Bạc Liêu: Vào quán Karaoke, quán ăn cũng bắt buộc đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dich bệnh COVID-19, ngày 29.4 tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản đề nghị cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ra khỏi tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định nhiều địa điểm, nơi sinh hoạt bắt buộc đeo khẩu trang.

UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm cụ thể: Cơ sở y tế; khu cách ly y tế tập trung; hộ gia đình, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế tại nhà hoặc đang theo dõi, giám sát y tế 14 ngày kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung; nơi có người đi từ vùng dịch trở về.

Nơi có không gian kín: Quán bar, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; trụ sở làm việc; khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; cuộc họp, hội thảo, tập huấn.

Nơi tập trung đông người: Trường học, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới, tiệc mừng; địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; khu tâm linh; sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời; khu vui chơi rèn luyện sức khỏe; khu vực hoạt động ngoài trời; điểm dừng khi tham gia giao thông và những nơi có tiếp xúc gần dưới 2 mét.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Từ 00h ngày 29.4, người dân ra đường phải đeo khẩu trang

Phan Loan |

Ngày 28.4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt và chủ động.

TPHCM: Tiếp tục nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp không khẩu trang

Anh Tú |

Trong quá trình tuần tra tại công viên Gia Định, tổ công tác phường 9, quận Phú Nhuận đã nhắc nhở nhiều trường hợp không mang khẩu trang và lập biên bản xử phạt hành chính 1 trường hợp.

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 khẩu trang gắn nhãn hiệu nổi tiếng

Tô Thế |

Một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội bị phát hiện đang bày bán 950 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu GUCCI và 960 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu PUMA và "hình” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM: Người đeo khẩu trang, người thờ ơ

Thanh Chân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch trong nước, người dân TPHCM đã chủ động đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trung tâm thương mại, siêu thị. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn lơ là, không sử dụng khẩu trang.

Hôm trước xử phạt 2 triệu vì không đeo khẩu trang, hôm sau "đâu lại vào đó"

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Ngày 27.4, hàng loạt phường trên địa bàn TPHCM đã tiến hành ra quân tuần tra giám sát việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân tại nơi công cộng. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 28.4, tại chính những địa điểm lập biên bản xử phạt ngày hôm qua, hôm nay "đâu lại vào đấy".

Hà Nội: Sở Y tế yêu cầu xử nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường xử phạt vi phạm chống dịch COVID-19 và đề cao trách nghiệm người đứng đầu.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Bắc Ninh: Từ 00h ngày 29.4, người dân ra đường phải đeo khẩu trang

Phan Loan |

Ngày 28.4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp chống dịch quyết liệt và chủ động.

TPHCM: Tiếp tục nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp không khẩu trang

Anh Tú |

Trong quá trình tuần tra tại công viên Gia Định, tổ công tác phường 9, quận Phú Nhuận đã nhắc nhở nhiều trường hợp không mang khẩu trang và lập biên bản xử phạt hành chính 1 trường hợp.

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 khẩu trang gắn nhãn hiệu nổi tiếng

Tô Thế |

Một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội bị phát hiện đang bày bán 950 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu GUCCI và 960 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu PUMA và "hình” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM: Người đeo khẩu trang, người thờ ơ

Thanh Chân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình dịch trong nước, người dân TPHCM đã chủ động đeo khẩu trang phòng dịch khi đến trung tâm thương mại, siêu thị. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn lơ là, không sử dụng khẩu trang.

Hôm trước xử phạt 2 triệu vì không đeo khẩu trang, hôm sau "đâu lại vào đó"

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Ngày 27.4, hàng loạt phường trên địa bàn TPHCM đã tiến hành ra quân tuần tra giám sát việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân tại nơi công cộng. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 28.4, tại chính những địa điểm lập biên bản xử phạt ngày hôm qua, hôm nay "đâu lại vào đấy".

Hà Nội: Sở Y tế yêu cầu xử nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường xử phạt vi phạm chống dịch COVID-19 và đề cao trách nghiệm người đứng đầu.