Bạc Liêu: Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đi… bán sách

NHẬT HỒ |

Nhiều phòng giáo dục và trường học lúng túng khi nhận được công văn giới thiệu sách và đề nghị đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Ngày 15.9, nhiều đơn vị phòng giáo dục, các trường trung học phổ thông có khối lớp trung học cơ sở bất ngờ, lúng túng trước công văn giới thiệu sách và đề nghị mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Công văn đề nghị mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Công văn đề nghị mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Cụ thể, Công văn 1338/SGDKHCN-GDTrH-TX của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu do Phó giám đốc Dương Hồng Tân ký vào ngày 14.9 về việc giới thiệu bộ sách tin học cấp THCS có nội dung chính: Giới thiệu các đơn vị bộ sách tin học 6, 7, 8, 9 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 8 cuốn (mỗi lớp 2 tập).

Công văn cũng đề nghị triển khai đến toàn thể giáo viên, học sinh và đăng ký đặt mua tài liệu nói trên.

Điều đáng chú ý, công văn kèm theo danh sách, số tiền từng cuốn (quyển) sách theo đề nghị của Phó Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ.

Theo đó, giá mỗi cuốn (quyển) sách là 35.000 đồng đều do Lê Đức Long chủ biên.

Một số giáo viên (xin không nêu tên) cho rằng, bộ sách này không theo quy định của chương trình giáo dục tin học của hệ thống giáo dục hiện nay.

Việc đưa bộ sách tin học này vào nhà trường dạy sẽ khó khăn do các em học sinh đã mua sách của Nhà xuất bản Giáo dục trước đó.

Chiều 15.9, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết vẫn chưa nhận, chưa biết có công văn này của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, đồng thời hứa sẽ kiểm tra và trả lời báo chí sau.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Điều động nhiều cán bộ

NHẬT HỒ |

Ngày 15.9, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lí. Có 4 người được điều động, phân công nhận nhiệm vụ trong đợt này.

Sách giáo khoa khan hiếm, “cò hét giá 900 kém 1 ngàn không bán”

Anh Đào |

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới tăng đến 267% so với bộ sách cũ năm ngoái. Đắt khủng khiếp. Giờ còn khan hiếm ở những bộ sách giáo khoa các lớp khác nữa. Đến mức một bộ lớp 6 sách “trăm tám” bị “cò” hét giá 900 ngàn đồng thì đúng là vô lý quá, vô lý không chịu nổi.

Bộ GDĐT: Không được ép phụ huynh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh ở nhiều nơi phải mua sách giáo khoa kèm quá nhiều sách tham khảo, Bộ GDĐT vừa đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh thực trạng này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bạc Liêu: Điều động nhiều cán bộ

NHẬT HỒ |

Ngày 15.9, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lí. Có 4 người được điều động, phân công nhận nhiệm vụ trong đợt này.

Sách giáo khoa khan hiếm, “cò hét giá 900 kém 1 ngàn không bán”

Anh Đào |

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới tăng đến 267% so với bộ sách cũ năm ngoái. Đắt khủng khiếp. Giờ còn khan hiếm ở những bộ sách giáo khoa các lớp khác nữa. Đến mức một bộ lớp 6 sách “trăm tám” bị “cò” hét giá 900 ngàn đồng thì đúng là vô lý quá, vô lý không chịu nổi.

Bộ GDĐT: Không được ép phụ huynh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh ở nhiều nơi phải mua sách giáo khoa kèm quá nhiều sách tham khảo, Bộ GDĐT vừa đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh thực trạng này.