App hóa việc chi hỗ trợ cho dân: Bấm nút trên app, tiền "tươi" trao tay

Thế Lâm |

TPHCM chuẩn bị chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người dân. Khác 2 đợt trước, việc chi hỗ trợ hoàn toàn thực hiện bằng thủ công, đợt chi thứ 3 có sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ, nói nôm na là được app hóa.

Quản lý việc chi qua app An Sinh

Ứng dụng (app) công nghệ được lựa chọn để hỗ trợ cho đợt chi hỗ trợ thứ 3 tại TPHCM là SafeID Delivery, hay còn gọi là app An Sinh vốn do Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM triển khai.

Tổng số tiền dự chi hỗ trợ trong đợt 3 tổng cộng là 7.347 tỉ đồng, chi cho 7.347.000 người với mỗi suất là 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng là người dân nhận hỗ trợ đợt 3 từ tiền ngân sách của TPHCM không cần phải tải app về để sử dụng mới có thể nhận được suất hỗ trợ. Thay vào đó, danh sách người dân đã được xét duyệt đưa vào danh sách nhận hỗ trợ đã được cập nhật trước vào hệ thống của app SafeID Delivery.

Việc sử dụng app chỉ bắt buộc đối với các cá nhân có chức năng quản lý và thực hiện trực tiếp việc chi trả từ cấp quận huyện xuống cấp phường xã, thị trấn và tổ dân phố.

Theo nội dung từ buổi họp trực tuyến hướng dẫn sử dụng app do QTSC tổ chức tối ngày 27.9, app có 2 phiên bản dành cho điện thoại chạy hệ điều hành Android và iOS.

Ở mức độ phân cấp theo từng địa bàn mỗi cán bộ tổ dân phố trực tiếp chi suất hỗ trợ cho người dân sẽ được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng SafeID Delivery. Hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ tại địa phương.

Người dân nhận tiền "tươi"

Theo đó, mỗi cán bộ đi thực hiện việc chi hỗ trợ sẽ sử dụng app để truy cập vào danh sách đối tượng được hỗ trợ. Bước 1 cần xem danh sách và đối chiếu thông tin. Cán bộ trực tiếp chi suất hỗ trợ có thể đối chiếu với thông tin thực tế người nhận để chỉnh sửa số CMND, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của từng người dân (không được chỉnh sửa tên) để chuẩn hóa dữ liệu.

Sau khi xác định đúng đối tượng và chuẩn hóa dữ liệu, cán bộ bấm nút chi suất hỗ trợ trên app, song song đó là chi trả trực tiếp bằng tiền tươi cho người dân và đồng thời yêu cầu người dân ký nhận vào danh sách in trên giấy đã được xét duyệt trước đó. Danh sách đã thực hiện này sẽ được tổng hợp vào mỗi cuối ngày, chụp và gửi hình ảnh về cho QTSC để tổng hợp.

Trong trường hợp thông tin, dữ liệu về đối tượng thụ hưởng chưa chuẩn cần xác minh thêm, cán bộ trực tiếp chi hỗ trợ được phân quyền trong tài khoản ứng dụng bằng cách bấm vào nút “hủy giao” để xem xét, hoặc có thể bổ sung sau.

Theo tiến độ, việc chi hỗ trợ đợt 3 sẽ chốt danh sách (kết thúc khâu tổng hợp và duyệt danh sách ở cấp quận huyện và gửi về QTSC) đối tượng được hưởng vào 17 giờ ngày 28.9.2021. Tiến độ đợt chi hỗ trợ có thể tiến hành từ ngày 1-15.10 trên 312 phường xa, thị trấn tại TPHCM.

Đây cũng là lần đầu tiên, TPHCM đã số hóa một phần công tác chi hỗ trợ cho người dân bằng sự hỗ trợ từ ứng dụng công nghệ, thoát được một khối lượng lớn lượng dữ liệu bằng giấy in rất dễ gây lộn xộn và nhầm lẫn, đồng thời cũng rất bất tiện cho công tác kiểm tra hay hậu kiểm về sau.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM dự kiến chi hỗ trợ đợt 3 từ cuối tháng 9 cho hơn 7,3 triệu người

MINH QUÂN |

Dự kiến từ cuối tháng 9, các địa phương ở TPHCM sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người gặp khó khăn do dịch, tiền sẽ trao tận tay hoặc chuyển khoản tới người dân.

Hà Nội đã chi hỗ trợ hơn 12.500 lao động

Kiều Vũ |

Ngày 11.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 9.9, số công nhân lao động mất việc làm là 19.638 người, số công nhân lao động thiếu việc làm là 62.332 người. Trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, hiện có 163 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” với tổng số 48.954 công nhân lao động làm việc.

Chi hỗ trợ trên 3.950 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 23.8.2021, công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 3.950 tỉ đồng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

TPHCM dự kiến chi hỗ trợ đợt 3 từ cuối tháng 9 cho hơn 7,3 triệu người

MINH QUÂN |

Dự kiến từ cuối tháng 9, các địa phương ở TPHCM sẽ chi gói hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu người gặp khó khăn do dịch, tiền sẽ trao tận tay hoặc chuyển khoản tới người dân.

Hà Nội đã chi hỗ trợ hơn 12.500 lao động

Kiều Vũ |

Ngày 11.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 9.9, số công nhân lao động mất việc làm là 19.638 người, số công nhân lao động thiếu việc làm là 62.332 người. Trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, hiện có 163 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” với tổng số 48.954 công nhân lao động làm việc.

Chi hỗ trợ trên 3.950 tỉ đồng cho đoàn viên, NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 23.8.2021, công đoàn các cấp đã chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 3.950 tỉ đồng.