Bà đầu độc cháu ở Thái Bình: Ai cũng có quyền được sống!

Bảo Hân |

Dư luận vẫn đang chấn động về vụ bà nội đầu độc cháu bị bại não ở Thái Bình. Nghi can là bà Chử Thị Mỹ Lệ bước đầu khai nhận đã pha thuốc chuột vào sữa cho cháu nội uống vì muốn “giải thoát” cháu khỏi cảnh đau ốm liên miên do các chứng tật bẩm sinh hành hạ mỗi ngày.

Bình luận về vụ việc đang gây chấn động ở Thái Bình này, nhiều ý kiến bạn đọc phản ứng gay gắt hành động của bà Lệ. Bạn đọc Thành Trung bình luận: “Không thể biện hộ cho hành động của bà Lệ được. Dù cháu có bệnh tật thế nào thì cháu cũng có quyền được sống”…

Bạn đọc Hải Hồng chia sẻ: Gia đình mình cũng có một người con như vậy. Nuôi thì khổ cả mặt tinh thần và vật chất. Nhưng mình sinh ra thì lương tâm không cho phép mình làm vậy, đối với pháp luật lại càng không. Và hiện tại mình vẫn sống vì con và phải vượt qua chính mình.

Trên thế giới đã xảy ra nhiều trường hợp người khuyết tật bị người thân của mình sát hại.

Theo một bài báo của tờ Nytimes.com vào cuối năm 2019, tại bang Florida (Mỹ) đã xảy ra một vụ việc một người bà 87 tuổi tên là Lillian Parks sát hại cháu nội của mình (30 tuổi). Khi bị bắt, bà Lillian Parks khai do bà lo lắng sau khi mình chết sẽ không có ai chăm sóc cháu trai của mình nên đã cho cháu dùng thuốc quá liều, dẫn đến tử vong. Được biết, bố của người cháu khuyết tật này đã chết, còn mẹ sống ở nơi khác.

Bà Lillian Parks bị cáo buộc tội giết người cấp độ 2. Đại diện cảnh sát nơi phụ trách điều tra vụ việc nói trong cuộc họp báo rằng: Đây đơn giản là một tội ác kinh khủng. Và như hầu hết các vụ giết người nào khác, không có gì để biện minh cho hành động cướp đi mạng sống của người khác.

Đại diện cảnh sát cũng bình luận rằng, giết người không phải là một giải pháp. “Có rất nhiều trường hợp gia đình trong đó bố mẹ hoặc các thành viên khác đang phải lo lắng cho người thân yêu của mình bị khuyết tật, nhưng không bao giờ họ có ý nghĩ giết chết người thân bị khuyết tật của mình”.

Trên Internet còn có trang web (https://disability-memorial.org) tưởng nhớ những nạn nhân này. Trang web thống kê những vụ việc từ năm 1980 đến nay. Đến cuối năm 2019, trang web này ghi nhận 64 nạn nhân khuyết tật trên toàn thế giới bị những người thân giết hại.

Một trong những cái tên được trang này thống kê là bé W.D (4 tuổi tại Queensland, Australia), bị hội chứng Down. Bé mất ngày 25.5.2020 do bị cha mình bỏ đói. Người cha này sau đó đã bị truy tố tội giết người.

Vào ngày 1.3 hàng năm, cộng đồng những người khuyết tật trên toàn thế giới sẽ cùng tưởng nhớ đến những người khuyết tật bị chết bởi chính những người thân của mình.

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 khẳng định: Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể. Điều 6 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) 1966 tiếp tục khẳng định: “Mọi người đều có quyền cố hữu là quyền được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước quyền sống một cách tùy tiện”.

Dù bị khuyết tật như nào thì người cháu kia cũng có quyền được sống như bao người khác. Vì vậy, hành vi đầu độc cháu nội của mình là không thể biện minh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nghi án bà nội đầu độc cháu ở Thái Bình: Sức khỏe cháu bé giờ ra sao?

Đặng Luân |

Cháu bé nghi bị bà nội bỏ thuốc độc vào sữa tại Thái Bình hiện đã qua cơn nguy kịch, được chuyển về chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình.

Đình chỉ công tác nữ bác sĩ sản khoa ở Thái Bình nghi đầu độc cháu nội

Đặng Luân - Mai Chi |

Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư quyết định đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng với Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, bác sĩ chuyên khoa sản có hành vi nghi đầu độc cháu ruột.

Nghi vấn đầu độc cháu nội tại Thái Bình: Bà nội là bác sĩ sản khoa

Đặng Luân - Mai Chi |

Đối tượng nghi vấn đầu độc cháu nội bằng sữa có chứa thuốc độc hiện là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nghi án bà nội đầu độc cháu ở Thái Bình: Sức khỏe cháu bé giờ ra sao?

Đặng Luân |

Cháu bé nghi bị bà nội bỏ thuốc độc vào sữa tại Thái Bình hiện đã qua cơn nguy kịch, được chuyển về chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình.

Đình chỉ công tác nữ bác sĩ sản khoa ở Thái Bình nghi đầu độc cháu nội

Đặng Luân - Mai Chi |

Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư quyết định đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng với Chử Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, bác sĩ chuyên khoa sản có hành vi nghi đầu độc cháu ruột.

Nghi vấn đầu độc cháu nội tại Thái Bình: Bà nội là bác sĩ sản khoa

Đặng Luân - Mai Chi |

Đối tượng nghi vấn đầu độc cháu nội bằng sữa có chứa thuốc độc hiện là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình).