Bạc Liêu: Lao động tự do tiếp tục chờ xác minh để được hỗ trợ thiệt hại do COVID-19

NHẬT HỒ |

Lao động là người phục vụ các quán ăn uống, phụ hồ tại các nhà thầu nhỏ; mua gánh bán bưng, giúp việc nhà… rất khó được nhận tiền đợt đầu hỗ trợ thiệt hại do dịch COVID-19. Nguyên nhân do việc điều tra, xác minh khó khăn bởi hầu hết không có hợp đồng lao động.

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, quy định 7 nhóm đối tượng được thụ hưởng, bao gồm: Người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng; Người sử dụng lao động khó khăn về tài chính được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động; Hộ kinh doanh cá thể thu nhập dưới 100 triệu bị ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, lao động tự do, bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh là những người rất khó khăn. Họ là những người bị tác động trực tiếp, sớm nhất, bởi khi các hàng quán đóng cửa, họ bị nghỉ việc, không có thu nhập trong khi hầu hết không có hợp đồng lao đông, không được tham gia bảo hiểm.

Hiện nay, các UBND phường, xã đang hướng dẫn khai cụ thể người dân khai báo cụ thể để lập danh sách đề xuất hỗ trợ.

Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, trước mắt, cuối tháng 4, nhóm đối tượng như bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đối tượng có bảo hiểm xã hội sẽ được thụ hưởng chính sách trước. Còn những đối tượng lao động tự do, theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội xác định, gồm những người bán hàng rong, quà vặt, chạy xe ôm, thu gom rác, bốc vác, bán vé số, những lao động trong lĩnh vực như nhà hàng, dịch vụ, ăn uống, chăm sóc sức khỏe… sẽ chậm hơn, do khó định lượng các tiêu chí, công việc. Sẽ triển khai trong tháng 5, chậm nhất là đầu tháng 6.2020 sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trao bữa cơm 0 đồng đến tay người bán vé số giữa dịch COVID-19

LÊ TUYẾT |

“Giúp đỡ được các cô chú là niềm vui của Đoàn viên thanh niên trong xã, Đoàn luôn sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của chị Cao Hồng Thảo – Bí thư Đoàn phường Long Thành Bắc (Hòa Thành, Tây Ninh). Chị là người đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện của đoàn. Gần đây, mô hình bữa cơm 0 đồng được chị cùng các bạn đoàn viên trong xã phát động nhằm giúp đỡ những người bán vé số vượt qua khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 16 và 17.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tặng 2.073 suất quà cho người người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Vận dụng gói 6.200 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU |

Trong đợt tạm dừng xổ số kiến thiết lần thứ hai, các địa phương sẽ xem xét, vận dụng gói hỗ trợ 6.200 tỉ đồng để giải quyết khó khăn cho những người bán vé số dạo.

LĐLĐ Phú Quốc: Tặng 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số

Hoàng Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc trai Ngọc Hiền tổ chức trao 200 phần quà cho người lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tặng quà cho trên 500 người bán vé số

Kỳ Quan |

Ngoài nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, những ngày qua những người bán vé số lẻ ở 2 địa phương này còn được nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng tiền, quà giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian tạm nghỉ bán để phòng dịch COVID-19.

Hàng chục ngàn người bán vé số lẻ ở Miền Tây sẽ được hỗ trợ thế nào?

NHẬT HỒ |

Các công ty xổ số kiến thiết ngưng hoạt động ảnh hưởng đến người bán vé số lẻ ai cũng biết. Nhưng đến khi lực lượng bán vé số được thống kê để hỗ trợ khiến nhiều người phải giật mình vì lên đến hàng chục ngàn người.

Đắk Lắk hỗ trợ người bán vé số 450 ngàn đồng/người

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ tiền cho người bán vé số trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra.

Cần kịp thời hỗ trợ những người bán vé số dạo

ThS Phạm Văn Chung-Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để hạn chế sự lây lan dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Chính phủ đã quyết định tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết cũng nhưng cách ly toàn xã hội trong 15 ngày. Biện pháp này là đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn quyết định thành bại của công cuộc chống dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Công an vận động hơn 350 phần quà hỗ trợ người bán vé số

Thanh Thanh |

Nhằm hỗ trợ những người bán vé số vượt qua khó khăn trong giai đoạn nghỉ việc phòng dịch COVID-19, sáng ngày 05.4, công an thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các nhà tài trợ đã tổ chức trao 353 phần quà cho những hộ bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bạc Liêu: Đến từng nhà phát tiền, tặng quà cho người bán lẻ vé số

NHẬT HỒ |

Không tập trung những người bán vé số dạo, bán vé số lẻ lại để phát tiền, tặng quà mà đến từng nhà phát để tránh tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID -19. Công việc này được tiến hành từ ngày 4.4 cho đến ngày 10.4.

Bình Dương hỗ trợ tất cả người bán vé số không phân biệt hộ khẩu

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn mới về việc hỗ trợ người bán vé số nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần không phân biệt người có hộ khẩu Bình Dương hay người ngoài tỉnh.

Nhiều mạnh thường quân giúp đỡ "nóng" cho người bán vé số thất nghiệp

Nhiệt Băng |

Nhân lên nghĩa cử nhân ái, nhiều người bán vé số dạo bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ "nóng" để phần nào trang trải cuộc sống, chống chọi trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số 15 ngày (kể từ ngày 1.4).

Trao bữa cơm 0 đồng đến tay người bán vé số giữa dịch COVID-19

LÊ TUYẾT |

“Giúp đỡ được các cô chú là niềm vui của Đoàn viên thanh niên trong xã, Đoàn luôn sẵn sàng làm bằng mọi khả năng của mình”, đó là chia sẻ của chị Cao Hồng Thảo – Bí thư Đoàn phường Long Thành Bắc (Hòa Thành, Tây Ninh). Chị là người đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện của đoàn. Gần đây, mô hình bữa cơm 0 đồng được chị cùng các bạn đoàn viên trong xã phát động nhằm giúp đỡ những người bán vé số vượt qua khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 16 và 17.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tặng 2.073 suất quà cho người người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Vận dụng gói 6.200 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU |

Trong đợt tạm dừng xổ số kiến thiết lần thứ hai, các địa phương sẽ xem xét, vận dụng gói hỗ trợ 6.200 tỉ đồng để giải quyết khó khăn cho những người bán vé số dạo.

LĐLĐ Phú Quốc: Tặng 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số

Hoàng Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc trai Ngọc Hiền tổ chức trao 200 phần quà cho người lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tặng quà cho trên 500 người bán vé số

Kỳ Quan |

Ngoài nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, những ngày qua những người bán vé số lẻ ở 2 địa phương này còn được nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng tiền, quà giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian tạm nghỉ bán để phòng dịch COVID-19.

Hàng chục ngàn người bán vé số lẻ ở Miền Tây sẽ được hỗ trợ thế nào?

NHẬT HỒ |

Các công ty xổ số kiến thiết ngưng hoạt động ảnh hưởng đến người bán vé số lẻ ai cũng biết. Nhưng đến khi lực lượng bán vé số được thống kê để hỗ trợ khiến nhiều người phải giật mình vì lên đến hàng chục ngàn người.

Đắk Lắk hỗ trợ người bán vé số 450 ngàn đồng/người

H.L |

Tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ tiền cho người bán vé số trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra.

Cần kịp thời hỗ trợ những người bán vé số dạo

ThS Phạm Văn Chung-Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để hạn chế sự lây lan dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Chính phủ đã quyết định tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết cũng nhưng cách ly toàn xã hội trong 15 ngày. Biện pháp này là đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn quyết định thành bại của công cuộc chống dịch COVID-19.

Đồng Tháp: Công an vận động hơn 350 phần quà hỗ trợ người bán vé số

Thanh Thanh |

Nhằm hỗ trợ những người bán vé số vượt qua khó khăn trong giai đoạn nghỉ việc phòng dịch COVID-19, sáng ngày 05.4, công an thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các nhà tài trợ đã tổ chức trao 353 phần quà cho những hộ bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bạc Liêu: Đến từng nhà phát tiền, tặng quà cho người bán lẻ vé số

NHẬT HỒ |

Không tập trung những người bán vé số dạo, bán vé số lẻ lại để phát tiền, tặng quà mà đến từng nhà phát để tránh tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID -19. Công việc này được tiến hành từ ngày 4.4 cho đến ngày 10.4.

Bình Dương hỗ trợ tất cả người bán vé số không phân biệt hộ khẩu

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn mới về việc hỗ trợ người bán vé số nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần không phân biệt người có hộ khẩu Bình Dương hay người ngoài tỉnh.

Nhiều mạnh thường quân giúp đỡ "nóng" cho người bán vé số thất nghiệp

Nhiệt Băng |

Nhân lên nghĩa cử nhân ái, nhiều người bán vé số dạo bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ "nóng" để phần nào trang trải cuộc sống, chống chọi trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số 15 ngày (kể từ ngày 1.4).