Bạc Liêu: Phản hồi vụ xây tượng Phật trong công trình nghìn tỉ

NHẬT HỒ |

Ngày 19.3, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu có phản hồi chính thức liên quan đến dự án nghìn tỉ xin xây Phật Quan Âm và 32 tượng hóa thân.

Cụ thể, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, Dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu không xin điều chỉnh dự án. Chủ đầu tư không xin xây thêm tượng Phật Quan Âm và 32 tượng hóa thân như cuộc họp thành viên UBND tỉnh Bạc Liêu chiều ngày 18.3.

Bà Phương cho biết thêm: “Quá trình soạn thảo văn bản trình thành viên UBND tỉnh Bạc Liêu thông qua, có thể Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu có sự nhầm lẫn. Thực tế dự án xin xây tượng Phật Quan Âm là dự án khác tại Thị xã Giá Rai”.

Ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh văn Phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cũng xác định có sự nhầm lẫn. Khu văn hóa đa năng ngoài công lập trên địa bàn Thị xã Giá Rai (không phải Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu) do nhà đầu tư Công ty TNHH MTV văn hóa đa năng Thiên Phước đầu tư như văn bản ban hành.

Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng cho biết: “Đúng là trên địa bàn Thị xã Giá Rai có dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập đang đầu tư. Quá trình xây dựng, chủ đầu tư có xin xây dựng tượng Phật Quan Âm và 32 tượng hóa thân. Tuy nhiên, UBND Thị xã Giá Rai nhận thấy rằng thẩm quyền quyết định thuộc UBND tỉnh”.

Liên quan đến việc xây dựng tượng Phật Quan Âm trong Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Thị xã Giá Rai, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, đề nghị Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị liên quan cần có những thống nhất theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét quyết định.

Như Báo Lao Động đã thông tin, dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu được khởi công vào ngày 22.11.2019 nhân sự kiện 100 năm Nhà công tử Bạc Liêu.

Dự án xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 18.000m2, với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng gồm cụm nhà văn hóa, bảo tàng lịch sử, nơi du khách có thể tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa Bạc Liêu từ những năm 90, kết hợp cùng khu nghỉ dưỡng khách sạn 4 sao, khu vườn Pháp, khu vui chơi, quảng trường, trung tâm hội nghị, nhà hàng... Sẽ đảm bảo vừa có thể giữ được những giá trị tinh hoa văn hóa trong lịch sử, vừa mang nét hiện đại của tương lai, nơi hội tụ những giá trị bất biến theo thời gian, không gian và lịch sử.

Tuy nhiên, sau hơn một năm khởi công, dự án vẫn chưa có động thái triển khai thực hiện.

Còn Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Thị xã Giá Rai dự kiến xây dựng tại xã Tân Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đây là dự án du lịch, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly phòng chống COVID-19 theo quy định.

Dự án nghìn tỉ cụm Nhà công tử Bạc Liêu lại xin xây thêm tượng Phật Quan Âm

NHẬT HỒ |

Khởi công từ ngày 22.11.2019 rồi để đó, Dự án Khu văn hóa Đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu xin xây thêm tượng Phật Quan Âm và 32 tượng hóa thân trong dự án.

Bạc Liêu: Xin vào khu cách ly tập trung để chăm sóc con nhỏ

NHẬT HỒ |

Có đến 37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly theo quy định. Nhân viên Khu cách ly tập trung không đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, trong khi hàng chục người xin được vào Khu cách ly để chăm sóc thân nhân mình.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Bạc Liêu: Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 10.3, tại trường bắn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã hủy nổ an toàn gần 2 tấn đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Chăm sóc trẻ em trong khu cách ly COVID-19 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly phòng chống COVID-19 theo quy định.

Dự án nghìn tỉ cụm Nhà công tử Bạc Liêu lại xin xây thêm tượng Phật Quan Âm

NHẬT HỒ |

Khởi công từ ngày 22.11.2019 rồi để đó, Dự án Khu văn hóa Đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu xin xây thêm tượng Phật Quan Âm và 32 tượng hóa thân trong dự án.

Bạc Liêu: Xin vào khu cách ly tập trung để chăm sóc con nhỏ

NHẬT HỒ |

Có đến 37 trường hợp trẻ em dưới 24 tháng tuổi không có cha, mẹ ruột đi theo vừa trở về từ Hàn Quốc đến Bạc Liêu cách ly theo quy định. Nhân viên Khu cách ly tập trung không đủ khả năng chăm sóc trẻ nhỏ, trong khi hàng chục người xin được vào Khu cách ly để chăm sóc thân nhân mình.

Lo người đông như chùa Tam Chúc, Bạc Liêu siết quy định dịp Thanh minh

NHẬT HỒ |

Lo lắng khách thập phương đổ về Thanh minh đông như chùa Tam Chúc, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu người dân không tập trung đông đúc, ăn uống khi thăm viếng nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu: Nuốt xương cá đến thủng ruột thừa mới biết

NHẬT HỒ |

Một bé trai 14 tuổi tại Bạc Liêu nuốt xương cá vào bụng hồi nào không hay. Mãi khi em đau ruột thừa, các bác sĩ mới phát hiện khúc xương dài đến 2cm nằm trong ruột thừa.

Bạc Liêu: Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

NHẬT HỒ - VĂN ĐÔNG |

Ngày 10.3, tại trường bắn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã hủy nổ an toàn gần 2 tấn đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.