Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, qua rà soát, cập nhật đối tượng di dời của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu có 895 hộ/3.582 khẩu thuộc đối tượng được di dời của dự án.

Hiện có 3 điểm tái định cư cho các hộ dân của dự án, điểm xã Vĩnh Trạch Đông có 20 nền; điểm xã Vĩnh Hậu có 289/325 nền (đã bố trí 36 nền); điểm xã Long Điền Đông có 58 nền. Qua rà soát, có 345 hộ thống nhất di dời vào các điểm tái định cư.

Một địa điểm bố trí dân cư thuộc Dự án tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một địa điểm bố trí dân cư thuộc Dự án tái định cư và Dân cư di dân ra khỏi rừng tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Tỉnh Bạc Liêu, thống nhất phương án hỗ trợ đầy đủ các chính sách theo Quyết định 1776 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Hỗ trợ gạo ăn 12 tháng/khẩu/30kg; hỗ trợ di chuyển nội vùng 20 triệu đồng/hộ; hỗ trợ di dời nhà ở cũ, cây trồng, vật nuôi…, đồng thời hỗ trợ thêm nhà ở mới 60 triệu đồng/hộ. Ngoài ra áp dụng một số chính sách khác cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, như: Bảo hiểm y tế, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu gia đình.

Có rất nhiều căn nhà tạm bợ của người dân nằm kề bên điểm tái định cư xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Có rất nhiều căn nhà tạm bợ của người dân nằm kề bên điểm tái định cư xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các địa phương cần rà soát kỹ đối tượng thuộc diện di dời của dự án, tránh tình trạng bỏ sót hoặc không đúng đối tượng được hỗ trợ; áp dụng đầy đủ chế độ chính sách cho người dân theo quy định; các địa phương sớm hoàn chỉnh báo cáo để tiến hành giai đoạn I của dự án trên tinh thần hoàn thành sớm nhất có thể. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các địa phương nên thành lập tổ sắp xếp, hỗ trợ người dân trong việc di dời; Công an tỉnh có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình di dời…

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin nhiều hộ dân sống tạm bợ chờ tái định cư trong khi Dự án Khu dân cư tái định cư xây dựng 5 năm chưa xong.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu: Sẽ sớm đưa dân vào Khu tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến bài viết “Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cảm ơn Báo Lao Động đã phản ánh, đồng thời khẳng định tỉnh Bạc Liêu sẽ sớm đưa dự án vào thực hiện.

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Bạc Liêu: Chưa tiêm đủ liều vaccine người trên 18 tuổi bị hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 23.2, tỉnh Bạc Liêu hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; hạn chế ra đường đối với những người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine.

Bạc Liêu: Sau nhiều tháng vùng xanh, có 3 đơn vị cấp xã vùng vàng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau nhiều ngày toàn bộ cấp xã tại tỉnh Bạc Liêu là vùng xanh, ngày 22.2 tỉnh Bạc Liêu có 3 đơn vị cấp xã là vùng vàng.

Bạc Liêu: Bác thông tin dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.2, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết học sinh vẫn đến trường học trực tiếp theo kế hoạch. Thông tin lan truyền tỉnh Bạc Liêu dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp là không đúng.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Chủ tịch Bạc Liêu: Sẽ sớm đưa dân vào Khu tái định cư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến bài viết “Dự án 5 năm chưa xong, hàng chục hộ dân mỏi mòn sống tạm chờ tái định cư”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cảm ơn Báo Lao Động đã phản ánh, đồng thời khẳng định tỉnh Bạc Liêu sẽ sớm đưa dự án vào thực hiện.

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Bạc Liêu: Chưa tiêm đủ liều vaccine người trên 18 tuổi bị hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 23.2, tỉnh Bạc Liêu hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; hạn chế ra đường đối với những người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine.

Bạc Liêu: Sau nhiều tháng vùng xanh, có 3 đơn vị cấp xã vùng vàng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau nhiều ngày toàn bộ cấp xã tại tỉnh Bạc Liêu là vùng xanh, ngày 22.2 tỉnh Bạc Liêu có 3 đơn vị cấp xã là vùng vàng.

Bạc Liêu: Bác thông tin dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.2, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết học sinh vẫn đến trường học trực tiếp theo kế hoạch. Thông tin lan truyền tỉnh Bạc Liêu dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp là không đúng.