìm người thay ông Park Hang-seo trong tương lai là điều hợp lý. "Trước khi thầy Park tới, đội tuyển Việt Nam rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng. Người hâm mộ quay lưng với đội tuyển. Không một huấn luyện viên nào muốn ngồi ghế thuyền trưởng ở đội tuyển Việt Nam. Thầy Park cũng đang ở cuối sườn dốc sự nghiệp không còn được tin dùng tại Hàn Quốc.
Cả 2 số phận đó khi gặp nhau lại có duyên kỳ lạ. Không ít huấn luyện viên danh tiếng hơn thầy Park rất nhiều phải mất việc khi gặp thầy Park. Đội tuyển Việt Nam liên tục tạo ra kỳ tích đáng mừng. Nhắc lại điều đó để thấy công việc tìm một huấn luyện viên thích hợp là không hề đơn giản", bạn đọc có nick name Người SG chia sẻ ý kiến sau bài viết "VFF và lộ trình tìm người thay huấn luyện viên Park Hang-seo" của Lao Động.
Bạn đọc này nói thêm: "Nhưng sự tiến bộ nào cũng có điểm dừng nếu không có nền tảng làm chỗ dựa để phát triển. Nền tảng đó là chất lượng giải đấu quốc nội phải được nâng tầm. Phải có những câu lạc bộ mạnh thực sự để nâng cao chất lượng cầu thủ, tạo nguồn bổ sung dồi dào cho đội tuyển. Đây là công việc trọng tâm và lâu dài của Liên đoàn và các câu lạc bộ".
Ý kiến này đã nhận được sự đồng tình của bạn đọc Nguyễn Văn Vinh. Theo họ, VFF cần tránh đi vào vết xe đổ của Liê đoàn bóng đá Thái Lan, khi đưa về nhiều huấn luyện viên danh tiếng thay cho Kiatisak nhưng lại không thật sự 'phù hợp", không am hiểu cầu thủ, dẫn đến những thất bại liên tiếp. Theo những bạn đọc này, VFF cần sử dụng những huấn luyện viên mới ở các đội trẻ, sau đó đánh giá cặn kẽ trước khi chọn được xứng đáng nhất thay cho ông Park Hang-seo.
Trong khi đó, bạn đọc Đỗ Lê An nhấn mạnh VFF nên tìm cách để tiếp tục ký hợp đồng dài hạn với ông Park Hang-seo. Còn việc kiếm người kế nhiệm có thể tiến hành trong âm thầm. Tuy nhiên vấn đề liên quan đến hợp đồng không chỉ dựa vào mong muốn của VFF, nó còn căn cứ trên thành tích những giải đấu sắp tới cũng như quyết định của chính bản thân ông Park Hang-seo.