Bãi rác thải gây ô nhiễm ở Thái Bình đã được kiểm tra, xử lý

TRUNG DU |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng bãi rác thải sinh hoạt tập trung đặt tại thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trở thành nơi tập kết, đổ trộm rác thải, phế thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã chỉ đạo địa phương khẩn trương xác minh, giải quyết.

Trước đó, ngày 23.8, Báo Lao Động đăng tải bài viết: "Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm" phản ánh việc bãi rác thải sinh hoạt tập trung của nhân dân xã Tân Tiến và thị trấn Hưng Hà đặt tại khu Chàng 2 - thị trấn Hưng Hà biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp, khi đốt phát ra mùi khét gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

 
Rác thải công nghiệp trước đó được tập kết, đổ trộm ngay phía bên ngoài cổng bãi rác. Ảnh: T.D
 
Cả bên trong bãi rác cũng có vải vóc, cao su bị đổ trộm không đúng quy định. Ảnh: T.D

Theo những người dân này, từ năm 2012, gần 2 ha đất tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà được chính quyền địa phương quy hoạch làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt của nhân dân thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến.

Đến năm 2016, lò đốt rác thải sinh hoạt được UBND thị trấn Hưng Hà đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỉ đồng để vận hành đốt, xử lý lượng rác thải sinh hoạt được tập kết về bãi rác này.

Tuy nhiên, lò đốt rác bị phản ánh hoạt động không hiệu quả, trong khi lượng rác thải phát sinh lại quá lớn, không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn xuất hiện thêm rác thải công nghiệp, phế thải từ hoạt động sản xuất hàng may mặc như vải thừa, hộp xốp, đế cao su... bị một số đối tượng lén lút, thậm chí công khai chở đến đổ, tập kết tại đây.

Sau khi báo đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà đã có công văn chỉ đạo UBND thị trấn Hưng Hà xác minh thông tin, kiểm tra xử lý và báo cáo kết quả về các cơ quan này theo quy định.

 
 
Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu của UBND thị trấn Hưng Hà.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Hưng Hà, khu xử lý rác thải tập trung nói trên được quy hoạch xây dựng tại xứ đồng Thanh Lan, thuộc tổ dân phố Thị Độc (khu Chàng 2 cũ) với diện tích 1,6 ha. Lò đốt rác được xây dựng năm 2016 với công nghệ đốt rác đáp ứng xử lý đốt được 5-6 tấn rác/ngày. Tuy nhiên hiện nay, lượng rác mỗi ngày tập kết về bãi rác lên đến 12-15 tấn, trong đó của thị trấn Hưng Hà (6-7 tấn), cụm công nghiệp Đồng Tu (1-2 tấn), xã Tân Tiến (5-6 tấn).

Để vận hành, xử lý lượng rác nói trên, UBND thị trấn Hưng Hà đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hồng Thái là đơn vị chuyên xử lý phân loại, đốt rác tại lò đốt do ông Nguyễn Hữu Dũng làm giám đốc.

Tuy vậy, công ty này lại nhiều lần bị UBND thị trấn Hưng Hà lập biên bản xử lý vì không thường xuyên thực hiện việc đốt rác, không chấp hành quy định không được đưa rác thải công nghiệp vào bãi rác.

"Trong 4 ngày từ 26 - 30.8, UBND thị trấn Hưng Hà đã trực tiếp xuống giám sát, kiểm tra yêu cầu ông Dũng phải xử lý vận chuyển rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp ra khỏi bãi rác; phải thường xuyên phân loại đốt rác, không để tình trạng ứ đọng, chất đống gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

Đến 16 giờ ngày 30.8, ông Dũng đã thực hiện dọn sạch, di dời toàn bộ rác thải công nghiệp ra khỏi khu vực phía trong và phía ngoài bãi rác" - ông Nguyễn Duy Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà cho biết.

 
Lượng rác thải công nghiệp, nguy hại phía bên trong bãi rác cũng đã được di dời đi, rác thải sinh hoạt của người dân không còn tình trạng ứ đọng, chất đống như trước. Ảnh: T.D

Ông Ngô Văn Hà (56 tuổi, trú khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là người dân sống gần bãi rác) nói: "Chúng tôi xin được cảm ơn báo chí đã lên tiếng giúp đỡ người dân chúng tôi phản ánh tình trạng bãi rác gây ô nhiễm, bức xúc trong thời gian dài. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát hơn nữa hoạt động tại bãi rác, tuyệt đối không cho một số đối tượng đưa rác thải công nghiệp, phế thải nguy hại vào đổ, tập kết cũng như nâng cao hơn nữa tần suất, công suất đốt rác tại lò để đảm bảo không có hiện tượng rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm như trước đó nữa".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bất cập nhà máy rác sát trường học, gần khu dân cư

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của cử tri thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc thời gian gần đây tái xuất hiện tình trạng mùi hôi thối, ô nhiễm phát ra từ nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt đặt trên địa bàn.

Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của một số người dân ở thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc bãi rác thải sinh hoạt tập trung của địa phương biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Tồn đọng hơn 7500 tấn tro bay của nhà máy rác, Cần Thơ tìm nhà đầu tư xử lý

TRẦN LƯU |

Khu vực lưu chứa tạm thời tro bay có diện tích chỉ khoảng 1.221m2, trong khi mỗi ngày, nhà máy đốt rác phát điện của Cần Thơ phát sinh từ 8 - 10 tấn tro bay, dẫn đến khu vực chứa bị quá tải từ tháng 5.2019.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bất cập nhà máy rác sát trường học, gần khu dân cư

TRUNG DU |

Vừa qua, PV Lao Động nhận được phản ánh của cử tri thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về việc thời gian gần đây tái xuất hiện tình trạng mùi hôi thối, ô nhiễm phát ra từ nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt đặt trên địa bàn.

Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm

TRUNG DU |

Thời gian vừa qua, PV Lao Động liên tục nhận được phản ánh của một số người dân ở thị trấn Hưng Hà và xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc bãi rác thải sinh hoạt tập trung của địa phương biến thành nơi đổ trộm rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Tồn đọng hơn 7500 tấn tro bay của nhà máy rác, Cần Thơ tìm nhà đầu tư xử lý

TRẦN LƯU |

Khu vực lưu chứa tạm thời tro bay có diện tích chỉ khoảng 1.221m2, trong khi mỗi ngày, nhà máy đốt rác phát điện của Cần Thơ phát sinh từ 8 - 10 tấn tro bay, dẫn đến khu vực chứa bị quá tải từ tháng 5.2019.