Ông Lâm Hán Vinh, nhân viên mạng lưới thú y ở phường 8 (Thành phố Bạc Liêu) bức xúc: “Đợt dịch tả lợn Châu Phi vừa rồi mỗi khi nhận được điện thoại báo tiêu hủy của các hộ chăn nuôi, ngay lập tức tôi cùng các thành viên trong đội phải đi làm nhiệm vụ. Khi ấy, đội tiêu hủy phải làm việc hết sức vất vả, có những hôm cả đội phải tiêu hủy lợn từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về. Sau khi tiêu hủy, đội phải cắt cử người phun thuốc khử trùng toàn bộ chuồng trại chăn nuôi, hướng dẫn người dân cách vệ sinh chuồng trại. Vậy mà tiền hỗ trợ cho chúng tôi vẫn không đúng quy định”.
Theo Quyết định số 1965 ngày 31.12.2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu quy định về mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh có quy định: Từ ngày 27.6.2019 đến ngày 31.12.2019, đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Hỗ trợ cho nhân viên thú y xã và lực lượng xung kích; hỗ trợ đối với những xã phường, khóm (ấp) được phân công tham gia phòng chống dịch. Mức chi 200.000 đồng/ngày/người đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/ngày/người đối với ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết.
Quy định là thế, nhưng thực tế những người làm công tác thú y cơ sở chỉ nhận được 100.000 đồng/ngày/người đối với ngày làm việc bình thường và 200.000 đồng/ngày/người đối với nghỉ, ngày lễ, tết.
Ông Lâm Vĩnh Chân, phụ trách Phòng kinh tế Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho rằng mạng lưới thú y cơ sở hưởng lương từ ngân sách nên không thể hỗ trợ cao hơn.
Trong khi đó, toàn bộ mạng lưới thú y cơ sở thời điểm phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại Thành phố Bạc Liêu chỉ được Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Bạc Liêu ký hợp đồng công việc nhân viên mạng lưới thú y cơ sở phường, xã; được hưởng mức phụ cấp chi trả bằng hệ số 1.0 so với mức lương tối thiểu được nhà nước quy định. Họ hoàn toàn không phải là đối tượng được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước như ông Lâm Vĩnh Chân lý giải.