Anh chị tặng quyền sử dụng đất, em phải chịu những loại thuế, phí nào?

Nam Dương |

Do điều kiện khó khăn, tôi được gia đình anh trai tôi tặng cho một miếng đất thuộc quyền sử dụng của anh chị nhưng nói tôi phải chịu mọi loại thuế, phí? Xin hỏi tôi sẽ phải chịu những loại thuế, phí nào khi nhận tặng quyền sử dụng đất? Bạn đọc có email haiphanxx@gmail.com gửi câu hỏi nhờ Báo Lao Động tư vấn.

Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết:

Quyền sử dụng đất là loại tài sản có thể tặng cho theo quy định của pháp luật.

Điểm a, d, Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;...

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã”.  

Khoản 1, Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau".

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ- CP của chính phủ về lệ phí trước bạ quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, thì: Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Như vậy, nếu anh bạn tặng cho bạn quyền sử dụng đất thì bạn không phải đóng thuế, phí gì.

Nhưng đây là quyền sử dụng đất của gia đình anh chị bạn, thuộc sở hữu chung giữa vợ chồng của anh chị bạn, nên bạn phải chịu thuế, phí cho phần giá trị quyền sử dụng đất mà chị dâu cho bạn.

Trường hợp anh, chị bạn thỏa thuận quyền sử dụng đất đó là tài sản riêng của anh trai bạn theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, sau đó anh bạn tặng cho bạn, thì bạn sẽ không phải chịu thuế, phí gì.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Một số lưu ý khi thế chấp quyền sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là một số lưu ý khi thế chấp quyền sử dụng đất người dân cần nắm rõ.

Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Ngọc Trúc Liên (24 tuổi, quê Quảng Nam) và Phạm Minh Trọng (24 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

5 lưu ý về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là 5 lưu ý về việc phân chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, căn cứ theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Một số lưu ý khi thế chấp quyền sử dụng đất

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là một số lưu ý khi thế chấp quyền sử dụng đất người dân cần nắm rõ.

Bắt đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Ngọc Trúc Liên (24 tuổi, quê Quảng Nam) và Phạm Minh Trọng (24 tuổi, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

5 lưu ý về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là 5 lưu ý về việc phân chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, căn cứ theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.