Ai thả cá ở khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở?

Đức Thành |

Sau thời gian dài tìm hiểu, PV Báo Lao Động ghi nhận việc đánh bắt cá tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở diễn ra rầm rộ, công khai song không hề bị cơ quan có nhiệm vụ quản lý hồ ngăn cản.

Nhân vật giấu mặt: Ông Đ. Yên Sở

Cụm hồ điều hòa Yên Sở thuộc sự quản lý trực tiếp của Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở (sau đây gọi tắt là Xí nghiệp Yên Sở - thuộc Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội) có tổng diện tích 168 héc ta, có chức năng điều hòa nước mưa và nước thải cho toàn thành phố Hà Nội.

Theo quy định, khu vực này không được phép nuôi thả cá vì ngoài việc điều tiết, điều kiện nước ở đây cũng không đảm bảo nuôi trồng thủy sản cung cấp ra thị trường. Ngay chính Giám đốc Xí nghiệp Yên Sở Phạm Ngọc Toàn cũng khẳng định “người dân chung quanh chẳng ai dám ăn cá dưới hồ” bởi “nước ở đây từ  4 con sông đổ về, chủ yếu là nước thải”.

Thuyền đánh bắt cá cập bờ tại khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Đ.T
Thuyền đánh bắt cá cập bờ tại khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Đ.T

Thế nhưng, thực tế là hiện tượng nuôi thả cá tại đây được nhiều người dân phản ánh đã diễn ra nhiều năm, do một nhân vật tên Đ. (thường được gọi là Đ. Yên Sở) thực hiện, lần gần nhất cũng chỉ cách đây khoảng hơn 1 tháng.

Việc đánh bắt thông thường 2 lần mỗi năm, mỗi lần kéo dài nhiều ngày với số lượng lớn cùng hệ thống thuyền đánh bắt rầm rộ. Việc cân đong, vận chuyển diễn ra công khai mà không hề gặp phải sự cản trở nào của nhân viên Xí nghiệp Yên Sở.

Ôtô chở cá ra khỏi khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Đ.T
Ôtô chở cá ra khỏi khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Đ.T

Mặc dù vậy, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Toàn khẳng định: “Người dân vào đánh bắt là có song nhỏ lẻ nên cũng chỉ nhắc nhở”.

Số lượng nhân viên bảo vệ hồ là bí mật?

Trong khi đó, khi được hỏi về số lượng người lao động làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực cụm hồ Yên Sở, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội trả lời chung chung rằng liên quan tới công tác “điều hành sản xuất”:

Ông Sương nói: “Số lượng người lao động tại đây là theo định mức của thành phố, tổng số nhân lực thì thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng dành cho công tác vệ sinh hồ thì chỉ có lượng người nhất định.

Mỗi kíp trực bao nhiêu người thì theo quy định của từng nhà trạm và từng bộ máy vận hành, với các quy định cụ thể nhưng lượng người không nhiều. Chúng tôi chỉ có số ít người thôi, vấn đề này liên quan đến điều hành sản xuất của công ty" – ông Sương từ chối cung cấp thông tin cụ thể.

Người đàn ông kiên nhẫn ngồi chờ để cân cá khi đánh bắt xong tại khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Đ.T
Người đàn ông kiên nhẫn ngồi chờ để cân cá khi đánh bắt xong tại khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở. Ảnh: Đ.T

UBND thành phố Hà Nội cần vào cuộc

Mặc dù được PV cung cấp một số hình ảnh và video clip đã thu thập được về các hoạt động đánh bắt cá rầm rộ, công khai với xe tải nhỏ vận chuyển cá ra khỏi khu vực cụm hồ, song ông Sương cho biết: “Phía công ty sẽ có biện pháp chấn chỉnh rà soát xem người lao động đã thực hiện đúng quy trình hay chưa”.

Ông Sương cũng đồng thời khẳng định: “Trả lời thẳng luôn là chúng tôi không có trách nhiệm, thẩm quyền thanh tra làm rõ (việc có hay không Xí nghiệp Yên Sở để ông Đ. nuôi thả và đánh bắt cá tại khu vực cụm hồ Yên Sở - PV) vì ông Đ. ở Yên Sở thì nhiều người biết, dân chợ cá người ta biết cả”.

Nếu quả thực Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội không có trách nhiệm, thẩm quyền thanh tra có hay không việc người ngoài đang nuôi thả, đánh bắt cá tại khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở, có lẽ, UBND thành phố Hà Nội cần khẩn trương vào cuộc. Bởi vấn đề không chỉ trong phạm vi có thực hiện đúng quy định hay không mà cần làm rõ đường đi của số cá không đảm bảo an toàn thực phẩm được tuồn vào tiêu thụ trong thị trường.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

2 tấn cá chết, nổi trắng hồ Thạc Gián - Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Gần một tuần nay, Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã vớt gần 2 tấn cá chết tại hồ Thạc Gián, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Cá chết bất thường, bốc mùi hôi thối ở hồ Bảo Lộc, Lâm Đồng

Phú Sơn |

Cá chết hàng loạt, nổi bồng bềnh trên mặt nước, bốc mùi hôi thối, người dân cảm thấy ái ngại khi qua khu vực hồ trung tâm TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Cá chết hàng loạt khu vực hồ điều hòa Yên Sở

Đức Thành |

Mấy ngày qua, khu vực hồ điều hòa thoát nước Yên Sở liên tục xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Đồng thời, người dân cũng phản ánh việc xử lý rác tại đây không được cơ quan quản lý xử lý đúng quy trình, gây ô nhiễm khu vực xung quanh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

2 tấn cá chết, nổi trắng hồ Thạc Gián - Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Gần một tuần nay, Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã vớt gần 2 tấn cá chết tại hồ Thạc Gián, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Cá chết bất thường, bốc mùi hôi thối ở hồ Bảo Lộc, Lâm Đồng

Phú Sơn |

Cá chết hàng loạt, nổi bồng bềnh trên mặt nước, bốc mùi hôi thối, người dân cảm thấy ái ngại khi qua khu vực hồ trung tâm TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Cá chết hàng loạt khu vực hồ điều hòa Yên Sở

Đức Thành |

Mấy ngày qua, khu vực hồ điều hòa thoát nước Yên Sở liên tục xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Đồng thời, người dân cũng phản ánh việc xử lý rác tại đây không được cơ quan quản lý xử lý đúng quy trình, gây ô nhiễm khu vực xung quanh.