Mặc dù công nghệ hiện đại nhưng Israel có phần khó khăn trong việc chế ngự sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tỉ lệ nhiễm bệnh rất cao, tính đến nay, đã hơn 10% dân số mắc phải COVID-19 với số người tử vong hơn 5.000 người (chiếm tỷ lệ ~ 0,7%).
Chính phủ ban hành lệnh đóng cửa (lockdown) 3 lần trong 1 năm qua với thời hạn kéo dài từng thời kỳ 3 tuần đến 2 tháng. Nhà trường, các dịch vụ công cộng, nhà hàng, công sở… đều đóng hết cửa. Trẻ nhỏ không đến trường. Bố mẹ vừa làm vừa trông con. Mọi hoạt động đều gói gọn trong nhà hoặc xung quanh phạm vi nhà <1km.
Theo đánh giá của tôi, vì là đất nước có diện tích nhỏ, ít dân, kinh tế phát triển nên Israel rất tập trung vào các chương trình phúc lợi xã hội, y tế cộng đồng, nâng cao mức sống người dân, giáo dục trường học, các tiêu chí, đánh giá đều thống kê qua con số rõ ràng, chuẩn chỉnh.
Hiện Israel đang bắt tay vào chiến dịch tiêm chủng cho tất cả 6,4 triệu công dân trên 16 tuổi từ tháng 12.2020. Cho đến nay, Israel đã tiêm chủng đầy đủ cho 32% dân số của mình, tất cả đều bằng vaccine Pfizer (Mỹ).
Như đã nói ở trên, tuy Israel có phần lúng túng trong việc chế ngự việc lan rộng của COVID-19, nhưng công cuộc đưa vaccine đi tiêm chủng cộng đồng miễn phí và kêu gọi ý thức của người dân đi tiêm rất đáng được khen ngợi. Hiện nay, Israel là một trong những nước có quá trình triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 nhanh nhất thế giới.
Israel ưu tiên triển khai cho người già qua các độ tuổi, đội ngũ tiên phong y tá, bác sĩ, giáo viên, quân đội sau đó là đến lượt các tầng lớp tuổi trung niên và sau đó là mở áp dụng cho tất cả các đối tượng đủ tuổi đi tiêm.
Về phía tôi, sau khi đặt được lịch đi tiêm, trước ngày tiêm, có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn tự động để nhắc nhở đến đúng giờ đúng ngày tiêm. Các cuộc nhắc nhở này sẽ có tần suất dồn dập nếu bạn không nhắn vào nút “Xác nhận”. Và mặc dù là được tiêm miễn phí nhưng không phải người dân nào cũng tự nguyện và muốn được tiêm (anti vaccine).
Sau khi phần lớn dân số đã được tiêm liều 1 đến liều 2 thì chính phủ bắt đầu cho mở lại nhà hàng, siêu thị, gym, các khu vực phục vụ người dân bắt đầu hoạt động trở lại nhưng vẫn theo chế độ dãn cách dần dần. Đặc biệt chú y rất nhiều nơi chỉ đón tiếp những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine và tất nhiên người dân ra đường vẫn phải đeo khẩu trang dù bạn đã được tiêm vaccine.
Về phần phản ứng phụ của thuốc sau cả 2 mũi là tôi bị đau nhức bên tay bị tiêm khoảng 24h, đầu đau, người lâng lâng. Sau đó thì cảm giác đó biến mất.
Một số bạn bè và người thân trong gia đình tôi thì bị sốt cao, cơ thể đau nhức, cánh tay đau, vã mồ hôi. Sau 48h, tình trạng đó sẽ không còn.
Qua các nguồn dữ liệu nghiên cứu của Viện nghiên cứu Clalit - Israel: Theo thống kê khoảng 1,2 triệu người cho thấy một mũi tiêm duy nhất có hiệu quả 57% trong việc bảo vệ chống lại các triệu chứng nhiễm trùng sau hai tuần, sau hai liều có hiệu quả lên đến 95%. Để vaccine có thể phát huy tất cả tác dụng là từ 7 – 10 ngày sau khi được tiêm các mũi!
Hiện nay, nhiều nước có 2 biến thể của virus là chủng Anh Quốc và Châu Phi, bên phía Pfizer Inc (Mỹ) và BioNTech (Đức) đang kết hợp để đưa thử nghiệm liều thứ ba của vaccine. Tôi tin rằng Israel cũng sẽ là 1 trong những nước đầu tiên áp dụng tiêm vaccine liều thứ 3 này.
Khi đọc tin tức về Việt Nam qua báo đài thấy y thức tuân thủ của người dân Việt Nam rất cao bên cạnh việc quản lý chặt chẽ, điều hành triệt để xử lý dịch bệnh của Chính phủ, tôi cảm thấy rất yên tâm và tự hào khi Việt Nam lọt 2 các nước chế ngự COVID-19 tốt nhất thế giới.
Hy vọng một ngày không xa, Israel, Việt Nam và rất nhiều nước khác trên thế giới sẽ mở cửa cho phép những chuyến bay nhập cảnh đối với công dân đã thực hiện nghĩa vụ tiêm chủng.
Hy vọng chúng ta sớm được đoàn tụ gia đình, bạn bè, được trở về nhịp sống bình thường, được về với Việt Nam thân yêu!