Bạc Liêu lập chốt kiểm soát cấp xã, phường vùng nguy cơ cấp độ 3 và 4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngoài việc duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên tỉnh, Bạc Liêu khẩn trương thành lập các chốt kiểm soát ra/vào vùng có nguy cơ cấp độ 3 và cấp độ 4.

Ngày 26.10, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 4733 của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại địa bàn các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4.

Thời gian đưa vào vận hành trước 12h ngày 26.10. Các chốt kiểm soát này hoạt động đến khi UBND tỉnh cập nhật, công bố giảm cấp độ dịch thì tháo dỡ ngay.

Sau khi phát hiện nhiều ca F0 tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho xét nghiệm PCR diện rộng. Ảnh: Nhật Hồ
Sau khi phát hiện nhiều ca F0 tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho xét nghiệm PCR diện rộng. Ảnh: Nhật Hồ

UBND tỉnh cũng yêu cầu, khi lập chốt kiểm soát ở địa bàn có cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4 thì không được thiết lập thêm chốt ở địa bàn liền kề có cấp độ dịch là cấp 1, cấp 2.

Các trường hợp đặc thù khác, do 2 địa phương cấp huyện liền kề thỏa thuận, thống nhất tổ chức thực hiện, nhưng không được trái với các nguyên tắc nêu trên và cần tạo điều kiện cho người dân đi tiêm vaccine được qua chốt (sau khi chứng minh được là người đó đang trên đường đi tiêm vaccine).

Anh Phan Trường Sơn (phường Láng Tròn, Thị xã Giá Rai) chia sẻ: “Tôi thấy lập các chốt này là hợp lý. Bởi hiện nay tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Chốt để kiểm soát người ra/vào là phù hợp bởi có quá nhiều người về từ vùng dịch”.

Anh Nguyễn Văn An (phường 2, Thành phố Bạc Liêu) cho biết: “Việc lập chốt cấp xã, phường nhìn thấy khó chịu thật, nhưng theo tôi là việc nên làm. Bởi hiện tại Thành phố Bạc Liêu, F0 ngoài cộng đồng rất nhiều. Hàng ngày qua lại làm sao biết ai đã tiêm vaccine, ai chưa nên cần kiểm soát ở vùng có cấp độ 4 là hợp lý”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều lý giải, việc thành lập chốt để phục vụ kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Các sở, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, hỗ trợ cho hoạt động của các chốt; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh các hành vi vượt thẩm quyền hoặc sai quy định, nhất là việc làm ách tắc trong vận chuyển hàng hóa và cản trở các hoạt động kinh tế - xã hội thông thường khác”.

Từ một trường hợp công nhân của doanh nghiệp này, đến nay đã phát hiện trên 120 ca F0 khiến cả thị xã Giá Rai từ vùng nguy cơ cấp 1 tăng lên cấp 3. Ảnh: Nhật Hồ
Từ một trường hợp công nhân của doanh nghiệp này, đến nay đã phát hiện trên 120 ca F0 khiến cả Thị xã Giá Rai từ vùng nguy cơ cấp 1 tăng lên cấp 3. Ảnh: Nhật Hồ

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc yêu cầu khẩn trương lập các chốt kiểm soát nêu trên, là do hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm tăng nhanh, nếu không kịp thời ngăn chặn, kiểm soát thì nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng là rất cao.

Đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ đến nay, tỉnh này mỗi ngày ghi nhận trên 150 ca dương tính, trong đó số ca nhiễm ngoài cộng đồng tăng cao, gấp nhiều lần từ khi chưa thực hiện Nghị quyết 128.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, tính đến ngày 26.10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 1.700 ca dương tính với SARS-CoV-2 (có 52 ca nhập cảnh); đang cách ly điều trị hơn 1.100 ca; số ca đã bình phục gần 600 ca; tử vong 9 ca.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu tiếp tục lập chốt tại xã, phường kiểm soát đi lại nội tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 0h ngày 26.10, tỉnh Bạc Liêu thiết lập các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực xã, phường, thị trấn. Động thái này được cho là kiểm soát việc đi lại của người dân đi/đến vùng dịch cấp 3 và cấp 4 (vùng cam, vùng đỏ).

Thành phố Bạc Liêu chính thức hoàn thành chương trình Nông thôn mới

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Bạc Liêu lập khu điều trị 500 giường tại Thị xã Giá Rai

NHẬT HỒ |

Sau khi phát hiện nhiều F0 tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản, tỉnh Bạc Liêu đã cho lập khu điều trị 500 giường tại thị xã Giá Rai.

Bắt giam Trưởng phòng giao dịch F88 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bị can Phan Ngọc An về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật hình sự.

Bạc Liêu cả tỉnh đổi màu, cách ly người về từ địa phương chưa rõ cấp độ

NHẬT HỒ |

Xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh này cũng quy định người về từ tỉnh, thành chưa công bố mức độ nguy cơ được xem là vùng nguy cơ cao (cấp 3), phải cách ly y tế.

Môt nhà máy có 50 ca mắc COVID-19, Bạc Liêu siết phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu siết chặt công tác phòng chống dịch.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Bạc Liêu tiếp tục lập chốt tại xã, phường kiểm soát đi lại nội tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 0h ngày 26.10, tỉnh Bạc Liêu thiết lập các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực xã, phường, thị trấn. Động thái này được cho là kiểm soát việc đi lại của người dân đi/đến vùng dịch cấp 3 và cấp 4 (vùng cam, vùng đỏ).

Thành phố Bạc Liêu chính thức hoàn thành chương trình Nông thôn mới

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Bạc Liêu lập khu điều trị 500 giường tại Thị xã Giá Rai

NHẬT HỒ |

Sau khi phát hiện nhiều F0 tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản, tỉnh Bạc Liêu đã cho lập khu điều trị 500 giường tại thị xã Giá Rai.

Bắt giam Trưởng phòng giao dịch F88 tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định Khởi tố bị can đối với bị can Phan Ngọc An về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật hình sự.

Bạc Liêu cả tỉnh đổi màu, cách ly người về từ địa phương chưa rõ cấp độ

NHẬT HỒ |

Xuất hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng, tỉnh Bạc Liêu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh này cũng quy định người về từ tỉnh, thành chưa công bố mức độ nguy cơ được xem là vùng nguy cơ cao (cấp 3), phải cách ly y tế.

Môt nhà máy có 50 ca mắc COVID-19, Bạc Liêu siết phòng chống dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu siết chặt công tác phòng chống dịch.