9 giáo viên bị gác lương vì sai sót khi làm "sáng kiến kinh nghiệm"

MINH LÝ |

Chỉ vì mắc một vài sai sót trong quá trình làm sáng kiến kinh nghiệm, 9 giáo viên Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh) bị hiệu trưởng tạm đình chỉ nhận lương.

Một giáo viên Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn phản ánh: “Sáng 12.4, nghe kế toán thông báo, tôi vào nhận lương nhưng bất ngờ được biết tôi nằm trong danh sách không được nhận”.

Danh sách 9 giáo viên chưa được nhận lương vì Hiệu trưởng yêu cầu giữ lại. Ảnh: Minh Lý
Danh sách 9 giáo viên chưa được nhận lương vì hiệu trưởng yêu cầu giữ lại. Ảnh: Minh Lý

Giáo viên này hỏi thì được biết có 9 người bị hiệu trưởng ra lệnh “gác” lương, chưa được nhận vì một số sai sót trong khâu làm sáng kiến kinh nghiệm trước đó.

Để minh chứng, kế toán đưa ra một tờ giấy viết tay, có nội dung “Danh sách 9 giáo viên chậm lương tháng 4 để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm” do Hiệu trưởng Phạm Đình Cát viết, ký tên. Danh sách gồm 6 giáo viên nam, 3 giáo viên nữ.

Một số giáo viên phản ứng, nhưng ông Phạm Đình Cát không chấp nhận.

Giáo viên này cho biết, họ bị hiệu trưởng “gác” lương là do trong quá trình làm sáng kiến kinh nghiệm nộp về Phòng GDĐT đã bị trả lại vì mắc những sai sót như: Lỗi phông chữ, trùng đề tài khoa học của những năm trước, lỗi chính tả, lỗi về bố cục văn bản…

“Nếu nói vì những lỗi này mà chúng tôi không được nhận lương là hết sức vô lý vì sáng kiến kinh nghiệm của chúng tôi đã được Hội đồng khoa học nhà trường chấm thẩm định rồi sau đó mới gửi lên Phòng GDĐT. Cái sai này có phần thuộc về BGH nhà trường vì trong quá trình chấm thẩm định đã không nhắc nhở chúng tôi mà cứ “nhắm mắt” gửi lên”, một giáo viên khác nói.

Làm việc với chúng tôi, ông Phạm Đình Cát, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh thừa nhận có việc “gác” lương 9 giáo viên như trên. Ông Cát giải thích: Nhà trường chỉ “giữ lại” lương đến khi nào những giáo viên trên hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm của mình rồi mới cho nhận.

Trả lời việc không phát lương cho những giáo viên đó đúng hay sai thì vị Hiệu trưởng nói: “Chậm ít ngày không ảnh hưởng gì đến đời sống của ai” (?!).

Được biết, trong số 9 giáo viên bị “giữ” lương, có người có hoàn cảnh rất khó khăn, có người chỉ còn ít tháng nữa là nghỉ hưu.

Ông Đào Duy Sỹ - Trưởng phòng GDĐT huyện Hương Sơn khẳng định: “Việc không phát lương cho giáo viên vì những lỗi nêu trên là sai. Khi giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải động viện để họ tiếp tục hoàn thành chứ không được giữ lương của họ. Phòng GDĐT sẽ chỉ đạo nhà trường để các thầy cô sớm được nhận lương”.

MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên phải ký cam kết thanh lý hợp đồng trước thi tuyển viên chức

Phạm Đông - Hoa Lê |

Việc phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) soạn thảo văn bản và gửi các trường, trong đó có nội dung giáo viên tự nguyện thanh lý hợp đồng sau kỳ thi tuyển viên chức khiến nhiều người lo lắng. Trước thông tin trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã có buổi trao đổi với PV Lao Động để giải thích về sự việc.

Hà Nội: Dạy học cả chục năm, giáo viên hợp đồng lương chỉ 1,2 triệu

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Tại nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều giáo viên hợp đồng đã và đang tham gia giảng dạy được trên dưới 20 năm. Dù có thâm niên nghề như vậy, những giáo viên này cũng chỉ được nhận số tiền lương ít ỏi 1.210.000 đồng/tháng.

Giáo viên "không thể đọc, viết" vẫn trúng tuyển dạy trường danh giá

Hải Anh |

Faisal Ahmed - giáo viên trường trung học Công giáo St Thomas More ở Wood Green, phía bắc London (Anh) đã bị hiệu trưởng triệu tập và đình chỉ dạy sau khi phát hiện anh "không thể đọc hoặc viết".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên phải ký cam kết thanh lý hợp đồng trước thi tuyển viên chức

Phạm Đông - Hoa Lê |

Việc phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) soạn thảo văn bản và gửi các trường, trong đó có nội dung giáo viên tự nguyện thanh lý hợp đồng sau kỳ thi tuyển viên chức khiến nhiều người lo lắng. Trước thông tin trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã có buổi trao đổi với PV Lao Động để giải thích về sự việc.

Hà Nội: Dạy học cả chục năm, giáo viên hợp đồng lương chỉ 1,2 triệu

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Tại nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều giáo viên hợp đồng đã và đang tham gia giảng dạy được trên dưới 20 năm. Dù có thâm niên nghề như vậy, những giáo viên này cũng chỉ được nhận số tiền lương ít ỏi 1.210.000 đồng/tháng.

Giáo viên "không thể đọc, viết" vẫn trúng tuyển dạy trường danh giá

Hải Anh |

Faisal Ahmed - giáo viên trường trung học Công giáo St Thomas More ở Wood Green, phía bắc London (Anh) đã bị hiệu trưởng triệu tập và đình chỉ dạy sau khi phát hiện anh "không thể đọc hoặc viết".