Bạc Liêu: Kiểu trồng cây lạ lùng giữa mùa hạn mặn

NHẬT HỒ |

Hàng loạt cây me được cắm xuống bên vệ đường cặp sát con kênh nước mặn. Điều đáng nói là đơn vị thi công lại trồng ngay mùa hạn mặn gay gắt khiến người dân bức xúc vì cho rằng lãng phí.

Nhiều người dân cư ngụ trên địa bàn khóm 5, phường 2 và khóm Trà Kha B, phường 8 (Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bức xúc về tình trạng hàng trăm cây me do UBND Thành phố Bạc Liêu trồng chết khô trông rất phản cảm.

Cây me trồng cập mé kênh nước mặn gữa mùa hạn mặn gay gắt đã chết hàng loạt (ảnh Nhật Hồ)
Cây me trồng cập mé kênh nước mặn gữa mùa hạn mặn gay gắt đã chết hàng loạt. Ảnh Nhật Hồ.

Ghi nhận ngày 26.5, dọc theo kè bờ kinh xáng Bạc Liêu – Cà Mau, đoạn từ cầu Công Xi Rượu, thuộc địa bàn khóm 5, phường 2, đến đoạn ngang Cầu Dần Xây, thuộc địa bàn khóm Trà Kha B, phường 8, Thành phố Bạc Liêu có hàng trăm cây me hiện đã chết khô.

Nhiều người dân ở khu vực này đều bày tỏ bức xúc, họ cho rằng tuyến đường này chỉ cách mép nước mặn chưa đến 1m, nên cây me trồng ở đây là không thích hợp. Bởi, vào thời điểm triều cường, tàu chạy, sóng đánh khiến nước mặn tràn đến gốc nên cây me khó sống.

Đã vậy, đơn vị thi công lại trồng vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, đúng vào lúc cao điểm mùa khô nên cây chết khô là chuyện hoàn toàn có thể biết trước.

Ông Trần Thệ, người dân khóm 5, phường 2, nhận định: “Theo tôi cây me trồng ở đây không phù hợp. Đơn vị thi công trồng vào cao điểm hạn, mặn nên cây khó sống là điều tất nhiên”.

Hàng trăm cây me được trồng có tỉ lệ sống chưa đến 30%, số còn lại cũng đang dần chết khô. Trong khi đó, hàng loạt cây xanh các loại do người dân tự trồng đều phát triển xanh tốt, trừ cây me do ngành chức năng trồng.

Nhiều người cho rằng, có những bất hợp lí mà ai cũng dễ nhận thấy, nhưng ngành chức năng thì lại không nhìn ra, đó chính là, cây me khó thích nghi đối với đất trên mép bờ sông nước mặn này, lại được trồng vào những tháng cao điểm mùa khô. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cây chết hàng loạt, gây lãng phí rất lớn, song ngành chức năng hầu như không nhận thấy điều này.

Chiều ngày 26.5, Trung tâm Dịch vụ Đô thị Thành phố Bạc Liêu cho biết, đơn vị không trồng cây me ở tuyến đường này. Dự án trồng me nói trên do Thành phố Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Trao gần 5 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hạn mặn

TRẦN LƯU |

Ngày 12.5, Ban Cứu trợ tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch dịch COVID-19 và hạn mặn đợt 1 cho các ngành để hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

LĐLĐ Cà Mau: Trên 555 triệu đồng ủng hộ hạn mặn và phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Cà Mau về hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn, đến nay đã có 69 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn tham gia đóng góp với số tiền trên 555 triệu đồng.

Bến Tre: Đợt hỗ trợ dân bị hạn mặn quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020 gây hậu quả rất nặng nề cho tỉnh Bến Tre. Tỉnh nhận được tổng giá trị hỗ trợ chống hạn khoảng 75 tỉ đồng của 1.050 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Trà Vinh: Trao gần 5 tỉ đồng phòng chống COVID-19 và hạn mặn

TRẦN LƯU |

Ngày 12.5, Ban Cứu trợ tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch dịch COVID-19 và hạn mặn đợt 1 cho các ngành để hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

LĐLĐ Cà Mau: Trên 555 triệu đồng ủng hộ hạn mặn và phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Cà Mau về hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn, đến nay đã có 69 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn tham gia đóng góp với số tiền trên 555 triệu đồng.

Bến Tre: Đợt hỗ trợ dân bị hạn mặn quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ Quan |

Đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020 gây hậu quả rất nặng nề cho tỉnh Bến Tre. Tỉnh nhận được tổng giá trị hỗ trợ chống hạn khoảng 75 tỉ đồng của 1.050 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.