Sáng 25.6, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Trị xác nhận, Biên phòng Quảng Trị đã báo cáo vụ việc 41 tấn đường nhập lậu tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tổ chức vào chiều 24.5.
Tại hội nghị, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, tối 10.6 và rạng sáng 11.6, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có mưa lớn kèm dông. Các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới rút về các chốt phòng dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn, thì các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa hàng lậu qua biên giới.
Cụ thể, các đối tượng vận chuyển hàng lậu tập kết đường kính trắng bằng đò, di chuyển trên sông SêPôn. Lợi dụng tình hình trên đã vận chuyển lên đất liền phía Việt Nam. Sau đó, Biên phòng Quảng Trị phát hiện tổng cộng 41 tấn đường, toàn bộ đều là hàng nhập lậu.
Cũng theo đại tá Phương, đường kính trắng Thái Lan có giá rẻ, nên các đối tượng tìm cách đưa vào nội địa Việt Nam để bán kiếm lời. Hiện, chưa xác định được chủ sở hữu của 41 tấn đường nhập lậu, dù “biết đó nhưng không ai nhận nên chịu”.
Trước thông tin trên, ông Hà Sỹ Đồng đề nghị Biên phòng Quảng Trị cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng hàng nhập lậu thẩm lậu vào nội địa và điều tra, làm rõ vụ việc nói trên, đủ cơ sở thì khởi tố.
“Tôi đã yêu cầu cả biên phòng và công an báo cáo, điều tra làm rõ. Việc hàng lậu thẩm lậu vào nội địa mà các chốt phòng dịch COVID-19 được bố trí dày đặc ở biên giới không nắm được thì rất nguy hiểm” – ông Hà Sỹ Đồng, nói.