Ai được nhận cả hai gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động sẽ được nhận cả 2 gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 gồm có lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 mà đã quay trở lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.

Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP đều quy định về các chính sách hỗ trợ dành cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Trong đó, Nghị quyết 68 được ban hành ngày 1.7.2021, còn Nghị quyết 116 được ban hành ngày 24.9.2021.

Mỗi Nghị quyết đều có những quy định riêng về điều kiện hưởng của người lao động và có mức hưởng cụ thể cho từng đối tượng.

Nghị quyết 68 dành chính sách hỗ trợ cho những người lao động tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục; chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; ngừng việc từ 14 ngày trở lên; lao động tự do...

Còn Nghị quyết 116 lại dành tiền hỗ trợ cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu đủ điều kiện, người lao động sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo cả Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116.

Theo đó, đối tượng sau đây sẽ có cơ hội được hưởng cả hai gói hỗ trợ:

- Người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 mà đã quay trở lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021; hoặc sau thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương, đã chấm dứt hợp đồng lao động tính đến thời điểm ngày 30.9.2021.

- Người lao động ngừng việc do phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên từ ngày 1.5.2021 mà đã quay lại làm việc và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021; hoặc vẫn đang ngừng việc nhưng có hưởng lương và có đóng bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 30.9.2021.

Hoặc sau thời gian ngừng việc, đã chấm dứt hợp đồng lao động tính đến ngày 30.9.2021.

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp phải dừng hoạt động từ ngày 1.5.2021 và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tại thời điểm ngày 30.9.2021 vẫn đang dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Lao động thực hiện "3 tại chỗ" có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30.9.2021 vẫn đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ thai sản

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ chế độ thai sản hết 6 tháng theo quy định và có xin nghỉ thêm 1 tháng (không hưởng lương), sau đó làm đơn xin nghỉ việc. Trường hợp của tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Mua bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến huyện được không?

Minh Hương |

Bạn Nguyễn Thanh Hồng hỏi: Tôi muốn mua bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến huyện có được không?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lao động thực hiện "3 tại chỗ" có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30.9.2021 vẫn đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ thai sản

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ chế độ thai sản hết 6 tháng theo quy định và có xin nghỉ thêm 1 tháng (không hưởng lương), sau đó làm đơn xin nghỉ việc. Trường hợp của tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Mua bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến huyện được không?

Minh Hương |

Bạn Nguyễn Thanh Hồng hỏi: Tôi muốn mua bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến huyện có được không?