Bạc Liêu: Thiếu hướng dẫn cụ thể, hàng rong, họp chợ tràn ra đường

NHẬT HỒ |

Cho đến sáng 16.4, Bạc Liêu vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về việc các cơ sở sản xuất kinh doanh, mua bán nhỏ có được tiếp tục kinh doanh lại sau khi ký cam kết ngưng hoạt động đến hết ngày 15.4 hay không. Còn trên thực tế, hàng quán bắt đầu mở cửa, hàng rong, họp chợ cũng tràn cả ra đường...

Tối 15.4, UBND tỉnh Bạc Liêu ra thông báo gửi các sở ngành và huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện thông báo số 155 ngày 15.4 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Công văn này chỉ đề nghị thực hiện thông báo nói trên mà không giải thích gì thêm.

Mua bán hàng rong đã đi xuống phố sáng 16.4 (ảnh Nhật Hồ)
Mua bán hàng rong đã đi xuống phố sáng 16.4. Ảnh: Nhật Hồ

Ghi nhận thực tế sáng 16.4, nhiều địa phương trong tỉnh cũng không biết có cho phép các quán ăn, quán giải khát, mua bán nhỏ có được mở cửa lại hay không.

Người dân ún ùn xuống phố (ảnh Nhật Hồ)
Người dân ún ùn xuống phố. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, nhiều người dân đã mở bán trở lại với lý do là cam kết đóng cửa đến hết ngày 15.4. Ngay cả tiệm cắt tóc, ép dẻo, mua bán nhỏ cũng mua bán trở lại. Tại các chợ, người dân bán tràn ra đường, không giữ khoảng cách an toàn như quy định.

Hàng rong bán tràn xuống đường (ảnh Nhật Hồ)
Hàng rong bán tràn xuống đường. Ảnh: Nhật Hồ

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, sáng 16.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sẽ họp để UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiệm cắt tóc đã hoạt động trở lại (ảnh Nhật Hồ)
Tiệm cắt tóc đã hoạt động trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều quán cafe đã hoạt động trở lại (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều quán càphê đã hoạt động trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chiều nay (16.4) Đồng Nai họp bàn giải pháp sau 15 ngày giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều nay (ngày 16.4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai sẽ họp bàn về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Ban chỉ đạo sẽ họp bàn thống nhất các nội dung về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tiếp theo để phòng dịch.

Lý giải vì sao người dân ở Thái Bình Dương không thể giãn cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Người dân ở Thái Bình Dương phải đến các trung tâm sơ tán, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội do hậu quả mà bão Harold gây ra.

Hiệu quả "nhìn thấy được" từ giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trong 14 ngày vừa qua kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội, 3 ngày đầu tiên (1-3.4) ghi nhận 30 trường hợp mắc mới, sau đó chỉ ghi nhận số mắc mới trong khoảng từ 1-5 trường hợp mỗi ngày.

Mới nhất dịch COVID – 19: Kịch bản mới về giãn cách xã hội sau ngày 15.4

Linh Chi - Văn Thắng |

Hiện nay, nhiều người thắc mắc có hay không việc tiếp tục "giãn cách xã hội" theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng sau ngày 15.4. Hôm nay, 14.4, nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu để giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội”. Theo đó, các địa phương được phân theo 3 nhóm: Nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Thông tin này sẽ được Báo Lao Động cập nhật chi tiết tại Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 dưới đây.

Chợ đầu tiên ở phố cổ Hà Nội kẻ vạch giãn cách phòng COVID-19

NGỌC ANH |

Nhằm siết chặt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một tuần nay, chợ Yên Thái, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức kẻ vạch giãn cách phòng chống, COVID-19. Theo đó, người dân đến chợ mua hàng được yêu cầu đứng sau vạch sơn trắng, chỉ thứ muốn mua để người bán đáp ứng.

Viện Phó Viện vệ sinh Dịch tễ TƯ: Cần thêm ít nhất 1 tuần giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề xuất kéo dài thời gian cách ly xã hội ít nhất thêm 1 tuần.

Vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động

Nam Dương |

Hiện hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng thực hiện tối đa các biện pháp phòng chống dịch và bảo đảm an toàn cho người lao động. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày sử dụng đông lao động, việc vừa sản xuất vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động là điều khó khả thi..

Loay hoay thực hiện giãn cách 2m giữa người lao động

nhóm phóng viên |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đã có một số doanh nghiệp (DN) tiến hành việc bố trí lại dây chuyền sản xuất, thực hiện giữ khoảng cách 2m đối với những người lao động. Tuy nhiên, cũng còn nhiều DN hoạt động trong ngành Điện tử, may mặc, da giày thì việc thực hiện giữ khoảng cách 2m khi sản xuất là không thể thực hiện.

Phố đông đúc, người dân đi thể dục: Đừng chủ quan về việc giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Trong những ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn bất chấp đi bộ thể dục, đường phố trở nên đông đúc và nhiều cửa mở lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Chuyên gia y tế: Đề xuất kéo dài thời gian giãn cách xã hội là phù hợp

Thùy Linh |

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hộinếu thấy cần thiết.

Chiều nay (16.4) Đồng Nai họp bàn giải pháp sau 15 ngày giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều nay (ngày 16.4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai sẽ họp bàn về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Ban chỉ đạo sẽ họp bàn thống nhất các nội dung về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tiếp theo để phòng dịch.

Lý giải vì sao người dân ở Thái Bình Dương không thể giãn cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Người dân ở Thái Bình Dương phải đến các trung tâm sơ tán, nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội do hậu quả mà bão Harold gây ra.

Hiệu quả "nhìn thấy được" từ giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trong 14 ngày vừa qua kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội, 3 ngày đầu tiên (1-3.4) ghi nhận 30 trường hợp mắc mới, sau đó chỉ ghi nhận số mắc mới trong khoảng từ 1-5 trường hợp mỗi ngày.

Mới nhất dịch COVID – 19: Kịch bản mới về giãn cách xã hội sau ngày 15.4

Linh Chi - Văn Thắng |

Hiện nay, nhiều người thắc mắc có hay không việc tiếp tục "giãn cách xã hội" theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng sau ngày 15.4. Hôm nay, 14.4, nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu để giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội”. Theo đó, các địa phương được phân theo 3 nhóm: Nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Thông tin này sẽ được Báo Lao Động cập nhật chi tiết tại Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 dưới đây.

Chợ đầu tiên ở phố cổ Hà Nội kẻ vạch giãn cách phòng COVID-19

NGỌC ANH |

Nhằm siết chặt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một tuần nay, chợ Yên Thái, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức kẻ vạch giãn cách phòng chống, COVID-19. Theo đó, người dân đến chợ mua hàng được yêu cầu đứng sau vạch sơn trắng, chỉ thứ muốn mua để người bán đáp ứng.

Viện Phó Viện vệ sinh Dịch tễ TƯ: Cần thêm ít nhất 1 tuần giãn cách xã hội

Nguyễn Hà |

PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề xuất kéo dài thời gian cách ly xã hội ít nhất thêm 1 tuần.

Vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động

Nam Dương |

Hiện hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng thực hiện tối đa các biện pháp phòng chống dịch và bảo đảm an toàn cho người lao động. Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày sử dụng đông lao động, việc vừa sản xuất vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động là điều khó khả thi..

Loay hoay thực hiện giãn cách 2m giữa người lao động

nhóm phóng viên |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, đã có một số doanh nghiệp (DN) tiến hành việc bố trí lại dây chuyền sản xuất, thực hiện giữ khoảng cách 2m đối với những người lao động. Tuy nhiên, cũng còn nhiều DN hoạt động trong ngành Điện tử, may mặc, da giày thì việc thực hiện giữ khoảng cách 2m khi sản xuất là không thể thực hiện.

Phố đông đúc, người dân đi thể dục: Đừng chủ quan về việc giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Trong những ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn bất chấp đi bộ thể dục, đường phố trở nên đông đúc và nhiều cửa mở lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Chuyên gia y tế: Đề xuất kéo dài thời gian giãn cách xã hội là phù hợp

Thùy Linh |

Mới đây, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hộinếu thấy cần thiết.