8 tháng - người bệnh đau đớn và những thử thách của ngành y

LÊ PHI LONG |

"Cơn bão" thiếu vật tư, thiếu thuốc đã và đang là vấn đề thu hút sự chú ý của người dân và nghị trường Quốc hội. Đừng quên rằng, đã 8 tháng trôi qua kể từ khi có những phản ánh đầu tiên về tình trạng trên.

Một thực tế cho thấy rằng, việc thiếu một số nhóm thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chẩn đoán, điều trị, kể cả tại các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương... 

“Cơn bão” trên đã khiến bệnh nhân phải mòn mỏi đợi thuốc, đợi đủ trang thiết bị, vật tư y tế mới được… điều trị. Nghe rất ngược đời.

Nguyên nhân được cho là do vướng mắc trong công tác đấu thầu. Mặt khác, hiện cán bộ y tế và nhà cung cấp trang thiết bị đều có tâm lý e ngại sợ sai sau một loạt các vụ việc của ngành y tế thời gian qua, đặc biệt là người đứng đầu.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các linh kiện máy móc cao cấp như máy xạ trị, máy CT hỏng thì buộc phải mua đúng loại hãng đó mới sử dụng được. Tuy nhiên, nếu ghi rõ là mua linh kiện của hãng cụ thể, sẽ bị coi là vi phạm chỉ định thầu. Vì vậy, bác sĩ "như ngồi trên lửa" vì máy CT hỏng mà không biết làm sao mua thiết bị thay thế.

Đó là một ví dụ cho một thực tế đau xót đang diễn ra, và người chịu thiệt thòi lớn nhất là những người bệnh.

"Đã có nhiều trường hợp bác sĩ, nhân viên y tế âm thầm tự bỏ tiền túi để mua sinh phẩm y tế, thuốc để kịp thời cứu chữa người bệnh" - đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn ĐBQH Bà Rịa - Vũng Tàu) thẳng thắn nói.

Tại diễn đàn Quốc hội đang diễn ra, ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - cho rằng, từ khi có những phản ánh đầu tiên về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đến nay đã hơn 8 tháng. Chính phủ, các bộ, ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp, gặp gỡ lắng nghe cán bộ y tế, nhưng vẫn chưa có những thay đổi về chính sách để khắc phục khó khăn khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Để giải quyết tình trạng chung trên, cách đây không lâu, bà Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu thuốc.

Có nhiều lý giải được đưa ra, nhưng thực tế vẫn cho thấy một điều rằng, tình trạng trên đã và đang xảy ra, không phải nhỏ lẻ ở một vài bệnh viện, vài địa phương và xảy ra trên diện rộng cả nước.

Đi cùng với thực trạng trên, là thực trạng nhân viên y tế nghỉ việc, thực trạng bệnh viện lớn xin thôi tự chủ.

Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Hà Nội), rất nhiều người có chung nhận định rằng, "việc nhân viên y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công, hay việc các bệnh viện lớn, có danh tiếng nhưng lại xin thôi tự chủ là một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập".

Phải chăng, ông chỉ rõ tất cả những vấn đề bất cập nêu trên đều xuất phát từ nguyên nhân căn bản là "cơ chế quản lý đang trói buộc, chưa cho phép các bệnh viện công khai thác, phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh vốn có của mình".

Vậy nên, những vướng mắc trên cần có sự quan tâm, sớm tháo gỡ của Chính phủ và các bộ, ngành. Và quan trọng nhất, là đừng để đã 8 tháng trôi qua kể từ khi có những phản ánh đầu tiên về tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế mà đến nay tình trạng trên vẫn cứ diễn ra.

Bệnh viện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, bệnh nhân phải chịu đau đớn, người nhà phải tự đi mua thuốc về để điều trị… Như vậy đã tước đi quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân, làm giảm đi giá trị bảo hiểm y tế, chưa hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân.

Người bệnh không thể nằm đợi thuốc, đợi chính sách. Vì phải nhớ một điều rằng: Sức khỏe, sinh mạng của người bệnh là trên hết.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị khắc phục ngay việc thiếu thuốc chữa bệnh

An Thượng |

Ngày 5.10, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng với cử tri quận Thanh Khê, trước Kỳ họp Thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, cử tri đã nêu ý kiến, bức xúc về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh...

Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế gỡ rối việc đấu thầu thế nào?

Vương Trần |

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu, đẩy mạnh cấp phép, quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc hiếm; đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá.

Từ chuyện "dao mổ rạch 3 lần": Cần đẩy mạnh số hoá quản trị mua sắm vật tư

KHÁNH LINH |

Câu chuyện mua thiết bị giá rẻ từ chiếc "dao mổ rạch 3 lần mới qua da" mà giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức hé lộ đã phản ánh phần nào những bất cập trong công tác mua sắm đấu thầu vật tư y tế, đang trở nên vô cùng nhức nhối hiện nay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị khắc phục ngay việc thiếu thuốc chữa bệnh

An Thượng |

Ngày 5.10, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng với cử tri quận Thanh Khê, trước Kỳ họp Thứ Tư, Quốc hội Khóa XV, cử tri đã nêu ý kiến, bức xúc về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh...

Thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, Bộ Y tế gỡ rối việc đấu thầu thế nào?

Vương Trần |

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường năng lực, hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu, đẩy mạnh cấp phép, quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc hiếm; đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá.

Từ chuyện "dao mổ rạch 3 lần": Cần đẩy mạnh số hoá quản trị mua sắm vật tư

KHÁNH LINH |

Câu chuyện mua thiết bị giá rẻ từ chiếc "dao mổ rạch 3 lần mới qua da" mà giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức hé lộ đã phản ánh phần nào những bất cập trong công tác mua sắm đấu thầu vật tư y tế, đang trở nên vô cùng nhức nhối hiện nay.