An toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu

Phan Nữ La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) |

Sau sự cố cây phượng ở TP. HCM bị gãy đổ làm 1 học sinh chết, nhiều học sinh bị thương, vấn đề an toàn trong trường học cần được đặt lên hàng đầu.

Trong dịp cùng bạn bè gặp gỡ vào sáng cuối tuần, chị Đậu Hoài Nam (phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) trao đổi với nhóm bạn “8X” về vấn đề an toàn trong các trường học. Chị Nam cho biết, vấn đề an toàn trường học còn nhiều hiểm nguy tiềm ẩn.

Theo chị Nam, hôm đến trường con học, chị thấy phía trước các lớp học dạo này trang trí nhiều chậu hoa. Tuy nhiên, các chậu hoa nặng mấy ki-lô-gam được đặt trên thành lan can trước lớp học không có gì níu giữ. Có lớp “sáng tạo” hơn là hàn một thanh thép từ cột trụ này sang cột trụ khác rồi treo các chậu hoa lên.

“Giả sử khi các em trên tầng đang chăm sóc các chậu hoa, các em phía dưới đang chơi đùa, không may chậu hoa rơi xuống thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Rồi những hôm gió to, những chậu hoa được treo trên thanh thép kia sẽ thế nào? Lâu ngày, thanh thép kia bị gỉ thì ra sao?

Tôi đã đem những suy nghĩ đó kiến nghị với nhà trường, hi vọng nhà trường sẽ có giải pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh”- chị Nam nói.

Chị Lê Thị Xuân – giáo viên Tiểu học tại huyện Đức Thọ cũng bày tỏ băn khoăn lo lắng trước tình trạng có trường học để bình nước 3.000 lít trên một cái giá bằng sắt rất cao, khoảng 6 mét. Lâu ngày do nước rò rỉ, giá sắt đã bị gỉ và yếu nên nguy cơ sập bình nước là rất cao. Đặc biệt, đó lại là chỗ học sinh thường rửa tay.

Một số trường học cũng đã xảy ra tình trạng nổ, cháy khi học sinh thực hành thí nghiệm môn Hóa học, hoặc xảy ra chập điện khi cắm trại, sinh hoạt tập thể.

Đặc biệt vào dịp hè, nhiều gia đình bất cẩn để con em rủ nhau đi tắm tại các hồ đập, để xảy ra những cái chết thương tâm.

Thầy Trần Xuân Phượng – Hiệu trưởng Trường THPT Minh Khai (Đức Thọ - Hà Tĩnh) cho biết trong trường học, vấn đề an toàn đối với học sinh, giáo viên phải được đặt lên hàng đầu. Vì nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn, có thể xảy ra bất cứ ở đâu, trong hoạt động nào. Quá trình các em đến trường và về nhà là vấn đề an toàn giao thông, trong nhà trường phải quán xuyến tất cả các khâu để bảo đảm an toàn, mùa hè thì cần chú ý giữ gìn tránh đuối nước, tai nạn, thương tích...

“Toàn thể Ban giám hiệu, các thầy cô, và các em học sinh và gia đình đều phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ an toàn trong mọi hoạt động trong cũng như ngoài nhà trường” – thầy Phượng nói.

Theo thầy Trần Xuân Phượng, hiện nay nhiều trường học treo khẩu hiệu “Trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, tuy đúng nhưng chưa nổi bật được yêu cầu an toàn phải đặt lên hàng đầu, do đó cần xem xét thay đổi thành “Trường học An toàn – Xanh - Sạch - Đẹp”.

Phan Nữ La Giang (Đức Thọ, Hà Tĩnh)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thêm một cây phượng bật gốc

Chân Phúc |

Trong cơn mưa chiều ngày 28.5, một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.

Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Cây bật gốc đã trồng 24 năm

Nhóm PV |

Cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), khiến 1 em tử vong, đã được trồng 24 năm nay. Đại diện nhà trường cho biết cây vẫn còn tươi tốt, ra hoa, ra lá trước khi bật gốc vào sáng nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Thêm một cây phượng bật gốc

Chân Phúc |

Trong cơn mưa chiều ngày 28.5, một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.

Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Cây bật gốc đã trồng 24 năm

Nhóm PV |

Cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM), khiến 1 em tử vong, đã được trồng 24 năm nay. Đại diện nhà trường cho biết cây vẫn còn tươi tốt, ra hoa, ra lá trước khi bật gốc vào sáng nay.