Áp lực tìm việc của gen Z trước làn sóng cắt giảm nhân lực

Thu Thuỷ |

Gen Z (lớp trẻ sinh ra trong khoảng từ 1997 - 2012, thường dùng để nói về những người mới tốt nghiệp) được biết đến là thế hệ năng động, sáng tạo, cá tính, nhưng họ lại đang đối diện với áp lực tìm việc ngày một lớn.

Loay hoay tìm kiếm việc làm

Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2001, ở Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp ngành Luật, Học viện Hành chính Quốc gia.

Với mong muốn có thêm thu nhập, từ thời điểm học năm 2, cô sinh viên quê Hà Tĩnh đã kiếm các công việc làm thêm như phục vụ nhà hàng, bán quần áo để trang trải cuộc sống.

Tuy vậy, khi ra trường, cô gái trẻ chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm trong ngành Luật nên rất khó để tìm việc, đặc biệt trong thời điểm này.

“Mình rải hồ sơ rất nhiều nơi nhưng đến nay chưa thấy đơn vị nào phản hồi. Kiếm việc thời điểm này thật sự khó”, Yến nói.

Chị Yến (bên trái) đã từng rải CV nhiều nơi nhưng đều không nhận được phản hồi từ phía nhà tuyển dụng. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Thị Hải Yến (bên trái) đã từng rải CV nhiều nơi nhưng đều không nhận được phản hồi từ phía nhà tuyển dụng. Ảnh: NVCC

Yến không phải là gen Z duy nhất gặp khó trong việc tìm kiếm việc làm trong thời điểm này.

Theo báo cáo của Anphabe - Mạng Cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý lớn nhất Việt Nam, năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức cho doanh nghiệp khi làn sóng sa thải khiến thị trường nhân sự và nguồn nhân lực Việt Nam có nhiều biến động chưa từng có tiền lệ.

Cũng theo báo cáo, các doanh nghiệp cắt giảm “mạnh” thuộc các ngành công nghệ thông tin, thương mại điện tử (đã cắt giảm trung bình khoảng 25% nguồn nhân lực); ngành Bất động sản (22%); ngành bảo hiểm (18%); điện tử, công nghệ cao (16%) và du lịch/ẩm thực/nghỉ dưỡng (16%)…

Anh Hoàng Đức Thắng (SN 2002, ở Thanh Hóa) cũng rơi vào giai đoạn khủng hoảng trên. Hiện, Thắng chuẩn bị tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Học viện Bưu chính Viễn thông.

Hoàng Đức Thắng - anh bạn sinh viên quê Thanh Hóa hiện đang học năm 4 ngành Công nghệ thông tin, Học viện Bưu chính Viễn thông (đứng bên phải cạnh cô, mặc áo sơ mi đen).
Hoàng Đức Thắng (thứ 2 hàng đầu, từ phải qua), là sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, Học viện Bưu chính Viễn thông. Ảnh: NVCC

“Suốt khoảng thời gian sinh viên, mình không đi làm thêm, chỉ tập trung vào học trên trường.

Đến năm 4, khi bắt đầu tìm việc, mình khá căng thẳng và lo lắng khi đã rải hồ sơ trên nhiều ứng dụng tìm việc làm và hội nhóm Facebook đều không nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng”, Hoàng Đức Thắng thở dài.

Tỷ lệ cạnh tranh cao

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Tuấn Phương - Giám đốc Viễn thông Hải Dương, Trưởng đại diện của Tập đoàn VNPT tại tỉnh Hải Dương cho biết, tình trạng đào thải nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin cao, tuy nhiên, cơ hội dành cho người có năng lực, thái độ tốt không thiếu.

Vì vậy, các bạn trẻ đừng quá bận tâm đến câu chuyện khủng hoảng kinh tế, thay vào đó, hãy tập trung phát triển bản thân để có cơ hội gia nhập tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng ngành này.

“Hiện VNPT đang sử dụng phần mềm hrm.vnpt.vn để quản trị, rà soát đầu vào nhân sự trên khắp 63 tỉnh thành. Về tiêu chí cho các vị trí IT, Coder, tập đoàn không bắt buộc ứng cử viên có nhiều năm kinh nghiệm (nếu có là lợi thế) nhưng yêu cầu khá khắt khe về bằng cấp.

Việc tốt nghiệp đúng chuyên ngành từ một trường đại học top đầu về ngành công nghệ thông tin là căn cứ để chúng tôi chọn lọc nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công việc”, ông Phương bày tỏ.

Cũng theo ông Lương Tuấn Phương, ngay cả khi được nhận vào làm việc, các bạn trẻ vẫn có thể bị thôi việc bất cứ lúc nào nếu không có thái độ học hỏi, cầu tiến và trung thực.

"Các bạn gen Z vẫn có cơ hội đầu quân cho các tập đoàn lớn ngay khi ra trường, tuy nhiên không chiếm tỷ lệ cao. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi các bạn sinh viên nỗ lực rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, trau dồi bản thân, dám đương đầu với thử thách, không ngại khó ngại khổ", Giám đốc Viễn thông Hải Dương nói thêm.

Ông Vĩnh cho lời khuyên sinh viên mới ra trường nên trau dồi thêm cả chuyên môn và kỹ năng để tăng cơ hội có công việc tốt.
Ông Lê Hà Vĩnh - Phó ban Xuất bản điện tử và Thiết kế, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Thu Thuỷ

Cùng trao đổi với phóng viên, ông Lê Hà Vĩnh - Phó ban Xuất bản điện tử và Thiết kế, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông chia sẻ, mặt bằng chung các đơn vị, tổ chức đều nêu rõ yêu cầu trong mô tả công việc.

"Ngoài ra, đơn vị ưu tiên những ứng viên có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có khả năng làm việc theo nhóm; sẵn sàng lắng nghe, học hỏi; thích ứng nhanh; am hiểu công nghệ mới; tự tin, trung thực", ông Vĩnh nói.

Thu Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Những mẫu xe máy dưới 50cc dành cho gen Z

Xuyên Đông |

Chuẩn bị vào năm học mới, nhiều phụ huynh lựa chọn xe máy dưới 50cc cho con.

Hơn các thế hệ khác, Gen Z nghiện công việc hơn nghỉ phép để đi du lịch

Anh Kiệt |

So với các thế hệ khác, Gen Z là nhóm ít lựa chọn nghỉ ngơi sau khi làm việc nhất. Ngay cả khi Gen Z rời khỏi văn phòng, họ vẫn không cảm thấy thoải mái với những đầu việc chưa làm xong.

Gen Z có doanh thu tiền tỉ mỗi tháng nhờ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

TUYẾT LAN |

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những lĩnh vực tiềm năng, mang lại cơ hội giúp nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thành công. Nhờ sáng tạo, thích ứng nhanh nhiều bạn trẻ Gen Z có doanh thu “khủng” lên đến cả tỉ đồng mỗi tháng nhờ bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Vũng Tàu sắp ra mắt xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe buýt 2 tầng chạy trên tuyến đường ven biển sẽ là sản phẩm du lịch mới, thêm trải nghiệm cho du khách tại Vũng Tàu.

Mặt hàng của Nga được Mỹ nhập khẩu mức kỷ lục

Thanh Hà |

Phân bón của Nga nhập khẩu vào Mỹ đã đạt mức kỷ lục, với tổng giá trị mua trong vòng 7 tháng lên tới 944 triệu USD.

Giảm sức hút sau tập có Jack, Vietnam Idol tiếp tục mời Hoàng Thùy Linh

Anh Trang |

Đêm liveshow thứ 2 (tập 11) của Vietnam Idol 2023 có độ tăng trưởng lượt xem khá chậm trên Youtube.

Có tình trạng găm hàng, tăng giá bán thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy

Anh Tuấn |

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng, tăng giá đối với các thiết bị phòng cháy, chữa cháy như bình xịt chữa cháy, mặt nạ chống khói, thang dây thoát hiểm.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy hầu tòa trong vụ bị chồng cũ kiện đòi 288 tỉ đồng

Anh Tú |

Sáng 18.9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu người mẫu Ngọc Thúy) với chồng cũ - đại gia Đức An. Đây là lần đầu tòa đưa vụ án ra xét xử sau hơn 12 năm thụ lý. Theo kế hoạch phiên tòa sẽ kéo dài trong 3-5 ngày.

Những mẫu xe máy dưới 50cc dành cho gen Z

Xuyên Đông |

Chuẩn bị vào năm học mới, nhiều phụ huynh lựa chọn xe máy dưới 50cc cho con.

Hơn các thế hệ khác, Gen Z nghiện công việc hơn nghỉ phép để đi du lịch

Anh Kiệt |

So với các thế hệ khác, Gen Z là nhóm ít lựa chọn nghỉ ngơi sau khi làm việc nhất. Ngay cả khi Gen Z rời khỏi văn phòng, họ vẫn không cảm thấy thoải mái với những đầu việc chưa làm xong.

Gen Z có doanh thu tiền tỉ mỗi tháng nhờ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

TUYẾT LAN |

Bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những lĩnh vực tiềm năng, mang lại cơ hội giúp nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thành công. Nhờ sáng tạo, thích ứng nhanh nhiều bạn trẻ Gen Z có doanh thu “khủng” lên đến cả tỉ đồng mỗi tháng nhờ bán hàng trên sàn thương mại điện tử.