73% bạn đọc đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

NGÔ CHUYÊN (TỔNG HỢP) |

Sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chính phủ về hai phương án nghỉ tết 7 ngày hoặc 10 ngày, Báo Lao Động đã có cuộc thăm dò ý kiến bạn đọc. Kết quả như sau: 73% đồng ý với phương án nghỉ 10 ngày; 20 % đồng ý nghỉ 7 ngày và 7% ý kiến cho rằng cả hai phương án chưa hợp lý.

Tổng LĐLĐVN đề xuất phương án nghỉ 10 ngày

Nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, công ty được về thăm nhà, người thân, bạn bè dài hơn Tổng LĐLĐVN đề xuất phương án nghỉ tết 10 ngày. Đại diện Tổng LĐLĐVN ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nói lý do Tổng LĐLĐVN đề xuất phương án 10 ngày là xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp ở xa, cả năm chỉ về quê dịp tết nên nghỉ 10 ngày giúp lao động có thời gian di chuyển, không căng thẳng tàu xe và thăm thân nhân...

Cụ thể các phương án như sau: Với phương án nghỉ 7 ngày: Nghỉ tết theo lịch “02 ngày cuối năm Bính Thân và 03 ngày đầu năm Đinh Dậu” và không hoán đổi ngày nghỉ, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 5 ngày 26.01.2017 đến hết ngày thứ tư, ngày 01.02.2017. (Tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Còn phương án Tết Âm lịch được nghỉ 10 ngày, công chức nghỉ từ 27.1 đến hết 5.2.2017 (tức 30 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Việc hoán đổi ngày nghỉ thực hiện như sau: Công chức đi làm thứ bảy 11.2.1017 nghỉ thứ sáu 3.2.2017, để kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày liên tục.

Đồng thời, Tết Dương lịch dự kiến nghỉ 3 ngày (31.12.2016 đến hết 2.1.2017). Do ngày Tết Dương lịch rơi vào chủ nhật trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào thứ hai ngày 02.01.2017.

Nghỉ tết dài ngày tạo điều kiện cho công nhân về quê

Tết là thời điểm người dân có một kỳ nghỉ dài đồng thời cũng là dịp công nhân ở các khu công nghiệp, công ty sống, lao động tự do xa quê có dịp về quê thăm nhà dài ngày. Do đó, bất kể ai cũng muốn kéo dài thêm kỳ nghỉ của mình dẫu chỉ đôi ba ngày.

Trước hai phương án nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày, độc giả Nguyễn Đức Đước (ở TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi thấy, việc Nhà nước hay Bộ Lao động thương binh và Xã hội cho phép nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày kết hợp với lịch quy định thời gian nghỉ phép trong năm của doanh nghiệp (như doanh nghiệp tôi đã làm mấy năm nay) không chỉ tạo ra những điều kiện "thuận lợi" cho doanh nghiệp, người lao động mà còn có “lợi” cho xã hội”.

Ngoài ra bạn Nguyễn Đức Đước cũng đề cập đến việc đi lại của những người xa quê thời điểm tết. Bạn viết: “Nếu thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn năm ba ngày thì lúc này đa số tàu, xe vẫn còn nhiều chỗ trống, hành khách, người lao động dễ dàng tìm kiếm hoặc đặt chỗ cho mình. Những ngày này về quê sớm, phần nào giải toả áp lực của việc đi lại trong những ngày cận tết như 27, 28 tết”.

Bạn đọc Phamthuyhang@gmail.com nhấn mạnh đến những khó khăn trong việc đi lại ở thời điểm Tết. Bạn viết: “Nghỉ cận tết, xe nhồi nhét, nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng hơn nhiều lần đó’.

Hay bạn Nguyễn Thị Thủy (quê Hà Tĩnh, công nhân khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội) cho biết: “Tết là thời điểm khó khăn của bọn mình về xe cộ đi lại, đặc biệt càng những ngày sát tết như 27 – 28 thì xe về đông đúc, thậm chí cũng giá vé đó mà phải ngồi luồng. Nên mỗi năm về tết, nhà mình phải đặt trước 1 tháng mà còn không giám chắc chắn là mình có vé về hay không”.

NGÔ CHUYÊN (TỔNG HỢP)
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".