Bạn đọc bày tỏ bức xúc với đường dây cung cấp heo bẩn và đề nghị xử nghiêm

Huyền Trân |

TPHCM - Sau loạt bài Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn ở phía Nam, Báo Lao Động nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc bày tỏ nỗi bức xúc về hoạt động của đường dây chuyên cung cấp thịt bẩn này tại TPHCM. Đồng thời, người dân cũng đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền TPHCM phải vào cuộc ngay làm rõ trách nhiệm và xử lý những cá nhân, đơn vị liên quan để bảo vệ bữa ăn, sức khỏe của hàng triệu người dân thành phố.

Ông Trần Văn Quân (phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức) bức xúc cho biết: “Xem qua các video của tuyến bài trên Lao Động, tôi thấy thật kinh khủng, đặc biệt là hình ảnh những tảng thịt từ heo (lợn) chết được tuồn ra ngoài bán đã bị bở rời, khi dùng tay kéo thịt lên thì thịt nát ra. Đúng là những đối tượng hoạt động buôn bán, tiếp tay để tuồn heo chết, heo bẩn ra bên ngoài này chẳng khác nào "đầu độc" bữa ăn của người dân, nhất là những người lao động thu nhập thấp thường mua thịt với giá rẻ ở các sạp hay ăn uống ở hàng quán bên ngoài”.

Cùng chung nỗi bức xúc khi đọc loạt bài trên Lao Động, bà Trần Thị Hường (quận Tân Phú) cho rằng, không thể tin nổi ở một một thành phố hiện đại, lớn nhất cả nước dù có đầy đủ các cơ quan chức năng, sở, ngành, địa phương quản lý vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng lại để tồn tại cả đường dây giết mổ, tuồn heo chết, heo bẩn và không loại trừ heo bị dịch bệnh ra bên ngoài buôn bán như vậy. Đáng nói, những hình ảnh và các bài viết trên báo Lao Động cho thấy, việc đó lại xảy ra ở một số lò mổ hiện đại bậc nhất của thành phố, được cho rằng giám sát chặt chẽ, khép kín.

“Vậy vai trò của Ban Quản lý An toàn thực phẩm, ngành Thú y, chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra tình trạng lộng hành như vậy?” - bà Hường đặt câu hỏi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Vũ (quận 8) sau khi đọc các bài viết trên Lao Động, đặt câu hỏi liệu đây chỉ là đường dây cung cấp thịt bẩn duy nhất của TPHCM, hay còn những đường dây khác ngày đêm vẫn đang hoạt động nhưng chưa bị lộ?

Theo ông Vũ, qua vụ việc này, nếu chính quyền thành phố không vào cuộc làm cho đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm đối với những cán bộ thú y, đơn vị làm ngơ hoặc tiếp tay cho heo chết, heo bệnh tuồn ra ngoài, thì các đối tượng đã bị lộ hoặc chưa bị lộ sẽ nhờn mặt mà làm tới. Khi đó, bữa ăn của hàng triệu người dân vẫn tiếp tục bị “đầu độc”, sức khỏe của người dân bị đe dọa bởi những đường dây bất lương này.

Trước đó, ngày 14.3, Báo Lao Động đăng tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây kinh doanh thịt bẩn lớn nhất phía Nam", phản ánh việc một số cán bộ thú y đã tiếp tay cho đường dây cung cấp thịt bẩn này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ.

Theo đó, đối tượng Biên Heo - được xem là ông trùm trong đường dây cung cấp thịt bẩn này - đã ngang nhiên lái xe ôtô ra vào Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn - lò mổ heo tập trung lớn nhất TPHCM) để chở thịt heo chết đi tiêu thụ. Trong khi theo quy trình, những con heo chết trước khi nhập vào lò mổ buộc phải đưa đi tiêu hủy. Thế nhưng, một số cán bộ thú y tại đây đã không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy mà để cho nhân viên lò mổ đem mổ thịt thủ công rồi giao cho Biên Heo đưa đi tiêu thụ...

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Một đường dây chuyên cung cấp thịt heo bẩn với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Đường dây này hoạt động ngầm trong nhiều năm qua, chuyên cung cấp sỉ cho các sạp bán thịt, quán ăn, cơ sở sản xuất giò chả... Điều đáng nói, một số cán bộ thú y và chủ lò mổ tập trung cũng tiếp tay cho đường dây này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ. PV Báo Lao Động đã thâm nhập vào để vạch mặt đường dây kinh doanh thịt bẩn bất lương này.

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cán bộ thú y và lò mổ tiếp tay

Nhóm phóng viên |

TPHCM - Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng và Cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á được xem là 2 lò mổ heo (lợn) tập trung có quy mô lớn nhất TPHCM. Theo quy định, khi nhập heo vào lò mổ những con heo bị chết buộc phải đưa đi tiêu hủy, thế nhưng cán bộ thú y và lò mổ tại đây đã tiếp tay cho việc tuồn số thịt heo bẩn này ra ngoài tiêu thụ.

Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Tại TPHCM có đường dây chuyên cung cấp thịt heo (thịt lợn) bẩn gồm những con heo dịch bệnh, heo chết và heo không qua kiểm dịch với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Hằng ngày đường dây này tung ra thị trường hàng tấn thịt heo bẩn cung cấp cho các sạp bán thịt lẻ, quán ăn, lò sản xuất giò chả... Từ đây, thịt bẩn đi thẳng vào mâm cơm của nhiều gia đình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vạch mặt đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Một đường dây chuyên cung cấp thịt heo bẩn với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Đường dây này hoạt động ngầm trong nhiều năm qua, chuyên cung cấp sỉ cho các sạp bán thịt, quán ăn, cơ sở sản xuất giò chả... Điều đáng nói, một số cán bộ thú y và chủ lò mổ tập trung cũng tiếp tay cho đường dây này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ. PV Báo Lao Động đã thâm nhập vào để vạch mặt đường dây kinh doanh thịt bẩn bất lương này.

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cán bộ thú y và lò mổ tiếp tay

Nhóm phóng viên |

TPHCM - Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng và Cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á được xem là 2 lò mổ heo (lợn) tập trung có quy mô lớn nhất TPHCM. Theo quy định, khi nhập heo vào lò mổ những con heo bị chết buộc phải đưa đi tiêu hủy, thế nhưng cán bộ thú y và lò mổ tại đây đã tiếp tay cho việc tuồn số thịt heo bẩn này ra ngoài tiêu thụ.

Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Tại TPHCM có đường dây chuyên cung cấp thịt heo (thịt lợn) bẩn gồm những con heo dịch bệnh, heo chết và heo không qua kiểm dịch với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Hằng ngày đường dây này tung ra thị trường hàng tấn thịt heo bẩn cung cấp cho các sạp bán thịt lẻ, quán ăn, lò sản xuất giò chả... Từ đây, thịt bẩn đi thẳng vào mâm cơm của nhiều gia đình.