Theo phản ánh từ người dân địa phương, rác thải, chất thải từ các công trình xây dựng đổ ngổn ngang, đôi lúc tràn cả ra đường không chỉ tạo nên hình ảnh mất mỹ quan đô thị, mà còn gây ô nhiễm trầm trọng.
Một số hộ dân sống gần bãi rác tự phát phản ánh không dám mở cửa sổ vì sợ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Qua tìm hiểu, nguyên nhân hình thành nên bãi rác tự phát gây ô nhiễm này là do một số người dân trong khu vực xung quanh thiếu ý thức lén lút mang rác, xà bần (chất thải từ các công trình xây dựng) đổ trộm vào các thời điểm đêm muộn, ít ai để ý.
Bà Lê Thị Hồng, một người bán nước cách khu vực bãi rác không xa kể: "Nhiều buổi sớm dậy nhóm lò đun nước, chuẩn bị bán hàng buổi sáng, tôi thường xuyên gặp cảnh người ta chạy xe máy qua, mắt trông trước ngó sau, rồi nhanh tay quăng một bịch rác lớn, sau đó phóng xe vù đi rất nhanh. Thậm chí có đôi ba lần, vào lúc nửa đêm tôi còn trông thấy người chạy xe ba gác loại lớn chở xà bần xây dựng ra đổ ở đó".
Anh Trần Văn Huỳnh - người dân sống tại đường số 10, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức cho biết, dẫu số rác thải, xà bần ở bãi rác tự phát kia thi thoảng có tổ vệ sinh tới thu gom vận chuyển đi, nhưng chỉ được vài hôm là lại thành đống rác to do người dân mang rác tới đổ trộm vẫn tiếp diễn mỗi ngày…
"Một bãi rác tự phát lớn giữa khu dân cư, gây ô nhiễm như vậy nhưng tôi không thấy xuất hiện tấm biển “cấm đổ rác” nào cả?" - anh Huỳnh nói.
Theo anh Huỳnh, để xóa sổ bãi rác tự phát gây ô nhiễm tại địa bàn, chính quyền phường Linh Trung, quận Thủ Đức cần có biện pháp giám sát, đồng thời cứng rắn và quyết liệt hơn trong việc xử phạt thật nặng các trường hợp vi phạm.