Ám ảnh tai nạn giao thông ngày Tết vì rượu bia

Minh Hạnh |

Chỉ mới 2 ngày nghỉ lễ, cả nước đã có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Đa phần trong số người bị tai nạn có hơi men trong người.

Đừng ngại từ chối chỉ vì sợ mất lòng

Ngay trong ngày đầu nghỉ Tết - 29 tháng Chạp (20.1) toàn quốc đã có tới 31 người thương vong vì tai nạn giao thông. Cũng trong ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.392 tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ, số tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng 1.091 trường hợp (362,4%).

Đặc biệt, vào chiều 20.1, tại QL1A ,Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ôtô con và 6 xe máy làm 8 người bị thương. Nam tài xế lái ôtô được xác định có nồng độ cồn ở mức 0,404 mg/l khí thở. Mức vi phạm này cao hơn mức kịch khung quy định tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Một vụ tai nạn giao thông chiều 29 Tết tại Hà Nội. Ảnh Đặng Tiến
Một vụ tai nạn giao thông chiều 29 Tết tại Hà Nội. Ảnh Đặng Tiến

Ngày Tết bao giờ cũng vui, bởi gắn liền với sum vầy. Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, rượu bia cũng là thứ “gắn liền” với Tết. Đặc biệt sau 3 cái Tết bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay khi mọi thứ đã trở về với “bình thường cũ”, mọi người có thời gian gặp gỡ, chúc tụng và uống với nhau nhiều hơn để chia sẻ nhiều hơn.

Cận Tết Nguyên đán năm 2023, anh Đức Anh về Thái Nguyên ra mắt họ hàng bên vợ. Lần đầu ra mắt, họ hàng nhà vợ thi nhau tới chúc rượu.

"Mọi người yêu cầu tôi ra mắt bằng cách uống cạn, rất mệt nhưng tôi vẫn cố chiều lòng. Nhưng hết lượt lại bị bắt phải "đáp lễ". Tôi từ chối, xin phép tập trung vào ăn thì bị chê tửu lượng kém, không đủ tiêu chuẩn làm rể nhà này", anh Đức Anh kể.

Từ chối không đành, anh Đức đã phải đi mời vài người cho có lệ. Nhưng mời người này lại phải tới người khác, không được bỏ sót một ai. Cuối cùng, ngày đầu ra mắt họ hàng nhà vợ, anh Đức say mèm.

Ngày hôm sau, dù mệt, muốn nằm nghỉ nhưng anh Đức Anh lại vẫn phải ngồi đón khách cùng bố vợ. Ai đến cũng phải pha trà mời, bày cỗ rượu. Sau mấy trận rượu tưng bừng về lại Hà Nội, anh Đức Anh bị ốm cả tuần, đến nay vẫn chưa hết sợ.

Còn với anh Doản, 44 tuổi thì vẫn nhớ như in sự cố vào Tết năm 2022. Anh Doản quê Bắc Kạn, công tác ở Hà Nội nên chỉ Tết mới có dịp về quê lâu ngày để đi thăm hỏi họ hàng. Ở quê anh Doản, khách đến chúc Tết, chủ nhà ai cũng mang rượu ra mời. Chén đầu là chén chào xuân, còn nếu chủ nhà quý mến, có thể mời chén thứ hai, thứ ba. Mùng 2 Tết năm ngoái, sau khi anh Doản đã đi qua ba nhà họ hàng, nhà nào cũng làm vài ly.

Tới nhà người anh họ, thấy đã bắt đầu chếnh choáng, anh Doản chỉ xin uống trà, khước từ cơm rượu để về. "Chú không uống là không tôn trọng anh?", người anh nói đi nói lại, rồi khoác vai, kéo anh xuống mâm nhưng anh kiên quyết từ chối. Hôm sau, người anh họ đến nhà "kể tội" anh khiến anh bị bố giận. Kết quả là cả Tết, 2 bố con không nói được với nhau câu nào.

“Chén thứ 2, thứ 3 mình có thể từ chối, nhưng chén thứ nhất rất khó mà nói không, vì đây là chén rượu mừng xuân, thể hiện sự mến khách của chủ nhà. Nếu mình từ chối, có thể sẽ làm phật ý chủ nhà vì họ kiêng bị từ chối đầu năm, coi đây là “điềm xui” đầu năm”, anh Doản kể về tục uống rượu ở quê.

"Ép uống là việc của họ, uống hay không lại là việc của mình. Lúc đầu mọi người cũng nói ra nói vào, sau họ hiểu mình nên không ai ép hay nói gì nữa. Quan trọng mình sống ngay thẳng, thật lòng thì ai cũng quý mến, nếu ai ghét mình vì "cái tội" không nhậu thì mình cũng không cần thiết phải giao lưu với người đó nữa", anh Doãn nói.

Có thể nói, tâm lý ngại từ chối bia rượu thường nặng hơn vì đây là ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, cần vượt qua tâm lý này, vì điều quan trọng của các mối quan hệ không phải là số rượu uống nhiều hay không, mà là sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau, có chung những câu chuyện, vấn đề cần trao đổi.

Ngày tết – Vui thôi, đừng vui quá

Người Việt ta về bản tính là xởi lởi, hiếu khách, nhất là mỗi dịp Tết. Ngày Tết, gặp nhau thưởng thức, nhâm nhi một chút rượu, bia để cầu chúc cho nhau một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và động viên nhau cho tinh thần thêm hứng khởi, phấn chấn là chuyện thường tình, cũng là một nét văn hóa ẩm thực của người Việt.

Nhưng rượu bia quá đà không chỉ gây tai nạn khi tham gia giao thông, mà còn gây ra nhiều vụ việc đau lòng như gây gổ đánh nhau, có gây thương tích thậm chí là án mạng tại nhà, tại bàn nhậu, khi con người để cho "con ma men" điều khiển.

Thời nay, giới trẻ thường nói với nhau “vui thôi, đừng vui quá”. Nếu “vui quá” trong chúc tụng nhau uống rượu, bia đến mức quá trớn, quá đà, không làm chủ, không kiểm soát được cảm xúc, lý trí của bản thân thì rượu, bia lúc đó trở nên "lợi bất cập hại".

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

34 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết 2023

Việt Dũng |

Trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, tăng so với cùng thời điểm năm 2022.

Uống rượu, đánh vợ bất tỉnh rồi lừa bố vợ do tai nạn giao thông

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Mâu thuẫn với vợ sau khi đi uống rượu về, Hoàng Văn Sáng đã đánh đập khiến người vợ bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó Sáng thông báo cho gia đình bố, mẹ vợ rằng nạn nhân bị tai nạn giao thông.

5.800 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

Thu Giang |

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 11 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 10.323 vụ tai nạn khiến 5.800 người tử vong.

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

Lan Nhi |

Tối 19.11, Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia (Uỷ ban ATGTQG) đã phối hợp với các cơ quan tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

34 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết 2023

Việt Dũng |

Trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, tăng so với cùng thời điểm năm 2022.

Uống rượu, đánh vợ bất tỉnh rồi lừa bố vợ do tai nạn giao thông

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Mâu thuẫn với vợ sau khi đi uống rượu về, Hoàng Văn Sáng đã đánh đập khiến người vợ bị thương nặng, bất tỉnh, sau đó Sáng thông báo cho gia đình bố, mẹ vợ rằng nạn nhân bị tai nạn giao thông.

5.800 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

Thu Giang |

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 11 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 10.323 vụ tai nạn khiến 5.800 người tử vong.

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

Lan Nhi |

Tối 19.11, Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia (Uỷ ban ATGTQG) đã phối hợp với các cơ quan tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022.