Bạc Liêu: Lò đốt rác hơn 5 tỉ đồng xây xong rồi... bỏ hoang

NHẬT HỒ |

UBND huyện Phước Long, Bạc Liêu gập rút cho xây dựng lò đốt rác tập trung hàng tỉ đồng không theo quy hoạch, không được sự chấp nhập của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Sau khi xây dựng xong, bị người dân phản ứng nên bỏ hoang.

Ngày 12.2, UBND huyện Phước Long có tờ trình 17/TTr - UBND, ngày 12/02/2020 về việc xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để xây dựng dự án lò đốt rác tập trung xã Phong Thạnh Tây A.

Theo nội dung tờ trình,trên địa bàn huyện chỉ có một lò đốt rác thải tập trung tại ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, do lượng rác thải trong huyện quá lớn nên lò đốt rác này bị quá tải, hơn nữa một số xã vận chuyển rác thải về lò quá xa.

Xung quanh là vuông tôm, nên lò đốc rác không được Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận, dù vậy UBND huyện Phước Long vẫn cho xây dựng hoàn chỉnh bàng tiền ngân sách trên 5 tỉ đồng rồi bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)
Xung quanh là vuông tôm, nên lò đốt rác không được Chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận, dù vậy UBND huyện Phước Long vẫn cho xây dựng hoàn chỉnh bằng tiền ngân sách trên 5 tỉ đồng rồi bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)

Nhằm đảm bảo xử lý hết lượng rác thải của huyện không ứ đọng ảnh hưởng đến môi trường chung của huyện, nên UBND huyện Phước Long có quy hoạch xây dựng thêm lò xử lý đốt rác thải tập trung tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A.

Theo tờ trình, vị trí đất nêu trên, chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất xử lý chất thải với diện tích 6.800m2. Tổng số tiền trên 5,2 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách cân đối địa phương.

Nhận được tờ trình của UBND huyện Phước Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã giao cho Sở TNMT tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây Dựng, Sở KHĐT cùng các ban, ngành tỉnh có liên quan thành lập đoàn khảo sát xuống địa điểm khu đất tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A để kiểm tra.

Trên Báo cáo của Sở TNMT, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra công văn số 2833/UBND-KT gửi UBND huyện Phước Long nêu rõ:

Sau khi xây dựng xong trên 5,2 tỉ đồng, lò đốt rác bị bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)
Sau khi xây dựng xong trên 5,2 tỉ đồng, lò đốt rác bị bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)

Về nguyên tắc, chưa chấp thuận vị trí khu đất xây dựng lò đốt rác thải theo đề nghị của UBND huyện Phước Long vì chưa phù hợp với quy định của Bộ Xây Dựng. Cụ thể, vị trí khu đất chưa phù hợp theo quy định tại điểm 5, khoản 6 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, do Bộ Xây dựng ban hành quy định về khoảng cách an toàn về môi trường của nhà máy xử lý chất thải rắn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao UBND huyện Phước Long chịu trách nhiệm nghiên cứu, khảo sát và đề xuất vị trí khác cho phù hợp theo quy định hiện hành, sau đó trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

Dù không được Chủ tịch UBND tỉnh chập nhận, nhưng UBND huyện Phước Long đã cho xây dựng lò đốt rác tại vị trí trong tờ trình.

Sau khi xây dựng xong, lò đốt rác không vận hành được ngày nào do người dân xung quanh phản ứng vì lo ngại ô nhiễm môi trường.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Quá tải rác thải, Trà Vinh gửi 30.000 tấn rác sang Cần Thơ xử lý

Thành Nhân |

Rác thải quá tải không xử lý kịp, Trà Vinh dự định chuyển 30.000 tấn sang Cần Thơ xử lý bằng công nghệ đốt.

Nhếch nhác, ô nhiễm từ điểm tập kết rác

Ngọc Lê |

Nhiều điểm tập kết rác tại TPHCM nằm trên các tuyến đường đông xe qua lại gây nhếch nhác, ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân.

Bị phản đối, lò đốt rác Quảng Nam tìm vị trí mới

THANH CHUNG |

Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bởi dự án bị sự phản ứng quyết liệt của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quá tải rác thải, Trà Vinh gửi 30.000 tấn rác sang Cần Thơ xử lý

Thành Nhân |

Rác thải quá tải không xử lý kịp, Trà Vinh dự định chuyển 30.000 tấn sang Cần Thơ xử lý bằng công nghệ đốt.

Nhếch nhác, ô nhiễm từ điểm tập kết rác

Ngọc Lê |

Nhiều điểm tập kết rác tại TPHCM nằm trên các tuyến đường đông xe qua lại gây nhếch nhác, ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân.

Bị phản đối, lò đốt rác Quảng Nam tìm vị trí mới

THANH CHUNG |

Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bởi dự án bị sự phản ứng quyết liệt của người dân.