Bạn đọc báo Lao Động chỉ ra những bất thường của Edunetwork

Nhóm Phóng Viên |

Nhiều bạn đọc gửi bình luận về loạt bài dấu hiệu đa cấp trái phép của Edunetwork đăng tải trên báo Lao Động.

Video điều tra: Dấu hiệu đa cấp trái phép của “dự án giáo dục” Edunetwork.

Mới đây, báo Lao Động đăng tải loạt bài: Edunetwork - dấu hiệu đa cấp trái phép "đội lốt" dự án giáo dục trực tuyến. Loạt bài nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều bình luận của bạn đọc gửi về tòa soạn đề nghị Báo Lao Động theo sát vụ việc và cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý các sai phạm.

Mua khóa học giá trên trời vì biết có thể kiếm lời

Sau khi đọc loạt bài trên Báo Lao Động, bạn đọc Huỳnh Thuận (Thừa Thiên Huế) cho biết cũng từng tham gia mua khóa học 2.000 USD và thấy không hề có giá trị gì như quảng cáo.

"Bản chất là tung hô những video sách nói làm giàu như là một công dụng thần thánh để người học tri thức thật sự bị lầm tưởng. Đây chẳng khác gì một vật ngang giá mà bán giá quá đắt, lợi dụng khi dịch bệnh hoành hành, con người khát việc làm, thiếu tiền bạc, chúng đồn thổi giá trị khóa học và hưởng lợi từ của người này sang người khác", bạn đọc Huỳnh Thuận bình luận.

5 khóa học của Edunetwork có chủ đề giống tên rất nhiều cuốn sách self-help bán tràn lan trên thị trường, thậm chí được đăng tải miễn phí trên mạng.

Bạn đọc Nguyễn Xuân Hưng (Hà Nội) phân tích: Tôi từng tham gia mua các khóa học tại các đơn vị khác. Tại đây có hàng ngàn khóa học khác nhau với nhiều chủ đề, nhiều giảng viên, có đánh giá theo sao, kèm theo đó là có mô tả chi tiết về khóa học, bình luận khen chê của học viên rất rõ ràng.

Trong khi ở Edunetwork chỉ có 5 khóa học với 5 cấp độ khác nhau, mỗi khóa học trên dưới 10 tiếng. Tại website thông tin giảng viên không có, đánh giá của học viên cũng không, vậy tại sao lại gọi đây là nền tảng học trực tuyến?

"Giống cây hoa lan tiền tỉ, được lấy ra để làm vật trao đổi còn chất lượng có hay không không quan trọng. Hoa lan cũng giống như khóa học trong Edunetwork, dù biết có giá trên trời nhưng chỉ cần biết có thể kiếm lời từ nó thì vẫn có người bỏ tiền ra mua. Nhưng khác hoa lan, Edunetwork đã dựa vào mác dự án giáo dục nhân văn để làm bình phong", bạn đọc Nguyễn Xuân Hưng nói.

Bạn đọc Nguyễn Thùy Dung (Đà Nẵng) cho biết từng được nhiều thành viên của Edunetwork lôi kéo bỏ tiền mua khóa học nhưng đã từ chối.

"Giá khóa học lên tới cả nghìn USD. Những người đứng sau nền tảng này chả cần làm gì, người dùng cứ tự giới thiệu nhau là họ ăn được 20% hoa hồng. Với số lượng tham gia lên tới hàng chục ngàn người thì số tiền này là cực lớn", chị Nguyễn Thùy Dung chia sẻ.

"Họ lý giải hoa mỹ phải mua khóa học 2.000 USD mới có kiến thức để bán những khóa 2.000 USD hoặc thấp hơn nhưng theo tôi đây thực chất là cách kích thích lòng tham, để khách hàng đầu tư gói cao hơn. Sẽ ra sao nếu một "nền tảng giáo dục" người ta giới thiệu nhau tham gia chỉ để kiếm tiền chứ không phải vì kiến thức?".

"Lòng tham là thứ khiến Edunetwork nở rộ"

Bạn đọc Liên Nguyễn bình luận: "Chỉ do tham thôi, họ muốn có nhà có xe trong thời gian ngắn như các boss, mà không nhận ra chính mình là con mồi béo bở giúp các boss có thêm tiền. Toàn dạy khoe tiền, khoe sale giả làm phông bạt, lừa người trong nhà, hối không kịp. Nhiều người hiểu bản chất thì bỏ, người ở lại vì tiền nên phải khen thôi.

Những bài đăng khoe thu nhập khủng quen thuộc của các thành viên Edunetwork tại Việt Nam. Ảnh: PV.

Đồng quan điểm, bạn đọc Anh Ba nhận định: Không tham lam thì chả ai dụ được mình hết, đa cấp biến tướng cũng chỉ là khai thác lòng tham mà thôi.

Mù mờ thông tin website

Bạn đọc Nguyễn Huy Phan (Hà Nội), làm việc trong ngành công nghệ thông tin cho biết đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về website của Edunetwork.

Theo Nguyễn Huy Phan, tên website chính thức của Edunetwork là Edunetwork.global, nghe có vẻ mang tính toàn cầu nhưng chỉ có 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt.

"Tại sao lại là tiếng Việt mà không phải tiếng Trung, tiếng Nhật hay thứ tiếng nào khác. Tại sao người Việt lại được ưu tiên như vậy?", Phan đặt nghi vấn.

Cũng theo bạn đọc này, website https://edunetwork.global/ thiết kế đơn giản, các thông tin liên hệ và giải đáp thắc mắc thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp (chỉ để lại một email liên hệ -PV).

"Đặt giả thiết, đây chỉ là website của chi nhánh tại Việt Nam, tôi đã đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh để tìm, nhưng không có trang web nào ngoài các trang của Việt Nam. Tôi cũng thử thêm các tên miền quốc tế nhưng cũng không tồn tại. Một hệ thống giáo dục trực tuyến được quảng cáo phát triển tại nhiều quốc gia không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được", bạn đọc Nguyễn Huy Phan nhận định.

Video: “Thủ lĩnh” Edunetwork Bùi Yến Nhi hướng dẫn thành viên cách “dụ mồi” qua facebook.
Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhóm Phóng viên |

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Vỡ mộng đổi đời

Nhóm Phóng viên |

Nhiều người bỏ ngàn USD để mua khóa học của Edunetwork những mong kiếm được thật nhiều tiền, đổi đời từ "hệ thống giáo dục" này.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Quảng bá sẽ bị xử lý thế nào?

Nhóm phóng viên |

T.Q.A, N.T... là những sao Việt từng "rủ" fan tham gia Edunetwork - dự án có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam. Các nhân vật này còn rất tích cực tham gia quảng bá cho mô hình này.

Video điều tra: Dấu hiệu đa cấp trái phép của "dự án giáo dục" Edunetwork

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là mô hình giáo dục trực tuyến kết hợp affiliate marketing, song thực chất, hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Bất thường những mô hình tương tự

Nhóm phóng viên |

Edunetwork, dự án có dấu hiệu đa cấp trái phép - có mô hình hoạt động và trả hoa hồng tương tự như những dự án kinh doanh giáo dục trực tuyến khác là easy1up và beegroup.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Những chiêu trò lôi kéo

Nhóm phóng viên |

Sau khi bỏ tiền mua khóa học và trở thành thành viên của Edunetwork, những người này được Uyên Hồ và các "thủ lĩnh"  trong hệ thống, đào tạo để bán được khóa học cho thật nhiều người.

Edunetwork - dấu hiệu đa cấp trái phép “đội lốt” dự án giáo dục trực tuyến

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là dự án giáo dục trực tuyến kết hợp với mô hình tiếp thị liên kết, song thực chất, Edunetwork đang có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép tại Việt Nam.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Chuyển hồ sơ sang Công an

Nhóm Phóng viên |

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Edunetwork, Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã chuyển hồ sơ vụ việc này sang công an xử lý.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Vỡ mộng đổi đời

Nhóm Phóng viên |

Nhiều người bỏ ngàn USD để mua khóa học của Edunetwork những mong kiếm được thật nhiều tiền, đổi đời từ "hệ thống giáo dục" này.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Quảng bá sẽ bị xử lý thế nào?

Nhóm phóng viên |

T.Q.A, N.T... là những sao Việt từng "rủ" fan tham gia Edunetwork - dự án có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép tại Việt Nam. Các nhân vật này còn rất tích cực tham gia quảng bá cho mô hình này.

Video điều tra: Dấu hiệu đa cấp trái phép của "dự án giáo dục" Edunetwork

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là mô hình giáo dục trực tuyến kết hợp affiliate marketing, song thực chất, hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Bất thường những mô hình tương tự

Nhóm phóng viên |

Edunetwork, dự án có dấu hiệu đa cấp trái phép - có mô hình hoạt động và trả hoa hồng tương tự như những dự án kinh doanh giáo dục trực tuyến khác là easy1up và beegroup.

Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Những chiêu trò lôi kéo

Nhóm phóng viên |

Sau khi bỏ tiền mua khóa học và trở thành thành viên của Edunetwork, những người này được Uyên Hồ và các "thủ lĩnh"  trong hệ thống, đào tạo để bán được khóa học cho thật nhiều người.

Edunetwork - dấu hiệu đa cấp trái phép “đội lốt” dự án giáo dục trực tuyến

Nhóm phóng viên |

Tự nhận là dự án giáo dục trực tuyến kết hợp với mô hình tiếp thị liên kết, song thực chất, Edunetwork đang có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép tại Việt Nam.