Bác thông tin dự án gần 300 tỉ đồng ở Phú Thọ tái sử dụng đường cống cũ

Tô Công |

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip 1 người dân bất bình vì dự án làm đường qua xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ sử dụng cống thoát nước cũ cho công trình.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 1 phút 46 giây ghi cảnh nhà thầu thi công tuyến đường tỉnh 313G đoạn qua địa bàn xã Minh Hòa, huyện Yên Lập sử dụng 5 chiếc cống thoát nước cũ cho công trình.

Trong clip, người này nêu những dấu hỏi về chất lượng những chiếc cống được sử dụng, đồng thời bày tỏ lo lắng về việc công trình sẽ gặp sự cố khi tái sử dụng những ống cống cũ.

Đoạn clip trên 1 trong các trang mạng xã hội đã thu hút hơn 40.000 lượt xem, cùng với đó nhiều bình luận trái chiều đã được đưa ra. Ảnh: Tô Công.
Đoạn clip thu hút hơn 40.000 lượt xem, cùng với đó nhiều bình luận trái chiều đã được đưa ra. Ảnh: Tô Công

Trao đổi với PV, ông Bùi Xuân Tiến - Giám đốc Bản quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Lập (chủ đầu tư) - xác nhận, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được ghi tại tỉnh lộ 313G.

Đoạn đường nằm trong khuôn khổ dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 313G huyện Tân Sơn (đoạn Quốc lộ 32 đi Quốc lộ 70B huyện Yên Lập) và đường nối Quốc lộ 70B đi đường tỉnh 313D, huyện Yên Lập; có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Toàn cảnh một đoạn của tuyến đường dự án. Ảnh: Tô Công.
Toàn cảnh một đoạn của tuyến đường dự án. Ảnh: Tô Công

Tuy nhiên, ông Tiến bác bỏ thông tin tái sử dụng đường ống thoát nước cũ như mạng xã hội chia sẻ.

Cụ thể, theo ông Tiến, tại vị trí trong clip (Km9+654,87), bản vẽ thiết kế của dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó không có hạng mục cống thoát nước.

Tuy nhiên, cuối năm 2022, sau khi đơn vị kiểm tra hiện trường đã phát hiện tuyến đường cũ tại đây đã có 1 cống thoát nước ngang D75 vẫn còn sử dụng tốt (nằm dưới nền đường). Cùng với đó, do tuyến đường đang được nâng cấp, mở rộng hơn so với tuyến đường cũ, nên chủ đầu tư đã có văn bản điều chỉnh, bổ sung nối thêm 4 đoạn cống mới vào cống cũ.

Cống thoát nước cũ nay đã được lấp để làm đường tránh. Ảnh: Tô Công.
Cống thoát nước cũ trong clip nay đã được lấp. Ảnh: Tô Công

"Cống cũ trong đoạn clip là đơn vị thi công mượn UBND xã Minh Hòa để họ làm đường tránh thi công, vì đoạn đường này các xe tải chở vật liệu xây dựng của dự án khó di chuyển, khó tránh nhau và mất an toàn giao thông. Sau khi mượn, họ nối vào dãy cống dưới nền đường cũ để đảm bảo thoát nước cho dãy cống này rồi lấp lại. Hiện tại, họ đã lấp và làm xong đường tránh rồi" - ông Tiến chia sẻ.

Phóng viên đã liên hệ tới ông Đinh Tiến Công - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, huyện Yên Lập - và được ông Công xác nhận, thông tin đơn vị thi công tuyến đường mượn cống cũ của UBND xã để thi công tuyến đường tránh phục vụ dự án là chính xác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trúng thầu và thi công dự án nêu trên là liên danh 6 nhà thầu: Công ty CP xây dựng Trường Sơn; Công ty TNHH Xây dựng thương mại Minh Linh Phú Thọ; Công ty CP xây dựng Nam Dương Phú Thọ; Công ty CP Xây dựng giao thông Hồng Hà; Công ty CP Toàn Thịnh; Công ty CP DPS Phú Thọ.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhà ở liên kế ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau thu hồi chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở liên kế, thuộc dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Cửu Long, do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm chủ đầu tư.

Tháo gỡ bế tắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

KHÁNH AN |

Hà Nội - Nhiều hộ dân có đất thu hồi trong phạm vi dự án tuyến đường Vành đai 1 không phối hợp trong việc điều tra kiểm đếm đất và tài sản trên đất, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

Dự án hơn nghìn tỉ đồng, 3 lần gia hạn vẫn chưa biết bao giờ xong

Nguyễn Linh |

Dù được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã 3 lần gia hạn nhưng đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.

Giá lúa tăng cao, nông dân "có lời nhưng vẫn tiếc"

VÂN HI |

Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến nông dân vui mừng, song những người đã nhận tiền cọc sớm thì giá lúa càng tăng lại càng tiếc hùi hụi.

17,3% người lao động được khảo sát phải thường xuyên vay nợ

Quế Chi |

75,5% người lao động được khảo sát trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của họ; 11,2% người lao động cho biết không thể đủ sống và ngoài thời gian là việc tại doanh nghiệp họ phải làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Tua ngược công tơ mét ôtô: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

BẢO THOA |

Dịch vụ tua công tơ mét mét ôtô mọc lên như "nấm", hứa hẹn sẽ "hóa phép" giúp những người có nhu cầu biến những chiếc xe ôtô cũ thành xe gần như mới, để bán ra thị trường với giá siêu hời nhằm trục lợi.

Đà Nẵng phát hiện xe khách có 380 lần vi phạm tốc độ trong một tháng

Nguyễn Linh |

Ngày 8.8, Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về danh sách xe vận tải vi phạm tốc độ, dẫn đầu là một xe có đến 380 lần vi phạm chỉ trong tháng 7.

Giá lúa gạo tăng cao, vựa lúa Điện Biên bắt đầu biến động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Theo ghi nhận của PV giá lúa gạo tại TP Điện Biên Phủ bắt đầu có biến động nhẹ, tại một số siêu thị, giá gạo được điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án nhà ở liên kế ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau thu hồi chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở liên kế, thuộc dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Cửu Long, do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm chủ đầu tư.

Tháo gỡ bế tắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

KHÁNH AN |

Hà Nội - Nhiều hộ dân có đất thu hồi trong phạm vi dự án tuyến đường Vành đai 1 không phối hợp trong việc điều tra kiểm đếm đất và tài sản trên đất, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

Dự án hơn nghìn tỉ đồng, 3 lần gia hạn vẫn chưa biết bao giờ xong

Nguyễn Linh |

Dù được triển khai thực hiện từ năm 2018, đến nay đã 3 lần gia hạn nhưng đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng vẫn chưa thể hoàn thành.