Bạc Liêu: Liên tục kiểm tra y tế xuyên đêm, người dân vẫn cười tươi hợp tác

NHẬT HỒ |

Tối 30.5, tỉnh Bạc Liêu cùng các tỉnh, thành phố tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt thiết lập các chốt kiểm tra y tế trên những tuyến đường ra, vào địa phương. Nhiều phương tiện từ TP.HCM về Cà Mau phải qua nhiều trạm kiểm soát nhưng các tài xế đều hợp tác tốt và thông cảm, chia sẻ với lực lượng làm nhiệm vụ.

Clip: Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu hoạt động xuyên đêm.
Láy xe Huỳnh Minh Hoàng cho biết đến tỉnh Bạc Liêu đã qua 3 chốt kiểm soát COVID-19 từ Vĩnh Long về Cà Mau. Anh cho rằng chuyện kiểm tra là bình thường vì tất cả vì sức khỏe của cộng đồng.
Lái xe Huỳnh Minh Hoàng cho biết, đến tỉnh Bạc Liêu, xe của anh đã trải qua 3 chốt kiểm soát COVID-19 từ Vĩnh Long về Cà Mau. Anh cho rằng, chuyện kiểm tra là bình thường bởi tất cả là vì sức khỏe của cộng đồng.
Trên tuyến quốc lộ 1, hàng trăm phương tiện trong và ngoài tỉnh liên tục đổ về Bạc Liêu, khiến lực lượng ở các chốt kiểm soát phải căng mình làm nhiệm vụ
Trên tuyến Quốc lộ 1, hàng trăm phương tiện trong và ngoài tỉnh liên tục đổ về Bạc Liêu, khiến lực lượng ở các chốt kiểm soát phải căng mình làm nhiệm vụ.
Theo quan sát của phóng viên, càng về khuya, lượng phương tiện trên tuyến chính quốc lộ 1 ngày càng đông. Hầu hết là các xe biển kiểm soát tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, một số tỉnh, thành ĐSBCL, có cả TPHCM.
Theo quan sát của phóng viên, càng về khuya, lượng phương tiện trên tuyến chính Quốc lộ 1 ngày càng đông. Hầu hết là các xe biển kiểm soát tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, một số tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, có cả TPHCM.
Với những người từ TP.HCM và các địa phương có dịch về phải khai báo y tế bắt buộc khi vào tỉnh. Phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo ngay cơ sở y tế để tiến hành khám, xử lý kịp thời.
Những người từ TPHCM và các địa phương có dịch trở về phải khai báo y tế bắt buộc khi vào tỉnh. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo ngay cơ sở y tế để tiến hành khám, xử lý kịp thời.
Nhiều tài xế dừng phương tiện và vào khai thông tin cùng chia sẻ với phóng viên là rất đồng tình với việc kiểm soát này vì tinh thần phòng, chống dịch chung của cả nước hiện nay.
Nhiều tài xế dừng phương tiện, vào khai thông tin chia sẻ với phóng viên rằng họ rất đồng tình với việc kiểm soát này vì tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 chung của cả nước hiện nay.
Láy xe Nguyễn Tuấn Khanh vừa khai báo y tế vừa nói: “Tôi không thấy phiền gì cả, có thể dừng xe vào khai báo tốn khoảng vài phút nhưng đảm bảo an toàn cho mình, cho cả người khác”
Lái xe Nguyễn Tuấn Khanh vừa khai báo y tế vừa nói: “Tôi không thấy phiền gì cả, có thể dừng xe vào khai báo tốn khoảng vài phút nhưng đảm bảo an toàn cho mình, cho cả người khác”.
Bạc Liêu đã chỉ đạo thành lập 15 chốt chính trên các tuyến đường bộ và đường thủy giáp ranh với tỉnh để kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh này. Mỗi chốt kiểm soát đường bộ có 24 người, chia làm 3 ca, mỗi ca 8 người với lực lượng gồm công an, quân sự, giao thông vận tải, dân phòng, y tế.
Bạc Liêu đã chỉ đạo thành lập 15 chốt chính trên các tuyến đường bộ và đường thủy giáp ranh với tỉnh để kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh này. Mỗi chốt kiểm soát đường bộ có 24 người, chia làm 3 ca, mỗi ca 8 người với lực lượng gồm công an, quân sự, giao thông vận tải, dân phòng, y tế. Ông Nguyễn Trường Hận - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bạc Liêu - cho hay, các lực lượng cố gắng thực hiện công việc một cách nhanh nhất để không gây ùn ứ phương tiện và phiền hà cho người dân. Ông Hận cũng đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ phải lịch sự, mời và xin lỗi người dân vì sự phiền hà này.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cần Thơ hoạt động ra sao?

Tạ Quang |

5 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ được kích hoạt trở lại nhằm nắm bắt, kiểm soát phương tiện, con người cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người từ vùng có dịch về. Qua đó, người dân cũng mong muốn có thêm nhiều chốt để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm.

Bạc Liêu: Tạm dừng hoạt động tập trung đông người từ 19h tối nay 29.5

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người từ 19h tối nay, ngày 29.5.

Có ca COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu dừng tuyển sinh lớp 10

NHẬT HỒ |

Sáng 29.5, Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phát đi thông báo khẩn tạm dừng tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tổ chức vào hai ngày 30 và 31.5 vì có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cần Thơ hoạt động ra sao?

Tạ Quang |

5 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ được kích hoạt trở lại nhằm nắm bắt, kiểm soát phương tiện, con người cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người từ vùng có dịch về. Qua đó, người dân cũng mong muốn có thêm nhiều chốt để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm.

Bạc Liêu: Tạm dừng hoạt động tập trung đông người từ 19h tối nay 29.5

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định tạm dừng các hoạt động tập trung đông người từ 19h tối nay, ngày 29.5.

Có ca COVID-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu dừng tuyển sinh lớp 10

NHẬT HỒ |

Sáng 29.5, Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu phát đi thông báo khẩn tạm dừng tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tổ chức vào hai ngày 30 và 31.5 vì có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.