Ấm lòng các nhóm thiện nguyện chống dịch ở Đà Nẵng

Bạn đọc Lê Văn Thơm |

Ở Đà Nẵng có hơn 60 nhóm thiện nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần to lớn trong quá trình ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Nhóm Bếp cơm Vạn Tình (địa chỉ 21/12B Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) đã cung cấp gần 200.000 suất ăn miễn phí, 5.000 suất quà cho các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người nghèo, sinh viên xa quê ở trọ tại Đà Nẵng.

Đồng thời hỗ trợ vận chuyển miễn phí hơn 1.500 người từ Đà Nẵng trở về quê ở nhiều tỉnh, thành.

Nhóm thiện nguyện này còn tổ chức Siêu thị 0 đồng, hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, hộ khó khăn.

Câu lạc bộ Hương Lam ủng hộ vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: V.Thơm
Nhóm thiện nguyện thuộc Câu Lạc bộ Hương Lam ủng hộ vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: V.Thơm

Đến nay, hoạt động thiện nguyện của Nhóm Bếp cơm Vạn Tình đạt tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, do các thành viên trong nhóm đóng góp cùng với sự chung tay góp sức của các tấm lòng nhân ái gần xa.

Cùng thời gian, Câu Lạc bộ Hương Lam (địa chỉ 117 Đỗ Quang, Đà Nẵng) ủng hộ mỗi ngày 300 suất ăn cho các lực lượng chống dịch tại Bệnh viện 199, Khu ký túc xá phía Tây thành phố và một số chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19.

Thành viên các nhóm thiện nguyện hiến tiểu cầu máy tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong thời gian COVID-19 tái bùng phát. Ảnh: V.Thơm
Thành viên các nhóm thiện nguyện hiến tiểu cầu máy tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trong thời gian COVID-19 tái bùng phát. Ảnh: V.Thơm

Hoạt động này được duy trì thường xuyên hằng ngày với kinh phí do hội viên Câu lạc bộ Hương Lam cùng các nhà hảo tâm ủng hộ, trong đó có nhiều người ở nước ngoài. Đồng thời, Câu lạc bộ Hương Lam ủng hộ nhiều loại vật tư y tế cho 11 bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tổng giá trị các hoạt động phòng, chống dịch của Câu Lạc bộ Hương Lam đến nay hơn 2,3 tỉ đồng. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phạm Quốc Huy cho biết, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đồng hành với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch…

Từ khi COVID-19 bùng phát, các nhóm thiện nguyện đã ủng hộ lực lượng chống dịch, hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế hàng triệu suất quà, suất ăn nghĩa tình với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng; tích cực ủng hộ lực lượng chống dịch và giúp đỡ người nghèo, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Câu lạc bộ Hương Lam ủng hộ vật tư y tế cho Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ảnh: V.Thơm
Câu Lạc bộ Hương Lam ủng hộ vật tư y tế cho Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ảnh: V.Thơm

Thành viên các nhóm thiện nguyện hăng hái đóng góp tiền, gạo, nhu yếu phẩm, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đơn cử như ông Nguyễn Tam Chiến, thành viên Nhóm Tịnh Độ ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) cứ đến gần trưa mỗi ngày là chở thùng suất ăn đến cấp phát cho lực lượng chống dịch và các đối tượng cách ly, sinh viên xa quê ở trọ trên địa bàn phường.

Những suất ăn nghĩa tình này được nấu tại nhà ông Chiến, do vợ ông - bà Nguyễn Thị Thu đảm nhiệm vai trò bếp chính cùng với sự tham gia của 4 phụ nữ ở cùng phường, còn kinh phí do vợ chồng ông Chiến và các nhà tâm ủng hộ.

Hay như các thành viên Câu lạc bộ Máu nóng Tim yêu thương (địa chỉ 20 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng) đóng góp kinh phí, tổ chức “Phiên chợ không đồng”, hỗ trợ 700 lượt hộ nghèo đi chợ mua nhu yếu phẩm miễn phí.

Còn Nhóm thiện nguyện Công ty CP Nhất Phong Vận (trụ sở tại 142 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) đã vận chuyển miễn phí hàng trăm chuyến hàng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ Đà Nẵng phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên (thứ 3, phải sang) tặng bằng khen các nhóm thiện nguyện tiêu biểu. Ảnh: V.Thơm
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên (thứ 3, phải sang) tặng bằng khen các nhóm thiện nguyện tiêu biểu. Ảnh: V.Thơm

Đặc biệt, trong lúc COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thành viên các nhóm thiện nguyện vẫn nhiệt tình hiến máu cứu người khi có nhu cầu và đã hiến gần 500 đơn vị máu (gồm máu nóng toàn phần và tiểu cầu máy), phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Trần Việt Dũng, hoạt động của các nhóm thiện nguyện có tác dụng to lớn trong quá trình phòng, chống dịch và để lại ấn tượng tốt đẹp về Đà Nẵng trong lòng người dân và các nhà tài trợ gần xa.

Bạn đọc Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Ngày 8.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân nặng.

TP.Đà Nẵng cần tính phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hữu Long |

Trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chính quyền, người dân không được chủ quan, lơ là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Căng sức chống dịch nhưng người dân cần xác định đây là cuộc chiến lâu dài nên cần tính đến phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cô giáo ở Cần Thơ làm thiện nguyện theo cách "không giống ai"

NGUYỄN TRI |

Hơn 3 năm qua, ngoài giờ lên lớp, hễ biết được hoàn cảnh nào khó khăn, ai cần giúp đỡ, cô Đinh Hồng Thơ (35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Cần Thơ) lại bỏ tiền túi hoặc vận động bạn bè, học sinh quyên góp hỗ trợ.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một bệnh nhân nặng mắc COVID-19 Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Ngày 8.9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố thêm 4 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân nặng.

TP.Đà Nẵng cần tính phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hữu Long |

Trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chính quyền, người dân không được chủ quan, lơ là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Căng sức chống dịch nhưng người dân cần xác định đây là cuộc chiến lâu dài nên cần tính đến phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cô giáo ở Cần Thơ làm thiện nguyện theo cách "không giống ai"

NGUYỄN TRI |

Hơn 3 năm qua, ngoài giờ lên lớp, hễ biết được hoàn cảnh nào khó khăn, ai cần giúp đỡ, cô Đinh Hồng Thơ (35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Cần Thơ) lại bỏ tiền túi hoặc vận động bạn bè, học sinh quyên góp hỗ trợ.