Vụ thiệt hại hơn 300 triệu, chỉ được bồi thường hơn 100 triệu:

Bán bảo hiểm không cần biết hiện trạng xe?!

TRẦN LƯU |

Tại phiên tòa, đại diện Công ty bảo hiểm thừa nhận, lúc bán bảo hiểm chỉ dựa vào giấy tờ xe của chủ sở hữu, mà không có hình ảnh về hiện trạng xe ra sao. Đặc biệt, khi ký hợp đồng, chủ xe chỉ nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm mà không có hợp đồng…

Ngày 3.2, TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa dân sự sơ thẩm xét xử vụ ông P.H.S (phường An Bình, quận Ninh Kiều) kiện Công ty bảo hiểm Bảo Việt trong tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe ô tô.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2018, ông S có mua hợp đồng bảo hiểm (gói bảo hiểm vàng) của Công ty Bảo Việt với giá trị được bảo hiểm lên đến 600 triệu đồng. Đây là bảo hiểm vàng với toàn bộ hư hại cho xe ôtô nhãn hiệu Toyota HILUX mà ông S đang sở hữu.

Đến tháng 11.2019, Công ty Bảo Việt mới ký bổ sung hợp đồng bảo hiểm cho ông S, nhưng vẫn bảo lưu thời hạn hợp đồng từ ngày 22.12.2018 đến 22.12.2019.

Vào tháng 10.2019, tài xế của ông S điều khiển xe xảy ra tại nạn ở Đồng Tháp. Sau đó, ông S báo cho Công ty Bảo Việt biết vụ việc, đồng thời nhờ xe chuyên dụng kéo về Trung tâm bảo hành Toyota Cần Thơ. Sau khi xem xét, Toyota Cần Thơ cho biết, tổng thiệt hại của xe là hơn 310 triệu đồng. Tuy nhiên, phía Bảo Việt không chấp nhận con số này mà chỉ đồng ý bồi thường hơn 100 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TR.L
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TR.L
Tại phiên tòa, người đại diện cho ông S cho biết: Vừa qua, phía Toyota Cần Thơ đã có bảng báo giá mới, theo đó, tổng thiệt hại xe nếu sửa chữa là khoảng 301 triệu đồng, thấp hơn khoảng 9 triệu đồng so với báo giá trước đó (do trượt giá). Qua đó đề nghị tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông S, buộc Công ty Bảo Việt bồi thường số tiền nói trên.

Lúc này đại diện Công ty Bảo Việt cũng bất ngờ đưa ra mức giá bồi thường mới là 240 triệu đồng so với hơn 100 triệu trong những lần thương lượng trước đó. Người này giải thích, qua làm việc với Toyata Cần Thơ, nếu sửa chữa toàn bộ xe ông S, họ chỉ thu của Công ty 270 triệu đồng (sau khi giảm VAT). Tuy nhiên, có một bộ phận là thùng xe đã được ông S thay lắp, nên Công ty không chấp nhận bồi thường (khoảng 30 triệu đồng), nên số tiền còn lại phải bồi thường là 240 triệu đồng.

Theo luật sư của ông S, thân chủ của ông là khách hàng mua bảo hiểm, nhưng thời điểm đó chỉ nhận được chứng nhận mà không có hợp đồng. Chỉ đến khi xe ô tô xảy ra tai nạn, ông S yêu cầu cung cấp thì công ty bảo hiểm mới đưa hợp đồng. Qua các lần thương lượng và tại phiên tòa hôm nay, phía Bảo Việt liên tục viện dẫn các lý do đổ lỗi cho ông S không tìm hiểu kỹ về các điều luật bảo hiểm, trong khi trách nhiệm giải thích là của bên bán. Hơn nữa, thùng xe ông S thay lắp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng kiểm, và hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như các điều khoản trong hợp đồng. Những nội dung ông S yêu cầu bồi thường đều nằm trong hợp đồng.

HĐXX đặt câu hỏi: “Tại sao lúc bán bảo hiểm chỉ căn cứ vào giấy tờ xe mà không có hình ảnh thực tế về hiện trạng xe?”. Đại diện Bảo Việt thừa nhận đó là sơ suất của Công ty. Người này cũng thừa nhận, việc giải thích cho khách hàng về những nội dung đáng chú ý trong hợp đồng là “cần thiết”, nhưng khi bán bảo hiểm cho ông S đã không thực hiện điều này. Còn về hợp đồng, khi khách hàng mua bảo hiểm chỉ được cấp chứng nhận. Chỉ khi khách hàng có yêu cầu thì công ty mới cung cấp hợp đồng. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã không chấp nhận cách giải thích này.

Sau khi nghị án, HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào sáng ngày 5.2 tới…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ thôi việc có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

phương dung |

Tôi là bác sĩ được tuyển dụng vào ngạch viên chức và cử đi học 3 năm, hiện đã học được 1 năm. Tôi muốn xin nghỉ việc để ra nước ngoài định cư thì có phải bồi thường chi phí đào tạokhông? Nếu có thì đền bù bao nhiêu ?

Bức xúc vì chưa được bồi thường đã đưa máy ra thi công

TRẦN TUẤN |

Dù chưa nhận được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), khiến người dân bức xúc, suýt xảy ra xô xát.

Thiệt hại trên 300 triệu đồng, chỉ được bồi thường hơn 100 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Theo báo giá của Toyota, tổng thiệt hại chiếc ôtô là trên 310 triệu đồng, nhưng công ty bảo hiểm chỉ chịu bồi thường hơn 100 triệu đồng. Việc này đã khiến chủ xe bức xúc kiện công ty bảo hiểm ra tòa…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ thôi việc có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

phương dung |

Tôi là bác sĩ được tuyển dụng vào ngạch viên chức và cử đi học 3 năm, hiện đã học được 1 năm. Tôi muốn xin nghỉ việc để ra nước ngoài định cư thì có phải bồi thường chi phí đào tạokhông? Nếu có thì đền bù bao nhiêu ?

Bức xúc vì chưa được bồi thường đã đưa máy ra thi công

TRẦN TUẤN |

Dù chưa nhận được bồi thường nhưng nhà thầu đã đưa máy ra thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh), khiến người dân bức xúc, suýt xảy ra xô xát.

Thiệt hại trên 300 triệu đồng, chỉ được bồi thường hơn 100 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Theo báo giá của Toyota, tổng thiệt hại chiếc ôtô là trên 310 triệu đồng, nhưng công ty bảo hiểm chỉ chịu bồi thường hơn 100 triệu đồng. Việc này đã khiến chủ xe bức xúc kiện công ty bảo hiểm ra tòa…