Bán bản vẽ thiết kế: Mất hàng chục triệu đồng vì thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Bảo Hân |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng, thêm nhiều nạn nhân đã gửi thông tin mong báo tiếp tục lên tiếng. Qua phản ánh cho thấy, thủ đoạn của những kẻ thực hiện rất tinh vi nhằm lấy bằng được được tiền của các nạn nhân.

Anh Phạm Tấn R (Quảng Nam) cho biết, ngày 22.8.2021, trong khi lướt facebook, anh thấy thông tin quảng cáo của page (trang) mang tên “Chợ bản vẽ” với thông tin bán bản vẽ được nhận hoa hồng. Bên trang sau đó trao đổi anh sẽ nhận thông tin về các bài viết, bản vẽ kiến trúc kèm hình ảnh 3D ngôi nhà để đăng lên trang cá nhân và bán các bản vẽ này; lương cứng 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, chiết khấu từ 10-30% giá trị bản vẽ khi bán được hàng.

Thời điểm dịch khó khăn, muốn có việc làm thêm để kiếm tiền, anh R đăng bài bán bản vẽ. Một ngày sau đó, một người lạ gửi lời mời kết bạn và hỏi mua bản vẽ với giá trị 18 triệu đồng. Anh R cho biết, nếu bán được bản vẽ 18 triệu, bên “Chợ bản vẽ” sẽ thu của anh 12.600.000 đồng; còn anh được hưởng 30% hoa hồng, tức 5.400.000 đồng.

“Vị khách” đồng ý mua bản vẽ và chuyển cọc 20% cho “Chợ bản vẽ”, tương đương 3.600.000 đồng. Sau đó, “Chợ bản vẽ” yêu cầu anh R chuyển 70% giá trị bản vẽ còn lại (9 triệu đồng) để có bản vẽ gửi cho khách hàng. Khi anh R nói không có đủ tiền, trang này đã cho số điện thoại của người khác, người này đề nghị chi hoa hồng 50%, vì vậy, anh R đã chuyển số tiền 4.500.000 đồng.


Số tiền 4.500.000 đồng được anh Nguyễn Tấn R. chuyển qua tài khoản ngân hàng. Ảnh: Nạn nhân cung cấp
Số tiền 4.500.000 đồng được anh Nguyễn Tấn R. chuyển qua tài khoản ngân hàng. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Sau khi chuyển tiền, trang “Chợ bản vẽ” gửi cho anh R một file bản vẽ và anh chuyển cho khách. Sau khoảng một ngày, “khách” yêu cầu sửa bản vẽ vì lý do phường không cho phép xây theo bản vẽ. Anh R báo lại thì được yêu cầu gửi phí sửa bản vẽ 20% giá trị bản vẽ, tức 3.600.000 đồng hoặc chỉ cần chuyển 2.250.000 đồng.

Lo sợ nếu không sửa thì không nhận được số tiền đã gửi trước đó, anh R đã chuyển tiền. Sau khi chờ 5 ngày mà không nhận được bản vẽ, anh R liên hệ lại thì được báo "chưa xong". Nghi bị lừa đảo, anh R yêu cầu hoàn tiền thì người liên hệ với anh yêu cầu chuyển thêm 10% phí hoàn tiền. Anh R yêu cầu trừ trực tiếp 10% số tiền đã gửi trước đó nhưng không được đồng ý, sau đó bị chặn tất cả liên lạc. Anh R đành mất số tiền 6.750.000 đồng. Anh R khẳng định, khách hàng và và trang “Chợ bản vẽ” là một, đã lập ra kế hoạch để lừa đảo anh.

Cùng là nạn nhân của thủ đoạn trên, anh Nguyễn Hùng M (Hà Nội) cho biết, anh bị lừa 28,5 triệu đồng trong khi đi bán bản vẽ thiết kế trên mạng.

“Tôi tìm hiểu thì rất nhiều người bị lừa đảo với hình thức này, nhiều gia đình rơi vào khốn đốn mùa dịch. Nay tôi viết gửi quý báo sự việc trên mong quý báo can thiệp và triệt phá đường dây này. Hiện đường dây này đang chạy quảng cáo Facebook rầm rộ với nội dung hấp dẫn hình ảnh bắt mắt và rất nhiều người sẽ bị rơi vào bẫy” - anh M cho hay.

Cũng giống như nạn nhân trong bài viết trước, anh M và anh R cũng cho biết, theo lời quảng cáo, công ty bán mẫu bản vẽ thiết kế nội thất tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và nội thất Cuongphatdecor có địa chỉ tại thôn Đông, xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên khi phóng viên liên hệ, ông Đinh Văn Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và nội thất Cuongphatdecor khẳng định công ty không có hình thức tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế qua mạng xã hội. Nội dung website, đường dây nóng và tài khoản ngân hàng mà các đối tượng dùng để lừa đảo người dân không phải thông tin của công ty.

Ông Cường cũng cho hay, việc các đối tượng sử dụng tên công ty vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân ảnh hưởng lớn đến uy tín của công ty. Ông Cường cho biết, tới đây, công ty sẽ có đơn trình báo cơ quan chức năng vào cuộc, sớm tìm ra các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Dương bắt 2 thanh niên 19 tuổi thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Đặng Luân |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng

Bảo Hân – Mai Dung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị D. (trú tại Ninh Bình) muốn cảnh báo một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công an Hải Dương bắt 2 thanh niên 19 tuổi thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Đặng Luân |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng

Bảo Hân – Mai Dung |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị D. (trú tại Ninh Bình) muốn cảnh báo một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.