Ai được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2021?

Minh Hương |

Kỳ tuyển quân năm 2021 đã tới, sẽ có một số trường hợp công dân sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ Điều 41 Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015, công dân được miễn gọi nhập ngũ đối với những trường hợp sau: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Nếu công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, cần lưu ý lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt tuyển quân năm 2021.

Theo đó, thời gian khám sức khỏe từ ngày 1.11 đến hết ngày 31.12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này.

Như vậy, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 1.11.2020 đến hết ngày 31.12.2020; các địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để sắp xếp lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho phù hợp.

Trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào năm 2021 thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Từ 2021, thêm đối tượng được hỗ trợ chi phí gửi trẻ

M. Hương |

Theo quy định cũ, mức hỗ trợ chi phí gửi trẻ chỉ dành cho lao động nữ nhưng khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Tháng 11 bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021

Tú Quỳnh |

Thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 sẽ được diễn ra từ ngày 01.11.2020 đến hết ngày 31.12.2020.

Vì sao BTS không được miễn nghĩa vụ quân sự dù có thành tích "khủng"?

ĐÔNG DU |

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối miễn nghĩa vụ quân sự cho 7 chàng trai BTS dù nhóm có loạt thành tích "khủng", mang lại nhiều nguồn lợi về kinh tế cho đất nước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Từ 2021, thêm đối tượng được hỗ trợ chi phí gửi trẻ

M. Hương |

Theo quy định cũ, mức hỗ trợ chi phí gửi trẻ chỉ dành cho lao động nữ nhưng khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Tháng 11 bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2021

Tú Quỳnh |

Thời gian khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 sẽ được diễn ra từ ngày 01.11.2020 đến hết ngày 31.12.2020.

Vì sao BTS không được miễn nghĩa vụ quân sự dù có thành tích "khủng"?

ĐÔNG DU |

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối miễn nghĩa vụ quân sự cho 7 chàng trai BTS dù nhóm có loạt thành tích "khủng", mang lại nhiều nguồn lợi về kinh tế cho đất nước.