Ai cũng có quê, nhưng xin đừng về lúc này!

Hữu Long |

Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều địa phương khác đang gồng mình chống dịch COVID-19. Khi mà số lượng người nhiễm bệnh đang ngay càng tăng lên thì việc của mỗi công dân lúc này là ở yên tại nhà và xin đừng về quê lúc này.

Tối 30.7, V.T.K. – em họ tôi, quyết định đi xe máy từ Đà Nẵng về Quảng Nam giữa lúc dịch COVID-19. Điều làm tôi thắc mắc là làm sao K. có thể vượt qua lớp lớp kiểm soát dịch bệnh tại khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam để về đến nhà mà không hề bất trắc.

“Em khai rằng nhà ở gần trạm kiểm soát và đi đá bóng về nhà. Thế là nhân viên y tế họ cho đi” – K. kể.

Mục đích về quê của K. không gì ngoài lý do thăm vợ và cậu con trai chưa đầy 2 tuổi của mình. Và mấy ngày nay, K. lo lắng rằng, thời gian phong tỏa tại Đà Nẵng sẽ còn kéo dài, chưa biết ngày kết thúc.

Trước khi Đà Nẵng phong tỏa 1 ngày, K. đã đưa vợ con về quê nhà để tránh dịch. Riêng mình ở lại làm nốt vài công việc tồn đọng.

Đà Nẵng đang phong tỏa để ngăn chặn lây lan dịch bệnh nên mọi người cần ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc đông người. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng đang phong tỏa để ngăn chặn lây lan dịch bệnh nên mọi người cần ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc đông người. Ảnh: Hữu Long

Khó trách hành động của K. bởi với tư cách của một người cha, ai trong chúng ta cũng có một mong muốn sum vầy với vợ con, gia đình. Huống gì trong cơn bão dịch, ranh giới giữa người lành bệnh và nghi nhiễm vô cùng mong manh.

Thế nhưng, giữa lúc người dân và chính quyền Đà Nẵng đang căng mình chống dịch, giả dụ có 50, 100 hay 1.000 người như K., bất chấp tất cả để về quê thì bao nhiêu công sức mà chính quyền Đà Nẵng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan sẽ coi như đổ sông đổ bể…

Bác sĩ Đà Nẵng vui vẻ dù đại dịch đang diễn ra nguy cấp. Ảnh Thùy Trang
Bác sĩ Đà Nẵng đều chung khẩu hiệu: "Chúng tôi vì bạn chống dịch thì bạn hãy vì chúng tôi mà ở nhà". Ảnh Thùy Trang

Sáng nay, Đà Nẵng công bố thêm 45 ca bệnh khiến bao nhiều người thấp thỏm lo lắng.

Không lo sao được khi đến nay Đà Nẵng chưa tìm được nguồn lây F0 trong khi đó, các trường hợp tiếp xúc F1, F2 đã lên tới con số hàng vạn. Các bệnh viện tuyến đầu chống dịch lúc này đã gần quá tải, nguồn lực y tế ngày càng trở nên cấp thiết…

Giữa tâm dịch, chúng ta thấy dòng người đi xe máy hối thả vượt đèo Hải Vân trở về Thừa Thiên Huế. Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế lập tức lấp chốt kiểm soát dịch bệnh và liên tục giải thích, yêu cầu người dân quay trở lại nhà tại Đà Nẵng.

Ai trong chúng ta cũng có một quê hương để trở về. Thế nhưng giữa lúc Đà Nẵng đang nguy biến, ai cũng nghĩ cho gia đình nhỏ của mình thì thành phố "đáng sống” sẽ lấy người nào ra tiền tuyến chống dịch?

Trong một cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng nói: “Mỗi công dân Việt Nam sẽ là một chiến sĩ chống dịch COVID-19. Từ người già đến em bé, từ chàng thanh niên đến bác hưu trí, từ chị bán hàng, ai cũng là chiến sĩ.

Và mỗi chiến sĩ đều phải xác định được mục tiêu, nhiệm vụ của mình. Đó là đồng tâm, đoàn kết đẩy lùi “giặc COVID-19”.

Hành động từ chối nhận quà hỗ trợ từ phía chính quyền của 3 bà cháu ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) - có cha mẹ là y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng, để nhường suất quà lại cho những người còn khó khăn cho thấy tinh thần đấy.

Những món quà của mọi người tuy nhỏ nhưng đều chung tấm lòng mong các bác sĩ ở tuyến đầu an tâm công tác. Ảnh: Thùy Trang
Những món quà của mọi người tuy nhỏ nhưng đều chung tấm lòng mong các bác sĩ ở tuyến đầu an tâm công tác. Ảnh: Thùy Trang

Hay cả hình ảnh từng đoàn xe xếp hàng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm quyên góp gửi vào các bệnh viện – nơi tuyến đầu chống dịch. Mỗi thùng quà, mỗi vật dụng gửi vào đều kèm theo một lời chúc đến các bác sĩ.

Chính những hành động người dân thành phố trong những ngày qua dù nhỏ, dù lớn nhưng nếu đồng lòng lại sẽ trở thành một bức tường thành vững chãi để Đà Nẵng chống đại dịch COVID-19.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 30.7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Phát hiện 45 ca mắc COVID-19 trong số những người đang được cách ly ở Đà Nẵng

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 31.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 45 ca mắc COVID-19, tất cả đều được ghi nhận tại Đà Nẵng.

Ngành y tế huy động lực lượng tinh nhuệ dập dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đây là đợt dịch COVID-19 lớn xảy ra tại Đà Nẵng cụ thể là các bệnh viện ở Đà Nẵng: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Thùy Linh |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 30.7 Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Phát hiện 45 ca mắc COVID-19 trong số những người đang được cách ly ở Đà Nẵng

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 31.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 45 ca mắc COVID-19, tất cả đều được ghi nhận tại Đà Nẵng.

Ngành y tế huy động lực lượng tinh nhuệ dập dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Lệ Hà |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đây là đợt dịch COVID-19 lớn xảy ra tại Đà Nẵng cụ thể là các bệnh viện ở Đà Nẵng: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.