Bạn đọc bày tỏ quan điểm về việc nam công chức ở Huế mặc áo dài đi làm

ANH THƯ |

Dư luận đang quan tâm đến việc nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ 2 đầu tháng.

Trong buổi lễ chào cờ hằng tháng của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, nam cán bộ, nhân viên của đơn vị này đã mặc trang phục áo dài truyền thống.

Theo Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, đây là hoạt động thí điểm nhằm đẩy mạnh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của bộ "quốc phục" từ bao đời nay của dân tộc.

Đơn vị này sẽ áp dụng quy định mặc áo dài truyền thống vào ngày thứ hai đầu mỗi tháng nhưng không áp dụng đối với những người thường đi ra ngoài làm việc. Đây là ngày tổ chức lễ chào cờ tập trung kết hợp giao ban đơn vị.

Về việc này, bạn đọc Nguyễn Thị Thuỳ Nga cho hay: "Nam mặc áo dài rất đẹp. Đã làm văn hoá thì giữ gìn bản sắc dân tộc là điều đáng làm. Tôi ủng hộ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Đỗ Tâm cho rằng: "Tôi ủng hộ cách làm sáng tạo và đi đầu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá (áo dài nam) của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhìn nam giới mặc áo dài cùng nữ giới trong dịp như ngày lễ, Tết rất lịch sự, trang trọng".

"Không nên so sánh việc mặc áo dài trên với áo dài trên sân khấu cải lương vì nhiều khi nó bị cách điệu để phù hợp với tính cách nhân vật"-bạn đọc Đỗ Tâm nói thêm.

Bạn đọc Huỳnh Anh Tuấn bày tỏ: "Đẹp mà! Áo dài truyền thống là Quốc phục Việt Nam. Nếu sử dụng cho cán bộ, công chức làm trang phục công sở cũng rất hợp lý và ý nghĩa!".

"Tôi thấy rất đẹp lịch sự và văn minh cũng rất có thể khi mặc sẽ có ý nghĩ tích cực nhiều hơn khi làm việc"-bạn đọc Phạm Thuý Nga nói.

Bạn đọc Trần Công nói thêm: "Mặc áo dài vào dịp lễ, hội họp, Tết và ngày đầu tuần của tháng thì cũng tốt. Như vậy vừa giữ gìn được truyền thống và mang vẻ đẹp riêng, không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc".

Áo dài - quốc phục dân tộc. Ảnh: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Vẻ đẹp của áo dài dân tộc. Ảnh: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo bạn đọc Vũ Thuỷ, ý kiến trên rất hay. Chỉ cần mặc 1 ngày trong tuần. Tuy nhiên, khi mặc bộ áo dài lên người, mọi người sẽ thấy vui và hãnh diện. Tác phong, đi đứng, ăn nói sẽ chuẩn chỉnh, khác hơn so với mặc trang phục thường. Khi mới nhìn chưa thấy quen chúng ta có những phản ứng, song lúc mặc áo dài đã đi vào đời sống thì rất đáng trân trọng.

"Việc nam công chức mặc áo dài không sai so với quy định và có ý nghĩa tôn vinh giá trị truyền thống. Tuy nhiên, chỉ nên mặc vào dịp lễ, không nên mặc thường xuyên vì xu hướng hiện đại đòi hỏi gọn gàng, năng động"-bạn đọc Nguyễn Tuấn góp ý.

Nhìn hình ảnh nam công chức mặc áo dài, bạn đọc Phạm Xuân cho hay: "Một mặt, chúng ta phải giữ gìn truyền thống. Tuy nhiên, mặc nơi công sở mà phải di chuyển nhiều sẽ gây những bất tiện nhất định. Vì vậy, nơi công sở nên chọn mặc áo dài vào những ngày lễ là hợp lý nhất".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ mặc áo dài ngũ thân: Là lễ phục trang nghiêm, đúng truyền thống

PHÚC ĐẠT |

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc chiếc áo dài ngũ thân là mang trên mình đạo làm người, không được làm những điều trái luân thường đạo lý.

Nam cán bộ, công chức ở Huế mặc áo dài đi làm: Nên mừng trước đã!

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Việc triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ 2 đầu tháng của Sở VHTT Thừa Thiên Huế đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cán bộ mặc áo dài ngũ thân đi làm có gì là sai?

Lê Thanh Phong |

Cán bộ Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc áo dài truyền thống đi làm là quá hay, đặc biệt khi có sáng kiến đàn ông mặc áo dài ngũ thân, đội khăn đóng đến công sở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cán bộ mặc áo dài ngũ thân: Là lễ phục trang nghiêm, đúng truyền thống

PHÚC ĐẠT |

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc chiếc áo dài ngũ thân là mang trên mình đạo làm người, không được làm những điều trái luân thường đạo lý.

Nam cán bộ, công chức ở Huế mặc áo dài đi làm: Nên mừng trước đã!

ĐÌNH DY THỰC HIỆN |

Việc triển khai cho nam cán bộ, công chức mặc áo dài truyền thống đến công sở vào thứ 2 đầu tháng của Sở VHTT Thừa Thiên Huế đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cán bộ mặc áo dài ngũ thân đi làm có gì là sai?

Lê Thanh Phong |

Cán bộ Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc áo dài truyền thống đi làm là quá hay, đặc biệt khi có sáng kiến đàn ông mặc áo dài ngũ thân, đội khăn đóng đến công sở.