Ai được nâng lương trước hạn không cần chờ cải cách tiền lương?

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Long hỏi: Dự kiến ngày 1.7.2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách tiền lương, vậy ai được nâng lương trước hạn mà không cần chờ tới kỳ tăng lương?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Theo Thông tư 03/2021/TT-BNV, có sự điều chỉnh và bổ sung cho quy định về việc tăng lương trước thời hạn cho người lao động, công chức và viên chức. Theo đó:

1. Đối với cán bộ, công chức, và viên chức được xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc tại các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, quy định bao gồm:

Các công chức và viên chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, và bị xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát).

Cán bộ cấp xã theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Những người được xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định và được cấp có thẩm quyền quyết định để làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, nhưng vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

3. Cuối cùng, những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, và có thỏa thuận xếp lương trong hợp đồng lao động dựa theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc nâng lương trước thời hạn như trên có thể thực hiện dựa trên các tiêu chí và quy định cụ thể được quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên theo quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV là một quy trình mà người lao động cần đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể để được xem xét nâng lương trước thời hạn.

Tuy nhiên, để được hưởng chế độ nâng lương trước thời hạn, người lao động cần phải đáp ứng hai tiêu chuẩn quan trọng quy định tại Điều 2 của Thông tư:

Trước hết, phải lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công việc của mình. Điều này cần phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

Thứ hai, người lao động không được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh của họ tính đến ngày 31.12 của năm xét nâng lương trước thời hạn và thời gian còn thiếu để đủ điều kiện nâng lương thường xuyên không được vượt quá 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 của Thông tư.

Ngoài ra, quy định cũng giới hạn rằng, số lần được nâng lương do lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công việc không được thực hiện liên tiếp 2 lần.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Hưởng 50% bảo hiểm xã hội 1 lần hợp lý hơn khi áp dụng với lao động trẻ

Mạnh Cường |

Trong hồ sơ Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua gần đây có phương án chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần dự kiến từ ngày 1.7.2025. Phương án này theo nhiều lao động trung niên có nhiều bất cập, chỉ phù hợp với các lao động trẻ.

Các khoản phụ cấp của viên chức y tế dự phòng sau cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Nghị quyết 27 có nội dung sẽ tiến hành gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề. Có thể sau khi cải cách tiền lương 2024, viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở vẫn sẽ được hưởng khoản phụ cấp thâm niên nghề.

Chọn trường tư, thu nhập của giáo viên cũng không cao hơn nhiều

Mạnh Cường |

Nhìn vào mức lương thấp ở trường công, ngay khi mới ra trường, nhiều giáo viên trẻ đã lựa chọn trường tư thục để mong có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, làm một thời gian, họ đã vỡ mộng bởi so với trường công, lương ở trường tư cũng chẳng khá hơn là mấy.

Gian nan chống buôn lậu ở các tuyến biên giới phía Bắc

Tân Văn |

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng đầu năm 2023, tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng con giống gia cầm có chiều hướng gia tăng. Đây là nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh...

Hơn 20 năm chèo thuyền đi khám bệnh cho người dân vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên - Minh Tùng |

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Phạm Trọng Tươi chọn Vầy Nưa - một xã xa xôi, hẻo lánh nằm giữa mênh mông nước lớn để bắt đầu hành trình chữa bệnh cứu người.

Đề xuất mức kỉ luật các cá nhân vụ bữa ăn không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo và đề xuất kiểm điểm, kỉ luật các cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, liên quan đến vụ việc của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia.

Không còn hái ra tiền, tài xế xe ôm công nghệ nửa buổi được 43.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Thu nhập giảm một nửa, vắng khách, nằm vắt mình trên xe hàng giờ để chờ khách là tình trạng chung của nhiều xe ôm công nghệ hiện nay. Mặc dù từng được xem là nghề "hái ra tiền" nhưng vì tính cạnh tranh cao, không ổn định, nhiều lái xe công nghệ không còn mặn mà xem đây là nguồn thu nhập chính.

Phát hiện di cốt niên đại 10.000 năm ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 2.11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 58 năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam công bố thông tin về việc phát hiện di cốt người, có niên đại khoảng 10.000 năm tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

Hưởng 50% bảo hiểm xã hội 1 lần hợp lý hơn khi áp dụng với lao động trẻ

Mạnh Cường |

Trong hồ sơ Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua gần đây có phương án chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần dự kiến từ ngày 1.7.2025. Phương án này theo nhiều lao động trung niên có nhiều bất cập, chỉ phù hợp với các lao động trẻ.

Các khoản phụ cấp của viên chức y tế dự phòng sau cải cách tiền lương 2024

Phương Minh |

Nghị quyết 27 có nội dung sẽ tiến hành gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề. Có thể sau khi cải cách tiền lương 2024, viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở vẫn sẽ được hưởng khoản phụ cấp thâm niên nghề.

Chọn trường tư, thu nhập của giáo viên cũng không cao hơn nhiều

Mạnh Cường |

Nhìn vào mức lương thấp ở trường công, ngay khi mới ra trường, nhiều giáo viên trẻ đã lựa chọn trường tư thục để mong có thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, làm một thời gian, họ đã vỡ mộng bởi so với trường công, lương ở trường tư cũng chẳng khá hơn là mấy.