Bắc Giang: Doanh nghiệp tự ý phá rào, mở lối trên quốc lộ 1

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Điều đáng nói, mặc dù hành vi phá hoại xảy ra từ lâu, theo cách có hệ thống, nhưng suốt thời gian dài, hậu quả vẫn không được khắc phục.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về việc nhiều đoạn rào tôn lượn sóng (hộ lan) bảo vệ ven QL1 bị phá dỡ để mở lối tắt vào các tư gia, trụ sở doanh nghiệp hay các khu đất rộng đoạn qua địa bàn.

Theo người dân, không chỉ vi phạm pháp luật và gây mất thẩm mỹ, những hành vi phá hoại này còn khiến tình trạng giao thông trên đoạn đường trở lên hỗn độn, phát sinh nhiều nút giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ TNGT...

Bức xúc hơn, dù sự việc đã xảy ra trong một thời gian dài, cùng với đó là rất nhiều phản ánh, kiến nghị nhưng cho đến hiện tại, điều người dân mong chờ nhất là được lắp lại các đoạn rào tôn, thì chưa thấy cơ quan nào xử lý, khắc phục.

Những ngày cuối tháng 1.2018, khảo sát thực tế của PV cho thấy, tại Km109+800, đoạn đường vừa cua, vừa dốc có tầm nhìn kém và khá nguy hiểm trên QL1 thuộc địa phận thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh có một dải hộ lan tôn lượn sóng cùng cột thép đảm bảo ATGT đã “biến mất”.

Một số hộ dân, doanh nghiệp tự ý tháo dỡ hàng rào hộ lan của QL1 để phục vụ mục đích kinh doanh.
Một số hộ dân, doanh nghiệp tự ý tháo dỡ hàng rào hộ lan của QL1 để phục vụ mục đích kinh doanh.

Thay vào đó là một con đường đất được đắp nối ra đường quốc lộ. Đi sâu vào đoạn đường này về phía tay trái là một bãi đỗ xe tải với nhiều nhà xưởng. Rất nhiều xe lớn thường xuyên cắt ngang đường quốc lộ để ra vào khiến tầm nhìn trên đường bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Đi sâu về phía tay phải có một con đường đất được đắp trên phạm vi hành lang giao thông đường bộ để làm lối ra vào cho nhà nghỉ Phúc Lâm (thuộc Công ty TNHH Đại Hồng Phúc). Đây là lối đi chính phục vụ khách ra vào nhà nghỉ, vì vậy có thể xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào nếu thiếu quan sát.

Đi tiếp về hướng Lạng Sơn thêm mấy chục mét, một đoạn hàng rào lớn cũng bị phá mở để làm đường vào khu nhà xưởng nêu trên.

Ngoài ra, ở đoạn Cụm Công nghiệp xã Tân Dĩnh, cả dải hộ lan dài đến vài chục mét cũng bị tháo dỡ để biến lề đường thành một bãi đỗ xe tải khổng lồ của Công ty TNHH Sản xuất, Vận tải, Thương mại, Xuất nhập khẩu Bích Thủy.

Tiếp nữa là đoạn rào sát nhà máy gạch Tân Xuyên cũng bị phá dỡ dẫn vào một khu đất rộng hàng nghìn mét vuông và thường xuyên có hàng chục xe trọng tải lớn tập kết…

Ngày 10.1.2018, trong Công văn số 240/SGTVT-QLKC gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang thừa nhận, có tình trạng một số doanh nghiệp và cá nhân tại huyện Lạng Giang tự ý tháo dỡ hộ lan gây mất ATGT. Tuy nhiên, theo sở này, dù các cấp có thẩm quyền đã tiến hành xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả, tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Long Nguyễn - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh những chiếc am trên Quốc lộ 1

Nguyễn Đắc Thành |

Hơn 8.000 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2017, đem so sánh tương đương một xã bị xóa sổ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, tình hình tai nạn giao thông vẫn rất nghiêm trọng và để giải quyết vấn đề thì cần một phương án đồng bộ hơn.

Quảng Trị: Hai ôtô hư hỏng nặng vì tự gây tai nạn trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Chiều 11.1, trên tuyến Quốc lộ 9 (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 xe ôtô bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.

Nhóm thanh niên dùng hung khí chặn ôtô "xin đểu" trên quốc lộ 1A

Trần Hóa |

Để có tiền mua ma túy đá, Sỹ cùng 3 đối tượng nhiều lần sử dụng hung khí, pháo hoa chặn ôtô, cưỡng đoạt tiền trên quốc lộ 1A.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Ám ảnh những chiếc am trên Quốc lộ 1

Nguyễn Đắc Thành |

Hơn 8.000 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2017, đem so sánh tương đương một xã bị xóa sổ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, tình hình tai nạn giao thông vẫn rất nghiêm trọng và để giải quyết vấn đề thì cần một phương án đồng bộ hơn.

Quảng Trị: Hai ôtô hư hỏng nặng vì tự gây tai nạn trên Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Chiều 11.1, trên tuyến Quốc lộ 9 (tỉnh Quảng Trị) đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 xe ôtô bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong về người.

Nhóm thanh niên dùng hung khí chặn ôtô "xin đểu" trên quốc lộ 1A

Trần Hóa |

Để có tiền mua ma túy đá, Sỹ cùng 3 đối tượng nhiều lần sử dụng hung khí, pháo hoa chặn ôtô, cưỡng đoạt tiền trên quốc lộ 1A.