Bắc Ninh: UBND huyện Yên Phong né trả lời dân về trình tự thu hồi đất KCN Vsip 2

Trần Tuấn |

Đã 3 lần các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị, đến nay Chủ tịch UBND huyện Yên Phong vẫn chưa trả lời người dân về trình tự bồi thường, thu hồi đất để xây dựng dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip 2.

Ngày 17.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Mẫn Bá Mạc (thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đến thời điểm này, một số hộ dân thôn Trác Bút có đất nông nghiệp nằm trong diện tích thu hồi phục vụ xây dựng dự án KCN Vsip 2 vẫn chưa được UBND huyện Yên Phong trả lời về trình tự bồi thường, thu hồi đất tại dự án này.

"Đã 3 lần trong năm tháng qua (từ tháng 6 - tháng 10.2022), lần lượt các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Phong trả lời người dân về trình tự bồi thường, thu hồi đất để xây dựng dự án KCN Vsip 2, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào", ông Mẫn Bá Mạc cho biết.

Diện tích đất nông nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm đều thuộc diện bị thu hồi phục vụ xây dựng Khu công nghiệp Vsip 2. Ảnh: Trần Tuấn.
Diện tích đất nông nghiệp của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm đều thuộc diện bị thu hồi phục vụ xây dựng Khu công nghiệp Vsip 2. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của 11 hộ dân ở thôn Trác Bút (thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh một số vướng mắc, sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng dự án KCN Vsip Bắc Ninh 2.

“Chính quyền địa phương chưa lấy ý kiến người dân bị thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất.

Vậy nhưng KCN Vsip 2 đã tự ý tiếp cận, "tạm ứng" tiền bồi thường cho người dân trái quy định. Trong đó, các hộ dân chỉ được nhận tiền, còn các văn bản, hồ sơ liên quan đến thỏa thuận giữa 2 bên thì phía KCN Vsip 2 nắm giữ”, bà Nguyễn Thị Tâm (63 tuổi), người dân địa phương cho biết.

Dự án KCN Vsip 2 bị người dân phản ánh quy trình thu hồi đất trái quy định pháp luật. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án KCN Vsip 2 bị người dân phản ánh quy trình thu hồi đất trái quy định pháp luật. Ảnh: Trần Tuấn.

Đại diện các hộ dân có đơn phản ánh nói thêm, những năm qua, hầu hết diện tích đất nông nghiệp của gia đình đã bị thu hồi để xây dựng các KCN. 

Sắp tới, khi đã mất hết tư liệu sản xuất nông nghiệp, họ chưa rõ sẽ chuyển hướng sang nghề gì, bởi không có nghề truyền thống, kế sinh nhai chủ yếu xoay quanh mấy sào ruộng. Cả thôn Trác Bút có 120 hécta đất nông nghiệp thì hơn 100 héc ta đã thuộc diện bị thu hồi phục vụ xây dựng KCN.

"Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương xây dựng khu công nghiệp của địa phương nhưng quy trình thu hồi đất phục vụ dự án phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân", ông Mẫn Bá Mạc cho biết. 

Trước đó, ngày 22.9, sau khi nhận đơn phản ánh từ người dân thôn Trác Bút, phóng viên Báo Lao Động cũng đã gửi câu hỏi về quy trình thu hồi đất phục vụ dự án KCN Vsip 2 đến UBND huyện Yên Phong - nhưng đến nay, sau gần 2 tháng, cũng chưa nhận được câu trả lời từ đơn vị này.

Có dấu hiệu vi phạm quy định Luật Đất đai

Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), việc KCN Vsip 2 Bắc Ninh tự ý tạm ứng tiền bồi thường thu hồi đất cho người dân như người dân đã phản ánh có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Đất đai hiện hành. Theo Luật, trách nhiệm thu hồi đất và đền bù cho người dân thuộc về cơ quan Nhà nước.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quy định rõ các trường hợp bị thu hồi đất, tránh để người dân thiệt thòi

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, người dân sẽ không chấp nhận việc thu hồi đất chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc nhóm người nhưng lại áp giá đền bù thấp mang tính áp đặt hay tạo kẽ hở trục lợi lợi ích nhóm.

Quốc hội thảo luận những vấn đề quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi biểu quyết thông qua các dự án sửa đổi Luật Thanh tra, Luật Dầu khí, Quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày thảo luận ở hội trường về Luật Đất đai sửa đổi.

Dự thảo Luật Đất đai: Bỏ khung giá đất, định giá theo nguyên tắc thị trường

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ quy định khung giá đất, quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan; bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy định rõ các trường hợp bị thu hồi đất, tránh để người dân thiệt thòi

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, người dân sẽ không chấp nhận việc thu hồi đất chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc nhóm người nhưng lại áp giá đền bù thấp mang tính áp đặt hay tạo kẽ hở trục lợi lợi ích nhóm.

Quốc hội thảo luận những vấn đề quan trọng của Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi biểu quyết thông qua các dự án sửa đổi Luật Thanh tra, Luật Dầu khí, Quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày thảo luận ở hội trường về Luật Đất đai sửa đổi.

Dự thảo Luật Đất đai: Bỏ khung giá đất, định giá theo nguyên tắc thị trường

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bỏ quy định khung giá đất, quy định cụ thể nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan; bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm.