Giữa bối cảnh học sinh phải nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch COVID-19, các trường học trên cả nước đã áp dụng phương pháp học trực tuyến để duy trì trạng thái học tập và tiến độ chương trình.
Sau một thời gian triển khai, giải pháp này đã phát huy phần nào hiệu quả khi giữ được sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong mùa dịch bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế đang xuất hiện tình trạng lớp học trực tuyến bị quấy rối bởi ý thức kém của người học.
Bắt đầu vào lớp, giáo viên đang điểm danh thì xuất hiện những tiếng nói tục tĩu ở một góc màn hình. Nhìn vào tên tài khoản, cô giáo ú ớ: "Bạn Huấn là bạn nào nhỉ, bạn có nhầm lớp không?".
Trong khi giáo viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhiều học sinh đã nhận ra ngay đó là hình ảnh một "giang hồ mạng" có tên "Huấn Hoa Hồng". Đối tượng này nổi tiếng trên mạng xã hội vì thường xuyên xuất hiện trong những video livestream khoe của và từng bị bắt giữ vì dương tính với chất ma tuý.
Ở một lớp học khác, giữa lúc giáo viên đang giảng bài, học sinh ngang nhiên bật video của Khá Bảnh - đối tượng đã bị kết án 10 năm 6 tháng tù vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Những video đi kèm tiếng văng tục, chửi thề và âm thanh chát chúa, ầm ĩ.
Không những vậy, nhiều người còn lập ra các group kín trên mạng xã hội, kêu gọi nhờ người lạ trà trộn vào lớp online để chọc phá.
Những câu chuyện về việc bị quấy rối trong giờ học trực tuyến được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là các diễn đàn giáo viên. Nhiều bạn đọc bày tỏ những hành vi thiếu ý thức trên là không thể chấp nhận được.
Bạn đọc Ly Nhi bình luận: "Trời, thật không thể tưởng tượng có những chuyện này xảy ra luôn. Không hiểu sao lại có những người ý thức tệ hại đến như vậy?"
Trong khi đó, bạn đọc Bùi Thanh Hà cho biết tình trạng này đã diễn ra suốt nhiều ngày nay: "Thật luôn đó bạn. Con mình học lớp 9, kết quả của học online còn có giá trị tính điểm thật luôn mà buổi nào cũng bị phá kiểu đó hết. Cô giáo thông báo trên nhóm của phụ huynh để nhắc con nhưng vẫn xảy ra tình trạng chia sẻ tài khoản ra ngoài để có người lạ vào trêu cô và phá lớp".
Bạn đọc Nguyễn Thuỳ Dương chia sẻ có người thân là giáo viên, mấy ngày nay luôn phải "đau đầu" trước tình trạng cứ vào tiết học là bị quậy phá. "Mẹ tôi là giáo viên cấp 2, nhiều ngày nay không thể dạy được vì cứ mở lớp lên là lại có mấy clip của người lạ chèn vào, rất bực mình. Không biết cách xử trí sao luôn" - bạn đọc cho hay.
Trong khi đó, một vài ý kiến đưa ra lời khuyên như khi sử dụng phần mềm học online nên tắt mic, tắt camera của toàn bộ học sinh để tránh tình trạng phát tán hình ảnh, clip xấu; khoá phòng sau khi đã đủ số thành viên lớp,...
Dù vậy, những giải pháp trên theo chia sẻ cũng chỉ mang tính tình thế, không giải quyết được triệt để vấn đề. Bạn đọc Thu Lê - một giáo viên cho biết: "Khi mình khóa mic, khóa camera, khóa share màn hình thì giáo viên không nhìn thấy học sinh đang làm gì, đang học hay đang bỏ đi chơi, tính hiệu quả giờ dạy vì thế cũng giảm đi rõ rệt".
Ngày 13.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet.
Trong đó, chú trọng giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua Internet tin cậy, có uy tín. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet.