Bắc Ninh thành lập 7 tổ công tác đặc biệt xử lý ô nhiễm ở Phong Khê

Vân Trường |

Bắc Ninh - Ngày 4.7, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn phường Phong Khê.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, với sự chỉ đạo gắt gao của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt từ thành phố đến cơ sở, tình hình ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê cải thiện đáng kể so với trước đây.

Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn tình trạng một số cơ sở có hành vi xả trộm nước thải không qua xử lý ra ngoài môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu; một số cơ sở sản xuất hơi thương phẩm chưa bảo đảm chất lượng khí thải theo quy định; tình trạng mất an toàn về điện còn diễn ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vân Trường
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vân Trường

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu khẳng định: Quan điểm của thành phố là làm thực chất, bài bản và phải di dời các cơ sở vi phạm trong khu dân cư trên địa bàn phường Phong Khê xong trước ngày 31.12.2024.

Thời gian tới, thành phố Bắc Ninh sẽ thành lập 7 Tổ công tác đặc biệt trực tiếp xuống làm việc với các cơ sở sản xuất về các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, điện, đất đai, trật tự đô thị, an toàn lao động, môi trường, thuế.

"Từ ngày 10.7 đến 20.8, các Tổ công tác sẽ làm việc với 228 doanh nghiệp trong khu vực dân cư để xác lập biên bản cam kết dừng sản xuất; tuyên truyền vận động các doanh nghiệp di chuyển đến các địa điểm được giới thiệu; trường hợp có hành vi chống đối tiến hành lập biên bản vi phạm. Các thành viên của Tổ công tác cũng sẽ tham dự sinh hoạt chi bộ tại các khu phố của phường Phong Khê", Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết.

Cùng phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm, đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê, chính quyền địa phương phải vào cuộc triệt để phân tích rõ cho người dân, doanh nghiệp hiểu.

Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vân Trường
Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vân Trường

"Không thể vì 228 doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hơn 12 nghìn nhân khẩu đang sinh sống tại phường được. Để giải quyết được vấn đề đó, chính quyền địa phương phải thay đổi phương thức hoạt động để giải quyết mạnh mẽ vấn đề tồn tại hàng chục năm qua. Không thể vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông tại khu vực” - Đại tá Phạm Văn Lương nhấn mạnh.

Làng nghề giấy Phong Khê (phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) hiện có hơn 300 cơ sở sản xuất, chủ yếu sản xuất các loại giấy vệ sinh, giấy kraft, giấy vàng mã, trong đó có 228 hộ sản xuất, kinh doanh giấy xây dựng trong khu dân cư và sử dụng đất sai mục đích. Các cơ sở còn lại tập trung ở Cụm công nghiệp Phong Khê I và II.

Từ lâu, nguồn nước thải và khí thải trong hoạt động sản xuất tại làng nghề giấy Phong Khê được xác định là nguyên nhân chính gây ô nhiễm cho khu vực, khiến sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu ô nhiễm nặng.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh dự kiến chi 5,8 tỉ đồng tu bổ di tích đình Đình Tổ

Vân Trường |

Bắc Ninh - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Tổ, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành.

Gần 1.000 công nhân bị nợ lương sau khi hoàn thành xây dựng nhà máy tỉ USD ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Đền Phú |

Bắc Ninh - Sau khoảng 2 năm triển khai, xây dựng, tháng 11.2023, một nhà máy được đầu tư 1,6 tỉ USD tại KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy vậy, trái ngược với sự hoành tráng của nhà máy là tình cảnh của nhiều công nhân, người lao động thuộc các nhà thầu phụ tại dự án này, khi nhiều tháng nay họ chưa được nhận tiền lương thi công.

Người dân thắc mắc về 2 cây cầu cụt ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Bắc Ninh - Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 2 cây cầu cụt, trống toác 2 đầu, tồn tại gần 20 năm. Nhiều người dân không khỏi thắc mắc về nguồn gốc dự án 2 cây cầu này và đặt vấn đề về sự lãng phí nguồn lực.

Mâu thuẫn gia đình ở Phú Yên, chồng nằm tử vong trên giường, vợ bị thương

Hoài Luân |

2 vợ chồng ở Phú Yên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, người vợ bị thương được đưa đi viện cấp cứu, còn người chồng thì nằm tử vong trên giường.

Tuyển Hà Lan đối đầu tuyển Anh tại bán kết EURO 2024

TAM NGUYÊN |

Lội ngược dòng trước Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 7.7, tuyển Hà Lan giành vé vào bán kết EURO 2024.

Trung Quốc bắt giữ kỷ lục “hổ lớn” trong chiến dịch chống tham nhũng

Ngọc Vân |

Hơn 30 quan chức cao cấp đã bị cơ quan phòng chống tham nhũng của Trung Quốc bắt giữ nửa đầu năm nay trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”.

Xu hướng du lịch nước ngoài của khách Việt dịp cao điểm hè 2024

Thanh Chân |

Dịp cao điểm hè 2024, xu hướng chọn tour du lịch nước ngoài vẫn chiếm ưu thế với các điểm đến như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc.

Ôtô khách mắc kẹt trên cầu vượt Láng Hạ, Hà Nội

Tô Thế |

Ôtô khách di chuyển lên cầu vượt Láng Hạ (Hà Nội), tuy nhiên sau đó không thể xuống vì cầu có thanh hạn chế chiều cao.

Bắc Ninh dự kiến chi 5,8 tỉ đồng tu bổ di tích đình Đình Tổ

Vân Trường |

Bắc Ninh - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đình Tổ, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành.

Gần 1.000 công nhân bị nợ lương sau khi hoàn thành xây dựng nhà máy tỉ USD ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Đền Phú |

Bắc Ninh - Sau khoảng 2 năm triển khai, xây dựng, tháng 11.2023, một nhà máy được đầu tư 1,6 tỉ USD tại KCN Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức đi vào hoạt động. Tuy vậy, trái ngược với sự hoành tráng của nhà máy là tình cảnh của nhiều công nhân, người lao động thuộc các nhà thầu phụ tại dự án này, khi nhiều tháng nay họ chưa được nhận tiền lương thi công.

Người dân thắc mắc về 2 cây cầu cụt ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Bắc Ninh - Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 2 cây cầu cụt, trống toác 2 đầu, tồn tại gần 20 năm. Nhiều người dân không khỏi thắc mắc về nguồn gốc dự án 2 cây cầu này và đặt vấn đề về sự lãng phí nguồn lực.