Bạc Liêu: Dân "tố" thi công đường bằng đất cày, nhà thầu nói gì?

NHẬT HỒ |

Nhiều người dân Thành phố Bạc Liêu phản ánh dự án đường số 22, Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu đang được thi công bằng đất cày, trong khi Ban quản lý dự án và nhà thầu khẳng định không có chuyện đó.

Ngày 29.6, Giám đốc Ban dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Vĩnh xác nhận, Ban quản lý dự án là đơn vị chủ đầu tư của dự án đường nói trên. Nhà thầu Phong Phát, Thành phố Bạc Liêu là đơn vị thi công công trình.

Ông Vĩnh cho biết, thiết kế con đường này không cho phép đổ đất cày dưới mọi hình thức. “Có thể nhà thầu tập kết đất để làm gì đó, chứ theo thiết kế, không cho phép đổ đất để san lấp mặt bằng làm đường”, ông Vĩnh khẳng định.

Theo nhà thầu, đất được tập kết để vận chuyển san lắp mặt bằng cho một hộ dân tại đây (ảnh Nhật Hồ)
Theo nhà thầu, đất được tập kết để vận chuyển san lấp mặt bằng cho một hộ dân tại đây. Ảnh: Nhật Hồ

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Đình Thọ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phong Phát cho biết: “Chúng tôi không sử dụng đất để làm đường như vậy. Sở dĩ đất cày nhiều như vậy là do chúng tôi chở về tập kết để vận chuyển vào san lấp mặt bằng cho một gia đình nằm trên đường này. Mấy ngày nay, do phương tiện vận chuyển bận thi công công trình khác nên chưa vận chuyển vào kịp”.

Dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng nên thường xuyên bị ao tù nước đọng (ảnh Nhật Hồ)
Dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng nên thường xuyên bị ao tù nước đọng. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Thọ cũng cho biết, tuyến đường này thi công khó khăn, do vướng mặt bằng nên chậm tiến độ đề ra. Nhà thầu cũng mong muốn các cơ quan tỉnh Bạc Liêu sớm giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành dự án, tránh việc ao tù nước đọng mỗi khi trời mưa, gây bức xúc trong dư luận.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Hàng rong “cát cứ”, đe dọa cả bác sĩ

NHẬT HỒ |

Không phải đợi đến khi xảy ra vụ người bán hàng rong vào khu điều trị bán hàng cho bệnh nhân COVID-19 mà lâu nay tình trạng này đã diễn biến hết sức phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ban Giám đốc bệnh viện có nhiều giải pháp nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Bạc Liêu: Hàng chục ngàn lao động mất việc do COVID-19 chưa nhận hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Người lao động trực tiếp, lao động mất việc làm, lao động thời vụ… vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng. Đặc biệt các hộ kinh doanh, lao động các quán ăn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Vụ chậm hỗ trợ thiệt hại tại Bạc Liêu: Huyện tổ chức đối thoại với dân

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ chậm giải quyết tiền hỗ trợ, bồi thường lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), Chủ tịch huyện này ghi nhận ý kiến dân và đề nghị UBND xã xác minh. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh 3 lần liên tiếp có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện xác minh làm rõ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu: Hàng rong “cát cứ”, đe dọa cả bác sĩ

NHẬT HỒ |

Không phải đợi đến khi xảy ra vụ người bán hàng rong vào khu điều trị bán hàng cho bệnh nhân COVID-19 mà lâu nay tình trạng này đã diễn biến hết sức phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ban Giám đốc bệnh viện có nhiều giải pháp nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Bạc Liêu: Hàng chục ngàn lao động mất việc do COVID-19 chưa nhận hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Người lao động trực tiếp, lao động mất việc làm, lao động thời vụ… vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng. Đặc biệt các hộ kinh doanh, lao động các quán ăn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Vụ chậm hỗ trợ thiệt hại tại Bạc Liêu: Huyện tổ chức đối thoại với dân

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ chậm giải quyết tiền hỗ trợ, bồi thường lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), Chủ tịch huyện này ghi nhận ý kiến dân và đề nghị UBND xã xác minh. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh 3 lần liên tiếp có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện xác minh làm rõ.